TRỰC TIẾP: Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều

0
916
North Korean leader Kim Jong Un, left, shanks with South Korean President Moon Jae-in inside the Peace House at the border village of Panmunjom in Demilitarized Zone Friday, April 27, 2018. Their discussions will be expected to focus on whether the North can be persuaded to give up its nuclear bombs. (Korea Summit Press Pool via AP) Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho báo giới chụp hình bên trong Nhà Hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu Phi quân sự, ngày 27 tháng 4, 2018.

TIN MỚI NHẬN: Ông Kim và ông Moon đã thảo luận về vấn đề giải trừ hạt nhân và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên cũng như phát triển quan hệ liên Triều, phát ngôn viên của ông Moon cho biết.

Ông nói thêm vợ của ông Kim, Ri Sol Ju, sẽ tham dự yến tiệc tối nay. Vợ của ông Moon, Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook, cũng sẽ có mặt.

_______________________

Hàng trăm người biểu tình bảo thủ Hàn Quốc đã tụ tập gần làng biên giới Panmunjom và châm lửa đốt cờ Triều Tiên để phản đối cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo hai miền, AP đưa tin.

Họ cũng hô những khẩu hiệu bao gồm “Hãy từ chức, Moon Jae-in!”

Không có vụ bạo lực lớn nào được báo cáo.

 _________________________

(Trong lúc cùng nhau duyệt binh danh dự của Hàn Quốc)

Ông Moon: “Tôi có thể cho ông xem những cảnh tượng đẹp hơn thế này nhiều nếu ông tới Dinh Ngói Xanh (dinh tổng thống Hàn Quốc).”

Ông Kim: “Vậy hả? Tôi sẽ tới Dinh Ngói Xanh bất cứ khi nào ông mời tôi.”

Ông Moon: “Tôi chưa bao giờ tới thăm Núi Paektu (ở Triều Tiên)…Tôi rất muốn đến thăm.”

Ông Kim: “Thật tình tôi lo là hệ thống vận tải của chúng tôi tệ lắm, có thể làm ông khó chịu… Tôi sẽ mất mặt nếu ông tới thăm Triều Tiên sau khi sống trong môi trường của Hàn Quốc.”

______________________

Ông Kim nói đùa với ông Moon về những vụ phóng phi đạn vào sáng sớm của Triều Tiên:

“Tôi nghe nói ông mất ngủ nhiều lần vào sáng sớm bởi vì ông phải dự các cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia vì chúng tôi…Tôi sẽ bảo đảm giấc ngủ buổi sáng của ông không bị quấy nhiễu nữa.”

Phiên hội đàm buổi sáng đã kết thúc. Ông Kim được xe limosine đưa về lại Triều Tiên để ăn trưa. Các vệ sĩ mặc complet chạy bộ hộ tống ông gây ngạc nhiên thích thú.

Phiên hội đàm buổi sáng đã kết thúc. Ông Kim được xe limosine đưa về lại Triều Tiên để ăn trưa. Các vệ sĩ mặc complet chạy bộ hộ tống ông gây ngạc nhiên thích thú.

Phiên hội đàm buổi sáng đã kết thúc. Ông Kim được xe limosine đưa về lại Triều Tiên để ăn trưa. Các vệ sĩ mặc complet chạy bộ hộ tống ông gây ngạc nhiên thích thú.

Khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in băng qua Giới tuyến Quân sự vào lãnh thổ Triều Tiên KHÔNG nằm trong kế hoạch, Dinh Ngói Xanh của Hàn Quốc nói trong một thông cáo.

Khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in băng qua Giới tuyến Quân sự vào lãnh thổ Triều Tiên KHÔNG nằm trong kế hoạch, Dinh Ngói Xanh của Hàn Quốc nói trong một thông cáo.

Người dân Hàn Quốc xem truyền hình trực tiếp khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un (trái) bước tới Khu Phi quân sự, trên một màn hình tivi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Người dân Hàn Quốc xem truyền hình trực tiếp khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un (trái) bước tới Khu Phi quân sự, trên một màn hình tivi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.

Ông Kim nói ông đã sẵn sàng cho các cuộc hội đàm “cảm động, chân thành và trung thực” với ông Moon về các vấn đề đang chờ được giải quyết và rằng hai miền Triều Tiên không được lặp lại quá khứ mà trong đó họ “không thể hoàn thành các thỏa thuận của mình.”

Ông Kim không nhắc gì tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trong phần hội đàm của ông với ông Moon được truyền hình trực tiếp.

Ông Moon đáp lại rằng có kỳ vọng lớn lao quanh hội nghị thượng đỉnh liên Triều này và rằng họ đạt được một thỏa thuận mà sẽ làm hài lòng người dân của hai miền Triều Tiên cũng như “mọi người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.”

Ông Moon và ông Kim ngồi tại bàn đàm phán trong Nhà Hòa bình ở Khu Phi quân sự. Hai người ngồi cách nhau đúng 2018 milimét.

Ông Moon và ông Kim ngồi tại bàn đàm phán trong Nhà Hòa bình ở Khu Phi quân sự. Hai người ngồi cách nhau đúng 2018 milimét.

Ông Kim phát biểu mở đầu cuộc hội đàm và thậm chí còn nói đùa rằng hôm nay mì lạnh phải được vận chuyển xa tới mức nào để đến được đây.

Đây là thông điệp mà ông Kim viết trong sổ lưu bút tại Nhà Hòa bình:
“Một lịch sử mới bắt đầu hôm nay – tại điểm khởi đầu của kỷ nguyên hòa bình lịch sử.”

Đây là thông điệp mà ông Kim viết trong sổ lưu bút tại Nhà Hòa bình:

“Một lịch sử mới bắt đầu hôm nay – tại điểm khởi đầu của kỷ nguyên hòa bình lịch sử.”

Khoảnh khắc lịch sử của hai miền Nam-Bắc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đang có mặt trong Nhà Hòa bình tại Khu Phi quân sự.

Phóng viên có mặt tại sự kiện này cho biết lúc hai người gặp nhau tại giới tuyến, ông Kim đã thúc ông Moon bước qua giới tuyến vào lãnh thổ của miền Bắc sau khi ông Kim đặt chân vào miền Nam. Và ông Moon đã làm như vậy.

Một số hình ảnh tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, trước giờ hội nghị thượng đỉnh liên Triều khai mạc:

Đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rời Dinh Ngói Xanh (phủ tổng thống) đi đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rời Dinh Ngói Xanh (phủ tổng thống) đi đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫy chào người dân tụ tập gần Dinh Ngói Xanh (phủ tổng thống) trước khi lên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫy chào người dân tụ tập gần Dinh Ngói Xanh (phủ tổng thống) trước khi lên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Người dân vẫy cờ Hàn Quốc trong khi đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rời Dinh Ngói Xanh (phủ tổng thống) đi đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Người dân vẫy cờ Hàn Quốc trong khi đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rời Dinh Ngói Xanh (phủ tổng thống) đi đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Binh sĩ dời những rào chắn trên Cầu Đại Thống nhất dẫn tới Nhà Hòa bình, địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều, gần Khu Phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên, ở Paju, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Binh sĩ dời những rào chắn trên Cầu Đại Thống nhất dẫn tới Nhà Hòa bình, địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều, gần Khu Phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên, ở Paju, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Người dân xem một chương trình tin tức tại một nhà ga xe lửa trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.
Người dân xem một chương trình tin tức tại một nhà ga xe lửa trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, Seoul, Hàn Quốc, ngày 27 tháng 4, 2018.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đã lên đường đi tới làng đình chiến Panmunjom trong Khu phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên.

Nhà Trắng công bố những hình ảnh mới được về cuộc gặp gỡ giữa Giám đốc CIA Mike Pompeo, người vừa được chuẩn thuận làm bộ trưởng ngoại giao Mỹ, và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Chuyến đi này diễn ra trong vòng bí mật vào dịp cuối tuần Lễ Phục Sinh nhằm tạo tiền đề cho một hội nghị thượng đỉnh đã lên kế hoạch giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

284830cookie-checkTRỰC TIẾP: Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều