CÁI LÒ KHÓ TIN

0
911
Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng bị nêu tên trước Tòa Thượng thẩm Berlin hôm 22.6.2018, trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Tiếp xúc cử tri, TBT Nguyễn Phú Trọng nêu hai điểm đáng chú ý:

(1) Tầm quan trọng của việc công khai trong phòng chống tham nhũng: TBT dẫn lại câu nói của chính ông: ‘Công khai là thanh bảo kiếm giúp chữa lành các vết thương’.

Vậy mà, khi một số đảng viên viết thư yêu cầu đích danh TBT công khai bản kê khai tài sản (có sẵn trong hồ sơ cán bộ) thì TBT lại phớt lờ, tính tới nay đã gần 2 tháng.

(2) Nghị quyết khó được thực hiện: TBT chê trách tình trạng nói mà không làm, ví von rằng nghị quyết ‘rằng hay thì thật là hay/xem ra thực hiện còn gay trăm bề’.

Vì sao lại khó? Có phải vì người đứng đầu chưa gương mẫu không? Cần nói thêm rằng, yêu cầu của các đảng viên về việc TBT công khai tài sản không phải là tự phát, mà đến từ Quyết định 99 của Ban Bí thư. Quyết định này được ban hành vào tháng 10/2017 nhưng tới giờ bản kê tài sản cán bộ cao cấp vẫn chưa được công khai, nghĩa là đã 8 tháng rồi chưa được thực thi. Chính TBT cũng không thực hiện thì còn nói được ai?

Tóm lại:

TBT nói rằng công khai là vô cùng quan trọng, nhưng trên thực tế TBT lại KHÔNG CÔNG KHAI.

TBT chê trách tình trạng ‘nói mà không làm’ trong việc thực thi nghị quyết, nhưng trên thực tế TBT lại KHÔNG THỰC HIỆN nghị quyết.


Nguồn clip: BBC

Xem thêm:
CÁI LÒ RẤT KHÔN
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2194390043909210

CÁI LÒ CÓ MẮT
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2145435462138002

PS: Các bạn xem chú thích trong các link trên.

319940cookie-checkCÁI LÒ KHÓ TIN