Mỹ đề nghị cho Ukraine ‘bất cứ sự hỗ trợ nào’ để hồi phục sau vụ tấn công mạng

0
254

Reuters

Mỹ và các đồng minh đã đưa ra đề nghị hỗ trợ Ukraine trong khi cuộc điều tra về bản chất và tác động của một vụ tấn công mạng nhắm vào nước này tiếp diễn, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) cho biết.

Khi được các phóng viên hỏi liệu vụ tấn công mạng có phải do cơ quan tình báo Nga thực hiện hay không, một quan chức chính quyền cao cấp sau đó nói: “Chúng tôi chưa quy trách nhiệm vào thời điểm này.”

Quan chức chính quyền cao cấp này cho biết vụ tấn công, phá hoại trang chính diện của một loạt website của chính phủ Ukraine, dường như chỉ giới hạn, với nhiều website đã được khôi phục.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Mỹ gia tăng về vấn đề Ukraine sau khi một tuần ngoại giao của chính quyền Biden không thể thuyết phục được Moscow giảm bớt binh lực ở biên giới của Nga với Ukraine.

“Chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine bất cứ sự hỗ trợ nào mà nước này cần để phục hồi,” người phát ngôn của NSC cho biết.

Vụ tấn công mạng nhắm vào Ukraine đã làm gián đoạn truy cập hàng loạt website của chính phủ và để lại tin nhắn: “Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn đã được tải lên, và dữ liệu trên máy tính này đã bị phá hủy không thể khôi phục.”

Tin nhắn viết thêm: “Tất cả thông tin của bạn giờ đã công khai. Hãy lo sợ và dự liệu điều tồi tệ nhất.”

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg “lên án mạnh mẽ” vụ việc, nói rằng các chuyên gia mạng của các nước đồng minh trong những ngày tới sẽ cung cấp cho Ukraine một nền tảng chia sẻ thông tin phòng thủ mạng.

608900cookie-checkMỹ đề nghị cho Ukraine ‘bất cứ sự hỗ trợ nào’ để hồi phục sau vụ tấn công mạng