Điện Kremlin đang cố gắng truyền đạt tới Washington rằng tốt hơn là ký kết một thỏa thuận về tài nguyên đất hiếm với Moscow hơn là với Kiev.
Vào ngày 23 tháng 2, thư ký báo chí của Putin đã tuyên bố liệu Zelensky có sẵn sàng “bán” toàn bộ Ukraine cho Hoa Kỳ hay không.
Một ngày sau, kênh truyền hình tuyên truyền Vesti tuyên bố rằng Washington chỉ đang tống tiền Kyiv bằng một thỏa thuận về tài nguyên đất hiếm.
Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh quyết định phân tích tình hình xung quanh thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản. Ngày 22 tháng 2, tờ Z-public “Rybar” viết rằng ngay cả phiên bản mới của thỏa thuận cũng không có lợi cho Kyiv.
Theo ông, đây sẽ là một thỏa thuận “nhục nhã” đối với Kyiv, và Zelensky sẽ “bán rẻ” Ukraine “với giá gần như không có gì”.
Để ngăn chặn Hoa Kỳ thực hiện thỏa thuận với Ukraine, Điện Kremlin đã đưa ra một lời đề nghị cạnh tranh. Ngày 24 tháng 2, trong cuộc phỏng vấn với Zarubin, người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố rằng Liên bang Nga có rất nhiều tài nguyên đất hiếm có thể mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ.
Những người tuyên truyền của Liên bang Nga đang cố gắng hết sức để gây chia rẽ mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ukraine.
Vào đêm trước, các phương tiện truyền thông Nga đã củng cố tuyên bố của Peskov ngày 24 tháng 2 rằng Hoa Kỳ, cùng với Nga, đã bỏ phiếu cho một nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc về cuộc chiến ở Ukraine. Chỉ ngày hôm qua, các nhà tuyên truyền đã phát sóng phát biểu của Peskov vào ngày 26 tháng 2, trong đó ông chỉ ra chính sách thay đổi của Hoa Kỳ liên quan đến Liên bang Nga.
Các tiêu đề trên phương tiện truyền thông nhà nước Nga ngày 2 tháng 3 cố tình bóp méo tuyên bố của Peskov để khiến chúng giống như phản ứng trước cuộc gặp ngày 28 tháng 2 giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Điện Kremlin đang cố gắng bằng mọi cách để ngăn cản Kyiv và Washington ký kết thỏa thuận vì nó liên quan đến các khoản đầu tư dài hạn vào Ukraine.
Mátxcơva đang đầu tư rất nhiều công sức và thời gian vào việc phá hoại và bóp méo chính văn bản của thỏa thuận.
Ngay cả khi thỏa thuận này không bao gồm các đảm bảo an ninh trực tiếp từ Hoa Kỳ, nó chắc chắn bao gồm các khoản đầu tư dài hạn vào quốc gia này. Bất kỳ thỏa thuận nào ràng buộc Washington với Kiev đều đi ngược lại mục tiêu lâu dài của Nga là cô lập và chinh phục Ukraine.
Putin có thể đánh giá rằng việc ngăn chặn thỏa thuận khoáng sản giữa Hoa Kỳ và Ukraine là một bước đi cần thiết để buộc Hoa Kỳ phải cắt viện trợ quân sự cho Ukraine và từ bỏ hoàn toàn quốc gia này. Putin có thể đang cố gắng phá hoại thỏa thuận khoáng sản giữa Hoa Kỳ và Ukraine để ngăn chặn mối quan hệ sâu sắc hơn giữa Hoa Kỳ và Ukraine với hy vọng rằng Nga có thể phá hủy hoặc giành được những nhượng bộ lãnh thổ đáng kể từ Kyiv trong các cuộc đàm phán trong tương lai trước khi các vấn đề kinh tế và quân sự của chính Điện Kremlin bắt đầu cản trở đáng kể khả năng tiến quân của Nga trên chiến trường vào năm 2025.
Trước đó, Dialog.UA đưa tin, theo ông Zelensky, Ukraine vẫn sẵn sàng ký kết thỏa thuận với Hoa Kỳ về tài nguyên đất hiếm.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng người đứng đầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn chưa sẵn sàng xem xét cơ hội mới để ký kết thỏa thuận với Kiev về tài nguyên khoáng sản.
Tác giả: Dmitry Mironenko
đọc thêm trên trang web “Dialog.UA“: https://www.dialog.ua/russia/310281_1740974350