HomeBình Luận-Quan ĐiểmLàm lãnh đạo chính trị, rất cần học lịch sử cho giỏi.

Làm lãnh đạo chính trị, rất cần học lịch sử cho giỏi.

Rất may mắn là đảng AfD chỉ giành được khoảng 20% số phiếu trong kì bầu cử này. Elon Musk, JD Vance, Trump ở Mỹ và Dugin, Putin ở Nga không vui vì Thủ tướng tương lai của nước Đức, ông Friederich Merz, vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine, và ủng hộ Liên minh châu Âu.
Ông Merz sẽ phải giải quyết rất nhiều bài toán khó trong thời gian tới. Ba vấn đề chiến lược liên quan đến ba đại cường Ác, Ác, Tà là:
1. Trước đây, Đức phụ thuộc vào nhiên liệu giá rẻ của Nga. Đó lại trở thành con bài để Putin nắm thóp Đức và dám tấn công Ukraine và các nước châu Âu khác.
2. Trước đây, Trung Quốc là thị trường lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Đức. Bây giờ kinh tế Trung Quốc đi xuống và các doanh nghiệp Trung Quốc đã theo kịp và thậm chí vượt Đức về chất lượng sản phẩm như xe điện, pin năng lượng mặt trời, v.v… Hàng hóa Đức phải cạnh tranh rất vất vả với hàng hóa giá rẻ với chất lượng tốt của Trung Quốc.
3. Trước đây, Mỹ là đồng minh đáng tin cậy nhất của Đức. Bây giờ, chính quyền Trump công khai can thiệp vào bầu cử Đức, công khai ủng hộ đảng cực hữu tân phát xít AfD, công khai nhượng bộ Nga khi chưa bắt đầu đàm phán về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Đã đến lúc Đức phải tự cường được về mặt an ninh, không còn trông cậy vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ.
Ngài Ismay, Tổng thứ ký NATO đầu tiên, được cho rằng đã nhận xét như sau: mục đích của NATO là để giữ người Mỹ ở lại châu Âu, giữ người Nga ở bên ngoài, và giữ người Đức thấp. (the purpose of the Alliance was to keep the Americans in Europe, the Russians out, and the Germans down.)
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã công khai xúc phạm người Đức và châu Âu ở Hội nghị An ninh Munich. Người Đức, cũng như người Nhật, đương nhiên sẽ phải từ bỏ chính sách hòa bình từ sau thế chiến 2 và phải tái vũ trang. Người Đức sẽ không còn “down” nữa. Và thế giới sẽ rất rất khác…
Cứ nhìn nước Đức vùng dậy sau khi thua trận trong thế chiến 1 để dẫn đến thế giới như thế nào sau đó ở thế chiến 2, cứ nhìn cả đất nước Canada hừng hực khí thế chống Mỹ như thế nào sau những lời lẽ xúc phạm liên tục của ông Trump, là có thể nhìn thấy sơ sơ cục diện thế giới thế nào. Đó không phải là cục diện tốt cho Mỹ và cho hòa bình thế giới.
Cho nên, là lãnh đạo chính trị, rất cần học lịch sử cho giỏi.

2 COMMENTS

  1. I’ve read several just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you place to create this kind of great informative website.

  2. You made some decent points there. I appeared on the internet for the difficulty and located most individuals will associate with together with your website.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here