PHẢN ỨNG DỒN DẬP CỦA VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ NUỐT BỞI CON RẮN TRUNG CỘNG.

0
383
Hình 5 : Vành đai-Con đường theo dấu các dự án thế kỷ của Tàu cộng. Hãy nối những ngôi sao màu đỏ lại với nhau, đó là những siêu dự án Trung cộng đã triển khai với thời hạn thuê đất lên tới 99 năm.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Căn cứ hải quân Ream của Campuchia – Ảnh: KHMER TIMES

Ngay sau vụ Trung Quốc đưa tàu Hai Yang Dizhi 8 vào trong thềm lục địa của Việt Nam khảo sát đáy biển và thuỷ văn, cùng phát hiện của báo Wall Street Journal về việc Trung Quốc ký mật ước với Cambodia xử dụng một phần quân cảng Ream, Việt Nam đã nhận rõ nguy cơ tuyến đường chiến lược “Một vành đai-một con đường” có thể đi qua vịnh Thailand sang Ấn độ dương, mọi phản ứng của VN chống lại âm mưu thôn tính biển đảo của Trung Quốc ở khu vực này đã dồn dập xảy ra.

Đường đứt đoạn màu đỏ là tuyến vận tải biển quan trọng nhất hiện nay đi qua eo biển Malacca, đường màu trắng là mưu đồ của Trung cộng. Vị trí ngôi sao là quân cảng Ream của Cambodia.

Thứ bảy, 3/8/2019, vnexpress.net
Chủ tịch UBND Kiên Giang đề xuất lập quy hoạch Phú Quốc trở thành khu kinh tế, thay vì chờ đợi Luật Đặc khu đang bị hoãn xem xét.

Đặc khu kinh tế Phú Quốc trong tương lai. Ảnh minh họa

Ngày 13-8-2019 : Báo Pháp Luật
Trả lời báo Pháp Luật TPHCM bằng văn bản vào ngày 13-8 về việc tỉnh Kiên Giang vừa đề nghị tạm dừng lập quy hoạch Phú Quốc theo hướng “đặc khu”, Bộ Xây dựng cho hay đã có hai văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về nội dung này gồm: Văn bản số 1839/BXD-QHKT ngày 07-8-2019 về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc theo định hướng khu kinh tế và Văn bản số 1655/BXD-QHKT ngày 16-7-2019 về ý kiến đối với kiến nghị bổ sung của UBND tỉnh Kiên Giang.

Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã hạ đặt thành công giàn khai thác khí tại mỏ “Sao Vàng – Đại Nguyệt” thuộc các lô 05-1b và 05-1c gần lô dầu khí 06.1 nơi tàu hải cảnh của Trung Quốc nhiều tuần nay quấy nhiễu. Ảnh : FB Chu Vĩnh Hải

Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã hạ đặt thành công giàn khai thác khí tại mỏ “Sao Vàng – Đại Nguyệt” thuộc các lô 05-1b và 05-1c gần lô dầu khí 06.1 nơi tàu hải cảnh của Trung Quốc nhiều tuần nay quấy nhiễu. Đây là hành động mà theo nhận định của một chuyên gia chuyên phân tích về tình hình an ninh chính trị quốc tế là hoàn toàn bình thường, theo đúng tiến độ dự án của Việt Nam.

Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã hạ đặt thành công giàn khai thác khí tại mỏ “Sao Vàng – Đại Nguyệt” thuộc các lô 05-1b và 05-1c gần lô dầu khí 06.1 nơi tàu hải cảnh của Trung Quốc nhiều tuần nay quấy nhiễu. Ảnh : FB Chu Vĩnh Hải.

Ngày 21-8-2019 vnexpress.net
Lần đầu tiên sau 30 năm thu hút vốn FDI, Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết chuyên đề để định hướng trong các năm tới.
Ngày 21/8, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký Nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Nghị quyết Bộ Chính trị cũng bổ sung quy định “điều kiện về quốc phòng, an ninh” trong quá trình xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án đầu tư mới, hoạt động đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Getty Images
Căn cứ hải quân Sattahip là nơi từng tổ chức nhiều cuộc diễn tập chung giữa Thái Lan và Hoa Kỳ

Ngày 22-8-2019 : BBC đăng tin
VN tham gia cuộc tập trận chung đầu tiên Mỹ-ASEAN
( Tại sao lại chọn vịnh Thailand làm nơi tập trận ? Phải chăng Hoa Kỳ và Việt Nam nhận thấy cần cân bằng lực lượng trong khu vực này với Trung Quốc? )

Bãi Tư Chính là địa danh được nhắc đến nhiều nhất, nóng bỏng nhất trên mạng xã hội trong khoảng nửa tháng nay

Cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên giữa Hoa Kỳ và khối ASEAN theo kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày 2/9/2019, ở khu vực ngoài khơi Vịnh Thái Lan và mở rộng cho tới vùng Cà Mau ở cực nam của Việt Nam.
Tin cho hay cuộc tập trận kéo dài năm ngày có sự tham dự của ít nhất tám tàu hải quân và một số phi cơ, hãng tin Nhật Bản Kyodo News Service tường thuật.
Phía Mỹ theo kế hoạch sẽ đưa Đội tàu Khu trục 7, thuộc Hạm đội 7 của hải quân Hoa Kỳ, tham gia.
Căn cứ hải quân Sattahip đặt tại tỉnh Chonburi của Thái Lan sẽ là nơi mở màn.
Đây là cuộc tập trận đầu tiên giữa 10 thành viên của khối ASEAN với Hoa Kỳ, và có vẻ như một phần nhằm tạo thế cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, hai cường quốc đang có những ảnh hưởng đáng kể trong khu vực, đặc biệt là trên Biển Đông, Kyodo bình luận.
Việt Nam “sẽ tham gia cuộc diễn tập này”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng xác nhận chiều 22/8.

Tàu chiến USS Antietam của Mỹ mang theo tên lửa dẫn đường tại Biển Đông năm 2016.

Tin tức xác nhận về thời gian tập trận chung Mỹ-ASEAN được đưa ra vào lúc đang có căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Bãi Tư Chính, nơi Hà Nội nói là hoàn toàn nằm trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam nhưng Trung Quốc cũng nói rằng thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Nếu Hoa Kỳ đặt một căn cứ quân sự ở vịnh Thailand, chặt đứt dự án “Một vành đai-một con đường” của Trung Quốc và kiểm soát chặt eo biển Malacca, mọi hành động gây hấn ở trong biển Đông có thể bị trả đũa tại eo biển Malacca thì Trung Quốc hết đường quậy.

Ngày 28-8-2-19 : VOA đăng tin
Việt Nam không chọn Huawei vì lý do an ninh

Giám đốc điều hành của Viettel Lê Đăng Dũng nói với Bloomberg rằng Tập đoàn Viettel, hiện là nhà mạng di động lớn nhất của Việt Nam do Bộ Quốc phòng sở hữu, sẽ triển khai thiết bị của Ericsson tại Hà Nội và công nghệ của Nokia ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Dũng, tập đoàn này sẽ dùng bộ vi xử lý 5G của Qualcomm và một công ty khác của Mỹ, thay vì dùng công nghệ của Huawei.
“Lúc này, chúng tôi sẽ không hợp tác với Huawei,” ông Dũng nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại trụ sở chính của Viettel ở Hà Nội. Người đứng đầu Viettel nói rằng hiện nay hợp tác với Huawei là hơi nhạy cảm khi có những thông tin rằng không an toàn khi sử dụng các thiết bị của Huawei.
Theo Bloomberg, Việt Nam đang âm thầm đứng về phía Mỹ, trong đó chính quyền của Tổng thống Trump cấm Huawei mua công nghệ Mỹ vì các lý do an ninh quốc gia. Quyết định không dùng công nghệ Huawei của Viettel làm cho Việt Nam tách ra khỏi nhóm các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philppines, Thái Lan và Malaysia – những nước này sẵn sàng triển khai công nghệ của công ty Trung Quốc.
Việt Nam còn một lý do khác để tránh công nghệ của Huawei: đó là mong muốn của họ trong việc tăng cường các mối quan hệ an ninh và kinh tế với Mỹ, Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales ở Úc, nói với Bloomberg. Theo chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, việc dùng mạng 5G của Huawei có thể làm cho Mỹ do dự trong việc chia sẻ một số thông tin tình báo với Việt Nam.

Vị trí của căn cứ hải quân Ream (Ream naval base) của Campuchia – Ảnh của WSJ

Sẽ còn có những phản ứng tiếp theo của Việt Nam với Cambodia sau khi tin tức về mật ước được ký kết giữa Cambodia và Trung Quốc được công bố trên báo Wall Street Journal. Hãy chờ xem.
—————–

Chiều 27/8, tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến Việt Nam tham dự Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia.

Tin cập nhật
Chiều 27/8, tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến Việt Nam tham dự Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

———————

Tham khảo :
https://vnexpress.net/kinh-doanh/kien-giang-de-nghi-dung-quy-hoach-phu-quoc-thanh-dac-khu-kinh-te-3962326.

htmlhttps://plo.vn/do-thi/dong-y-de-nghi-tam-dung-quy-hoach-phu-quoc-thanh-dac-khu-851832.

htmlhttps://vnexpress.net/kinh-doanh/bo-chinh-tri-lan-dau-ban-hanh-nghi-quyet-ve-thu-hut-von-fdi-3971402.htmlhttps://www.bbc.com/vietnamese/world-49433619

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-khong-chon-huawei-vi-ly-do-an-ninh/5058950.

htmlhttps://tuoitre.vn/campuchia-am-tham-cho-trung-quoc-dung-can-cu-hai-quan-trong-30-nam-2019072207225696.

htmhttps://www.dzzyisp.com/news/china/2019/0721/1423.html?fbclid=IwAR0lVK4knTzwN_LD88QKGOHYzHnrunJPbhN897TSBlQ5FTj0EjHctv3vkHE

http://www.qpvn.vn/tin-video/thu-truong-nguyen-chi-vinh-tiep-xa-giao-doan-dai-bieu-bo-quoc-phong-campuchia.html?fbclid=IwAR0reDLWtbfOdWqfOkMaBCOhpYF-cwJdmxlPA1zc-43BAD-wK8b8WdC4Zho

455900cookie-checkPHẢN ỨNG DỒN DẬP CỦA VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ NUỐT BỞI CON RẮN TRUNG CỘNG.