Saturday, July 27, 2024
HomeNEWSCẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 16.10.2022 10PM

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 16.10.2022 10PM

Cù Tuấn

21h

Giáo hoàng Francis nhấn mạnh sự cần thiết cải tổ Liên hợp quốc sau hai phép thử với tổ chức đa phương này là đại dịch Covid-19 và xung đột Nga-Ukraine. Trong lời dẫn giới thiệu cuốn sách mới trên nhật báo La Stampa ngày 16/10, Giáo hoàng Francis chỉ ra rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 đã cho thấy sự cần thiết phải đảm bảo việc cấu trúc đa phương hiện tại, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, để tìm ra “những cách giải quyết xung đột nhanh nhẹn và hiệu quả hơn”. Giáo hoàng Francis nhấn mạnh: “Trong xung đột, điều cần thiết phải khẳng định là chúng ta cần chủ nghĩa đa phương hơn và cần một chủ nghĩa đa phương tốt hơn, nhưng Liên hợp quốc không còn phù hợp với thực tế mới”. Theo Giáo hoàng, sự cần thiết của những cải cách này trở nên rõ ràng hơn sau đại dịch Covid-19 khi hệ thống đa phương hiện tại cho thấy tất cả các hạn chế của nó. Giáo hoàng ủng hộ những “cải cách hữu cơ” nhằm cho phép các tổ chức quốc tế xem lại mục đích thiết yếu của mình là “phục vụ gia đình nhân loại” và cho rằng các thể chế quốc tế phải là kết quả của “sự đồng thuận rộng rãi nhất có thể”. Đồng thời, Giáo hoàng đề xuất các thể chế quốc tế nên đưa ra quyết định dựa trên việc đảm bảo các quyền về lương thực, sức khỏe, kinh tế và xã hội.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của nước này đã đẩy lùi các nỗ lực tiến công của quân Ukraine tại Donetsk, Kherson và Mykolaiv. Theo Reuters, lực lượng Nga gây ra những tổn thất đáng kể cho quân Ukraine. Hiện chưa có thêm thông tin về những tuyên bố của Nga trên truyền thông quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraine bằng cách sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa. “Các cuộc tấn công đều đạt được mục đích. Mọi mục tiêu đều bị vô hiệu hóa”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

19h

Bộ Quốc phòng Belarus thông báo sẽ chỉ có nhiều nhất 9.000 binh sĩ Nga đóng quân tại nước này như một phần của “lực lượng hiệp đồng” giữa đôi bên. “Các chuyến tàu đầu tiên chở quân nhân Nga tham gia nhóm lực lượng hiệp đồng khu vực đã bắt đầu đến Belarus”, Valeriy Revenko, người đứng đầu bộ phận hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus hôm nay viết trên Twitter, cho biết thêm rằng quá trình chuyển quân sẽ mất vài ngày. “Tổng số sẽ ít hơn 9.000 quân”, ông nói. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp thêm tại một cuộc họp với các tùy viên quân sự.

18h

Lính Nga đã bắn chết một nhạc sĩ Ukraine tại nhà riêng sau khi nhạc sĩ này từ chối tham gia một buổi hòa nhạc ở Kherson bị chiếm đóng, theo Bộ Văn hóa ở Kyiv. Nhạc trưởng Yuriy Kerpatenko đã từ chối tham gia một buổi hòa nhạc “do những người chiếm đóng dự định để chứng minh cái gọi là “cải thiện cuộc sống hòa bình “ở Kherson”, Bộ Văn hóa Kyiv cho biết trong một tuyên bố trên trang Facebook.

17h

Một quan chức hàng đầu của Ngân hàng Thế giới cho biết, tình trạng nghèo đói ở Ukraine đã tăng gấp 10 lần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Phát biểu với Reuters, Arup Banerji, Giám đốc khu vực Đông Âu của Banks, cho biết các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở xa chiến tuyến của cuộc xung đột đã làm phức tạp thêm tình hình kinh tế vốn đã nghiêm trọng ở nước này. “Nếu điều này tiếp tục, triển vọng sẽ khó khăn hơn rất nhiều,” ông nói. “Khi mùa đông thực sự bắt đầu … chắc chắn là vào tháng 12 hoặc tháng 1, và nếu những ngôi nhà không được sửa chữa … có thể có một làn sóng di cư trong nước khác.” Ông nói rằng, vào cuối năm tới, hơn một nửa dân số Ukraine có thể sống trong cảnh nghèo đói.

16h

Ảnh 2: Một người phụ nữ băng qua sông Bakhmutka trên cây cầu gỗ tạm bợ bên cạnh cây cầu bị Nga phá hủy ở Bakhmut, miền đông Ukraine

Nga tiếp tục tiến hành “trục xuất, cưỡng bức” người Ukraine quy mô lớn mà “có khả năng là một chiến dịch thanh lọc sắc tộc có chủ ý”, theo một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ. Trong đánh giá mới nhất của mình về cuộc xung đột, Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng các quan chức Nga đã “công khai thừa nhận việc đưa trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine đến làm con nuôi trong các gia đình Nga”. Tổ chức này cho biết thêm: “Các nhà chức trách Nga cũng có thể tham gia vào một chiến dịch thanh lọc sắc tộc rộng lớn hơn bằng cách thay đổi cơ cấu dân cư trong lãnh thổ Ukraine thông qua trục xuất người Ukraine và tái định cư công dân Nga nhập khẩu tại các thành phố Ukraine.”

15h

Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine vẫn bám trụ tại thành phố chiến lược Bakhmut, nhưng tình hình rất khó khăn trước áp lực của Nga. “Giao tranh tiếp diễn ở nhiều khu vực dọc tiền tuyến. Tình hình khó khăn kéo dài tại tỉnh Donetsk và Lugansk. Thành phố Bakhmut là nơi chịu thách thức lớn nhất trong vài ngày qua, nhưng quân ta vẫn bám trụ”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/10 thông báo. Quân đội Ukraine đã giải phóng hàng chục nghìn km trong hơn một tháng qua ở miền đông nước này, đặc biệt là tỉnh Kharkov và tiến dần vào vùng Donbass, song chưa giải tỏa được áp lực tiến công của Nga tại thành phố Bakhmut.

Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine leo thang, Trung Quốc khuyến cáo người dân rời Ukraine và đại sứ quán tại đây sẵn sàng hỗ trợ. Báo Global Times dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 16/10 kêu gọi công dân nước này rời lãnh thổ Ukraine. Thông cáo cho biết, đại sứ quán Trung Quốc ở Ukraine có thể hỗ trợ sơ tán người dân. Những ngày gần đây, Trung Quốc liên tục đưa ra khuyến cáo cho công dân của mình ở Ukraine, kêu gọi họ tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, dự trữ nhu yếu phẩm đề phòng trường hợp khẩn cấp. “Sau một thời gian, công dân của chúng ta đã bớt cảnh giác hơn khi nghe tiếng còi báo động tập kích (ở Ukraine). Tuy nhiên, với các cuộc tập kích nghiêm trọng như hiện tại, chúng tôi khuyến cáo người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn khi có dấu hiệu đầu tiên của còi báo động và mang theo nhu yếu phẩm dự trữ. Một lần nữa, chúng tôi khuyến cáo người dân không ở lại Ukraine trừ trường hợp khẩn cấp, hãy rời đi sớm nhất có thể khi an toàn”, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine cho biết.

14h

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Bộ Quốc phòng Anh, Nga “có lẽ không có khả năng sản xuất các loại vũ khí tiên tiến với tốc độ mà chúng đang được sử dụng”. Bộ này cho biết các cuộc tấn công như những cuộc tấn công trên khắp Ukraine hôm 10/10, trong đó Nga bắn khoảng 80 tên lửa hành trình, thể hiện “sự suy giảm hơn nữa của kho tên lửa tầm xa của Nga, có khả năng hạn chế khả năng tấn công số lượng mục tiêu cao như họ mong muốn trong tương lai”.

Theo quân đội Ukraine, ước tính số lính Nga thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu đã lên tới 65.000 người. Cập nhật sáng nay từ Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết số lính Nga chết đã tăng 300 người trong 24 giờ qua. Cơ quan này nói thêm rằng số lượng xe tăng Nga bị tiêu diệt đã lên tới 2.529 chiếc và 5.193 xe bọc thép chở quân cũng bị phá hủy.

Các cuộc pháo kích từ quân Ukraine đã làm hư hại tòa nhà hành chính ở thành phố Donetsk, chính quyền thành phố do Nga hậu thuẫn cho biết hôm Chủ nhật. Hãng tin Reuters đưa tin trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lối vào chính của tòa nhà đã bị đạn pháo bắn trúng và một số xe ô tô gần đó bị hư hỏng.

Reuters đưa tin Oleksiy Arestovych, cố vấn của Zelenskiy, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube rằng những người lính bắn đồng đội đến từ quốc gia Trung Á Tajikistan và đã nổ súng vào những người khác sau một cuộc tranh cãi về tôn giáo. Tajikistan chủ yếu là người Hồi giáo, trong khi khoảng một nửa số người Nga theo các nhánh khác nhau của Cơ đốc giáo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai người nổ súng đến từ một quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập, gồm 9 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, bao gồm cả Tajikistan. Reuters đã không thể xác nhận việc này. Trang tin độc lập Sota Vision của Nga cho biết, vụ tấn công xảy ra tại thị trấn nhỏ Soloti, sát biên giới Ukraine và cách Belgorod khoảng 105 km (65 dặm) về phía đông nam.

Ảnh 1: Hình ảnh Kyiv bị tên lửa đánh phá ngày 10/10. Ảnh: Reuters

Ảnh 2: Một người phụ nữ băng qua sông Bakhmutka trên cây cầu gỗ tạm bợ bên cạnh cây cầu bị Nga phá hủy ở Bakhmut, miền đông Ukraine

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular