Kỳ 4: Võ Văn Thưởng

0
1041
Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 tại Hải Dương, nguyên quán: Vĩnh Long. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương do Bộ Chính Trị chỉ định.

Secret Information

Ghế’ và ‘Đồng chí’

Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 tại Hải Dương, nguyên quán: Vĩnh Long.

– Về học tập: Ông Thưởng có bằng Cử nhân triết học Mác – Lê và bằng Thạc sĩ triết học của trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay tách thành hai trường: Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên và trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn)

– Về công tác: Ông Thưởng được kết nạp Đảng năm 1993, từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận 12, năm 2006 được bầu làm Ủy Viên dự khuyết Trung Ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm 2011 được bầu làm Ủy Viên Trung Ương Đảng chính thức và được Bộ Chính Trị chỉ định làm Bí thư Quảng Ngãi, năm 2014 được Bộ Chính Trị chỉ định làm phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay Nguyễn Văn Đua, năm 2015 tái cử phó Bí thư thường trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 tái cử vào Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và được bầu vào Bộ Chính Trị, cũng trong năm 2016 Võ Văn Thưởng thôi tham gia Ban Thường Vụ và thôi chức phó Bí thư thường trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia Ban Bí Thư và giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương do Bộ Chính Trị chỉ định.

Trong giai đoạn sau khi Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính Trị và được chỉ định tham gia Ban Bí Thư, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương chính là giai đoạn sóng gió nhất trong cuộc đời làm chính trị của Võ Văn Thưởng khi vụ Thủ Thiêm và đại án ‘Vũ Nhôm’ nổ ra, tất nhiên ai cũng biết mục đích chính của những người muốn ‘xới lên’ vụ việc Thủ Thiêm chính là tấn công vào cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và gia tộc cùng những quan chức đương chức được coi là ‘đàn em’ của Lê Thanh Hải nhằm mục đích triệt hạ toàn bộ ảnh hưởng của Lê Thanh Hải đến bộ máy lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại, và những Tất Thành Cang, Võ Văn Thưởng… chính là mục tiêu để những ‘tay em’ của những người nêu trên nã đạn; và như chúng ta đã biết, hai tay súng nã đạn nhiều nhất vào Võ Văn Thưởng chính là cựu phóng viên báo Người Tiêu Dùng Nguyễn Tường Minh và một chuyên viên đang công tác trong văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tên Quách Duy.

Vậy mục đích của Quách Duy là gì khi tấn công vào Võ Văn Thưởng là gì?

Đương nhiên vì một mục đích duy nhất của việc tấn công này là làm giảm sút uy tín của Võ Văn Thưởng nhằm ngăn Võ Văn Thưởng về làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Vậy có hay không thế lực ‘bảo kê’ cho Quách Duy?

Chắc chắn phải có! Vì nếu không có thế lực bảo đứng sau và bảo kê thì một chuyên viên tép riu như Quách Duy có cho vàng cũng không dám đụng đến một đương kim Ủy Viên Bộ Chính Trị như Võ Văn Thưởng, điều này càng được chứng minh khi Quách Duy tung hoành ngang dọc một thời gian dài mà cả hệ thống chính trị và chính quyền của Thành phố Hồ Chí Minh bất lực, không dám động đến cậu này chứng tỏ thế lực này không hề đơn giản! Xâu chuỗi lại mọi việc thì không khó để nhận ra mối liên hệ của Quách Duy, Nguyễn Tường Minh, Nguyễn Công Khế, Osin Huy Đức, Phan Trí Đỉnh, Lưu Trọng Văn, Hoàng Hải Vân, Trương Châu Hữu Danh là cũng một ê-kip vì các đối thủ mà ‘Group’ này tấn công là giống nhau và cách thức ‘tấn công’ là dùng chung một ‘bài’: bài ‘lợi dụng việc đốt lò’ để thanh trừng đối thủ chính trị cho vị minh chủ và phó minh chủ Trương Hòa Bình của ‘Group’ này; vị minh chủ không ai khác hơn chính là cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, một người được mệnh danh là ‘God Father’ trong nền chính trị Việt Nam hiện nay, ông Sang chính là nhân vật mà ngay cả đương kim Chủ tịch nước – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải ‘kính nhi viễn chi’ về thủ đoạn nên con đường trở về Thành phố Hồ Chí Minh làm Bí thư Thành ủy của Võ Văn Thưởng sau Đại Hội XIII còn lắm chông gai vì phải đối đầu với đối thủ chính trị vừa khỏe như hùm beo vừa mưu mô, thủ đoạn như cáo, tàn độc như sói là ‘God Father’ Trương Tấn Sang./.

-Tác giả: Kiên Cường

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban Quản Trị ‘Page Secret Information’.

– Kỳ tiếp theo: Lê Quốc Phong – Một ngôi sao đang lên.

458940cookie-checkKỳ 4: Võ Văn Thưởng