Nhắn gửi : ông Lê Văn Tam giám đốc công an Đà Nẵng .

0
701

– Người ta tố cáo ông có ngôi biệt thự trên 100 tỷ ở làng Châu Âu – Đà Nẵng do Vũ Nhôm biếu tặng và nhà ông có 3 siêu xe . Rất chi là giàu khủng .
– Ông thừa nhận biệt thự đó là của ông .
– Ông phủ nhận biệt thự đó do Vũ Nhôm biếu tặng .
– Vậy biệt thự đó không phải của Vũ Nhôm biếu tặng thì ai là người biếu tặng tài trợ cho ông ?
– Tóm lại : có tin đồn không Chồn thì Cáo ( tức là tin đồn ông có biệt thự ở đó là chính xác ).
– Theo tính toán với mức lương ( thu nhập ) 30 tr/tháng thì ông phải làm mất 277 năm mới đủ 100 tỷ đồng .
– Vậy để bảo vệ uy tín cho ông , cho ngành , cho địa phương , ông hãy chứng minh giải trình một cách thuyệt phục về nguồn tiền hợp pháp hợp lý để mua khối tài sản khủng đó . Lưu ý là phải chứng minh thuyết phục đấy .
Nếu ông không chứng minh được thì mọi người đều tin ngôi biệt thự đó là do Vũ Nhôm biếu tặng .
– Các cơ quan kiểm tra của TW cần phải vào cuộc điều tra để trả lời dư luận một cách thuyết phục . Nếu không vào cuộc điều tra , không trả lời dư luận một cách thuyết phục thì dư luận vẫn tin rằng ngôi biệt thự đó là do Vũ Nhôm biếu tặng . Ông có sẵn sàng mời các cơ quan kiểm tra của TW về điều tra không ? Ông có sẵn sàng đăng đàn giải trình trước công luận không ? Nếu ông không giải trình được trước dư luận và cơ quan kiểm tra TW một cách thuyết phục thì ông chính là củi tươi đấy .
Chào ông nhé

Chủ tịch xe ôm
Trần Khải

281380cookie-checkNhắn gửi : ông Lê Văn Tam giám đốc công an Đà Nẵng .