BEIJING/TAIPEI, ngày 20 tháng 10 (Reuters) – Quân đội Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết họ đã cử lực lượng theo dõi một tàu chiến Mỹ “đi vào bất hợp pháp” vùng biển xung quanh bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, trong khi ở xa hơn về phía bắc trên tuyến đường thủy này, Đài Loan báo cáo có một cuộc đối đầu với một tàu Trung Quốc.
Trung Quốc coi gần như toàn bộ Biển Đông là lãnh thổ của mình, bất chấp các tuyên bố chồng chéo của Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam, với căng thẳng gần đây rõ rệt nhất là giữa Bắc Kinh và Manila.
Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc cho biết tàu USS Charleston “xâm nhập trái phép” vào vùng biển gần bãi cạn Sabina thuộc quần đảo Trường Sa mà không có sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc vào đầu giờ thứ Ba.
Tuyên bố nêu rõ: “Hành động của Mỹ xâm phạm quyền chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc, gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải và gây bất lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực”.
“Phía Mỹ nên chấm dứt ngay các hoạt động như vậy.”
Hải quân Trung Quốc đã cử lực lượng theo dõi và giám sát con tàu.
Hải quân Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Nó thường gọi những nhiệm vụ như vậy là “các hoạt động tự do hàng hải”, mặc dù lần cuối cùng được biết đến là ở Biển Đông đã hơn một năm trước.
Người phát ngôn quân đội Philippines cho biết tàu Mỹ “không xâm phạm ‘lãnh thổ Trung Quốc'”, đồng thời nói thêm rằng không quốc gia nào có thẩm quyền yêu cầu phải có sự cho phép trước để “quá cảnh hợp pháp qua vùng biển quốc tế”.
Tháng trước, một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã đâm vào một tàu Philippines khi đang làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu gần bãi cạn này, theo Cảnh sát biển Philippines. Trung Quốc đổ lỗi vụ va chạm cho phía Philippines.
Trung Quốc và Philippines, quốc gia có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ, đều tranh chấp chủ quyền đối với Bãi cạn Sabina và toàn bộ quần đảo Trường Sa.
BÌNH CHỈ PRATAS
Trong một sự cố riêng biệt vào thứ Ba ở đầu Biển Đông, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Đài Loan cho biết một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng biển hạn chế gần Quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết tàu “Taichung” của họ đã được điều động để cảnh báo tàu Trung Quốc tránh xa, đồng thời hai bên phát đi thông điệp cho nhau.
Tàu Trung Quốc phát đi thông báo rằng “cái gọi là Trung Hoa Dân Quốc không tồn tại”, ám chỉ tên chính thức của Đài Loan, trong khi tàu Đài Loan phát đi thông điệp đáp lại rằng “Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan, là một quốc gia có chủ quyền và độc lập”, Cảnh sát biển Đài Loan cho biết và cho biết thêm tình hình bế tắc vẫn đang tiếp diễn.
Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Văn phòng tuần trước cho biết Đài Loan phải “gánh chịu hậu quả” việc Cảnh sát biển của nước này dùng vòi rồng chống lại một tàu đánh cá Trung Quốc gần quần đảo Pratas.
Quần đảo Pratas nằm gần giữa miền nam Đài Loan và Hồng Kông, nhưng chỉ được bảo vệ nhẹ và an ninh là trách nhiệm của Cảnh sát biển Đài Loan.
Trung Quốc cũng đang tăng cường hoạt động bảo vệ bờ biển xung quanh Đài Loan, bao gồm cả ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo, gây lo ngại cho các thủ đô phương Tây.
Trung Quốc coi Đài Loan được quản lý dân chủ như lãnh thổ của mình.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Đài Bắc hôm thứ Ba, chủ tịch ủy ban đánh giá do Quốc hội Hoa Kỳ bổ nhiệm cho biết các cuộc tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc ở phía đông Đài Loan đang “gây bất ổn cao”.
Phát biểu về sự kiện tương tự, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan Joseph Wu cho biết Trung Quốc không có yêu sách pháp lý đối với vùng biển ngoài khơi phía đông hòn đảo.
Reporting by Liz Lee and Ben Blanchard; Additional reporting by Karen Lema in Manila; Editing by Christopher Cushing, Clarence Fernandez, Lincoln Feast and Kate Mayberry
Liz Lee covers an extensive range of China-related stories from Beijing, including diplomacy, policy, economic data and extreme weather events. She has reported on breaking news and enterprise stories from when she joined Reuters in Malaysia. She previously focused on corporate deals and news in Kuala Lumpur, from IPOs to labour issues. Liz is a fellow at the International Strategic Forum and is part of the Oxford Climate Journalism Network. Her work also contributed to a story picked as a Pulitzer finalist looking into scam centres in Southeast Asia.
Ben joined Reuters as a company news reporter in Shanghai in 2003 before moving to Beijing in 2005 to cover Chinese politics and diplomacy. In 2019 Ben was appointed the Taiwan bureau chief covering everything from elections and entertainment to semiconductors.
Nguồn : REUTERS
