THÊM MỘT LẦN NỮA, CẦN PHẢI VẠCH MẶT NICK TRAN HUNG, TRƯỚC CỘNG ĐỒNG FACEBOOK.

0
623

Hoa Mai Nguyen.

Nick Tran Hung là ai? Điều đó mọi người hầu như đã biết, Nick và ảnh đại diện trên trang FB cá nhân của Tran Hung đều là ảo, nhiều bạn bè trong trang cá nhân của hắn cũng muốn biết tên và mặt thật của hắn, nhưng hắn đều từ chối.

Thế nhưng trong suốt thời gian qua, hắn luôn tìm cách chống phá và chụp mũ những anh chị em đấu tranh dân chủ cho quê nhà. Những người đó đều là người thật, tên thật, trong những người đó đã có nhiều anh chị bị nhiều năm tháng giam cầm, hoặc quẫy nhiễu, hạch sách, dưới chế độ CS tại VN, như anh Hải (Điếu Cày) Ls. Nguyễn Văn Đài. Nhà văn Phạm Thành. Mai Tú Ân. Đỗ Ngà.Ngô Thị Hồng Lâm, Châu Xuân Nguyễn. v.v. Trong mấy ngày vừa qua, hắn tiếp tục chống phá hai người phụ nữ can đảm đó là chị Phạm Đoan Trang và chị Võ Hồng ly.

Tran Hung luôn chụp mũ với những người đấu tranh dân chủ không có cơ sở và thiếu sức thuyết phục, ngôn từ của hắn thiếu văn hóa, như cộng nô, văn nô, bọn tuyên giáo Việt cộng, súc vật Hồ Chí Minh, v.v.

Tran Hung mang tư tưởng chủ nghĩa cực đoan, hắn luôn tìm cách chống phá những người đang đấu tranh thực sự để xóa bỏ chủ nghĩa CS tại VN, mà tất cả chúng ta đều biết rằng, những ACE đó đều là những con người thật, nhưng còn hắn lại là kẻ ảo trên mạng xã hội.

Hắn có 2 cách viết.

Thứ nhất là hắn viết những bài mang tính tham luận, như tình hình biển đông, cuộc thương chiến thương mại giữa Trump và Tập Cận Bình, các cuộc biểu tình xảy ra tại Hong Kong, vấn đề Đài Loan. v.v, những bài viết đó, hắn copy từ nhiều nguồn, sau đó đăng tải trên các trang nhóm nhằm thu hút độc giả.

Cách viết thứ 2 mà hắn hay viết trên trang tường cá nhân của hắn mới đúng là bản chất của hắn, bằng những ngôn từ cực hữu và thiếu văn hóa để nhằm vào các anh em dân chủ trong và ngoài nước, điều này nhiều anh chị em trong chúng ta ít để ý tới, bởi vì không hay vào trang cá nhân của hắn, mọi người cứ ghé thăm trang tường cá nhân của hắn sẽ nhìn nhận ra bản chất thật của con người hắn.

Theo một số thông tin cho biết, thì hiện nay hắn đang cư trú bên Mỹ, một đất nước văn minh và dân chủ nhưng hắn chẳng học hỏi được điều gì về văn minh cả, trong lòng luôn mang hận thù, cùng với lời nói thô tục, thiếu văn hóa mà chẳng chút ngượng mồm.

Nếu có nhiều kẻ như Tran Hung thì khó có thể chúng ta thắng được CS, và các thế hệ cha anh đi trước đã bao năm tranh đấu không biết mệt mỏi, thì cũng chẳng có hy vọng đất nước VN sớm có tự do dân chủ, và mãi mãi vẫn phải sống một cuộc sống lưu vong cho đến cuối đời. Còn hắn thì dùng Nick ảo, có khi đối với hắn vẫn trở về quê hương để bưng bô cho chế độ CS cũng không biết chừng.

Mục đích của hắn là chống phá, làm cản đường dẫn tới dân chủ hóa đất nước, làm suy yếu đến phong trào tranh đấu tranh trên không gian mạng, hắn làm nhụt ý chí của nhiều bạn trẻ đã và đang dấn thân trên con đường tranh đấu với nhà cầm quyền CS. Liệu những lời nói thô tục, thiếu văn hóa của hắn có thuyết phục được những bạn trẻ ở trong và ngoài nước hay không?.

Đối với hắn luôn mang lòng hận thù, và muốn chia rẽ trong chúng ta, điều này chỉ lợi cho chế độ CS mà thôi, nhà cầm quyền CS Việt Nam có lẽ đang cười thầm vì vui sướng đã có một tên ngu ngốc như những con bò đỏ, hung hăng ra trận tuyến để chống phá những người đấu tranh thực sự cho tự do và dân chủ Việt Nam.

Phía trước chúng ta, vẫn gặp muôn vàn khó khăn và trở ngại khi mà vẫn phải gặp những kẻ cản đường ngăn lối như Nick Tran Hung hắn luôn tìm cách chống phá và chúng ta, để làm lợi cho CS, vì vậy xin mọi người hãy cẩn thận và tranh xa tên ảo Tran Hung.

27.09.2019

Hoa Mai Nguyen..

……….
Ảnh đại điện trên trang FB cá nhân của Tran Hung.

472600cookie-checkTHÊM MỘT LẦN NỮA, CẦN PHẢI VẠCH MẶT NICK TRAN HUNG, TRƯỚC CỘNG ĐỒNG FACEBOOK.