Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị miễn nhiệm

0
966
Ông Trương Minh Tuấn. AFP
RFA

Chiều 23/10, Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn việc bãi nhiệm ông Trương Minh Tuấn khỏi chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng thay thế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng hiện mang quân hàm thiếu tướng và là người đứng đầu Tập đoàn kinh doanh viễn thông của quân đội, Viettel.

Sau khi ông Trương Minh Tuấn bị cách chức vào ngày 12/7/2018, Bộ chính trị phân công ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ quyền Bộ trưởng, Bí thư ban cán sự đảng tại Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vào ngày 23/7/2018.

Ông Tuấn bị kỷ luật do vi phạm trong vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG làm thất thoát vốn nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.

Cũng trong vụ AVG, hôm 22/10 vừa qua, ông Nguyễn Bắc Son, người tiền nhiệm của ông Trương Minh Tuấn bị Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam xóa tư cách bộ trưởng nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại Hội Nghị Trung Ương lần thứ 8 vào đầu tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Bắc Son bị cách chức ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và bí thư ban cán sự đảng bộ Thông Tin- Truyền Thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Công luận tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của biện pháp cách chức những người vi phạm sau khi họ không còn đảm đương vị trí đó nữa như trường hợp ông cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trước đây. Nhiều người ở Việt Nam sử dụng cụm từ ‘hạ cánh an toàn’ cho những trường hợp quan chức vi phạm, tham nhũng nhưng chỉ bị kỷ luật khiến trách, cảnh cáo, cách những chức vụ mà họ đã qua nhiệm kỳ.

359430cookie-checkCựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị miễn nhiệm