Saturday, July 27, 2024
HomeBIỂN ĐÔNGCỘT MỐC BIÊN GIỚI BỊ CUỐN TRÔI 3 NĂM NHƯNG VẪN CHƯA...

CỘT MỐC BIÊN GIỚI BỊ CUỐN TRÔI 3 NĂM NHƯNG VẪN CHƯA ĐƯỢC SỬA CHỮA

SBTN
Báo Tuổi trẻ loan tin, vào ngày 28 tháng 2 năm 2024, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã gửi văn bản lên tỉnh này để đề nghị Chính phủ Cộng sản sớm thực hiện sửa chữa 2 mốc quốc giới, và thống nhất với Lào để xây dựng lại một mốc quốc giới ở vị trí mới. Theo Biên phòng Quảng Trị, đợt mưa lũ cuối tháng 10 năm 2020, nhiều cột bốc giữa biên giới tỉnh Quảng Trị, và tỉnh Savannakhet, Làm bị sạt lở, sụt lún. Thậm chí, cột mốc số 585 nằm cạnh sông Sê Băng Hiêng bị nước lũ làm đổ nghiêng, dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu khoảng 1,1 mét. Cột mốc số 606, nằm ở bờ sông biên giới Ê Pôn đã bị sạt so với trước 16 mét, và còn cách chân sân mốc khoảng 4 mét. Cột mốc số 607, bờ sông biên giới Sê Pôn sạt vào khoảng 38 mét, và cách chân mốc khoảng 10 mét. Những năm tiếp theo, tình trạng sạt lở bờ sông vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến hiện trạng của đường biên giới trên sông giữa hai nước Việt Nam và Lào, khi các cột bốc bị thay đổi vị trí. Đại tá Lê Văn Phương, chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, dự án sửa chữa sân mốc, và kè chống sạt lở cột mốc biên giới đã được các cơ quan có thẩm quyền của hai nước thống nhất, nhưng mãi không thấy triển khai. Theo ông Phương, nếu không xây dựng kịp thời thì nguy cơ sập cột mốc rất cao. Đây là việc làm rất cần thiết để bảo đảm sự bền vững, lâu dài của cột mốc và giữ nguyên trạng, ổn định hệ thống đường biên giới hai nước. Tuy nhiên việc này không được nhà cầm quyền quan tâm đúng mức. Sự việc khiến một bộ phận dư luận bất mãn vì, việc thống nhất vị trí mốc quốc giới phải trải qua nhiều cuộc đàm phán, cấp đàm phán, và mất nhiều thời gian, nhưng các mốc giới trên đã bị sạt lở hơn 3 năm mà không được sửa chữa, xây dựng lại, có lẽ nhà cầm quyền chờ đến lúc mất hẳn dấu tích vị trí để đàm phán lại.
RELATED ARTICLES

1 COMMENT

  1. The interior planning profession became well-versed after
    World War II. From the 1950s onwards, shelling
    out for the home increased. Interior design courses were established, requiring the publication of
    textbooks and reference sources. Historical accounts of interior designers and firms distinct from your decorative arts specialists were delivered.
    Organisations to manage education, qualifications, standards
    and practices, etc. were established with the profession.[18]

    Interior design was once seen as playing a second role to architecture.
    It also has lots of connections with other design disciplines, relating to the
    work of architects, industrial designers, engineers, builders, craftsmen, etc.
    For these reasons, the federal government of interior planning standards and qualifications was often integrated
    into other professional organisations that involved
    design.[18] Organisations like the Chartered Society of Designers, established in the UK in 1986, as well as the American Designers Institute, founded in 1938, governed some other part of design.

    It has not been until later that specific representation to the interior design profession got its start.

    The US National Society of Interior Designers was established
    in 1957, whilst in the UK the Interior Decorators and Designers Association was established
    in 1966. Across Europe, other organisations such as The Finnish Association of Interior Architects
    (1949) were being established plus in 1994
    the International Interior Design Association was founded.[18]

    Ellen Mazur Thomson, author of Origins of Graphic Design in America (1997), determined that professional status is
    achieved through education, self-imposed standards and professional gate-keeping organizations.[18] Having achieved this, design became an acknowledged profession.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular