Bài của Kimnguyen nói về Đồng Tâm

0
490
Tranh chấp đất ở giữa cánh đồng (phần bôi xanh), thôn Hoành phần khoanh đỏ cách nhau 3km.

 

Cho tới tận ngày hôm nay 12/1/2020 , truyền thông “chính thống” chưa có 1 câu nào nói về cuộc tập kích lúc nửa đêm của lực lượng cảnh sát cơ động vào thôn Hoành và nhà cụ Kình. Tất cả các báo đài đều lập lờ nói 3 chiến sĩ cảnh sát chết trong khi bảo vệ xây dựng tường rào khu vực sân bay Miếu Môn thì bị một số phần tử gây rối làm chết.

Tại sao ?
Sự thật là từ khi lập kế hoạch xây dựng bức tường, nhà cầm quyền đã có ý đồ nhân đà xây dựng, họ lập luôn kế hoạch tấn công vào thôn Hoành, tấn công vào nhóm “đồng thuận” mà cụ Kình là linh hồn của nhóm để trả thù cho việc vào năm 2017 họ đã bắt cóc 38 chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Nhưng nhân tính không bằng trời tính. Dù họ đã tính lấy ánh sáng đêm rằm để lợi dụng ánh trăng cho việc tập kích, nhưng không ngờ 3 chiến sĩ cảnh sát lúc hung hăng định lao vào nhà cụ Kình qua đường cửa sổ đã vô tình bị sập 1 cái giếng trời sâu khoảng 3m.
Do từ chập tối, gia đình cụ Kình luôn luôn bị áp lực từ tiếng loa, kẻng , tiếng nổ từ ngoài vọng vào giờ lại bất ngờ nghe tiếng người trèo cửa sổ kêu thì họ theo bản năng tự vệ ném chai xăng xuống đó và đốt nhằm không cho ai nhảy vào nhà.

Khi có người bị chết cháy, bên công an bắt đầu mất kiểm soát ném lưu đạn hơi cay, xả súng bắn và lao vào nhà.
Chắc chắn chỉ trong vòng vài phút là họ kiểm soát được căn nhà (bởi những người trong nhà còn đang bị ngạt hơi cay thì không thể chống cự được nữa).

Câu hỏi được đặt ra là cụ Kình bị bắn vào đầu , vào ngực trước hay sau khi công an xông vào nhà?

Chắc chắn là sau và chắc chắn là lúc này cụ còn sống (đã có 1 bài của 1 bác sĩ phân tích hiện tượng tụ máu trên người của cụ Kình). Không loại trừ cả con và cháu cụ Kình cũng đã bị bắn chết.

Câu hỏi được đặt ra là: tại sao khi đã khống chế được cụ Kình mà họ vẫn bắn cụ?

Một trong những quy tắc của chiến tranh là không được bắn tù, hàng binh. Việc bắn chết tù binh là hành vi chống lại loài người, vi phạm pháp luật pháp quốc tế.

Trả lời cho câu hỏi: vì sao họ quyết bắn chết cụ Kình?

Rất đơn giản là họ không muốn có 1 phiên tòa công khai xét xử cụ Kình. Bởi nếu để có 1 phiên tòa xét xử công khai cụ Kình thì sẽ lộ ra hành vi trái pháp luật của công an mà không thể che đậy được (bởi lúc đó sẽ có rất nhiều luật sư tham gia, chưa kể báo chí nước ngoài và cả nhân viên ngoại giao đòi tham dự). Chỉ còn cách là cụ Kình phải chết thì mới không có phiên tòa nào cả.

Tuy nhiên, hiện nay công an Hà Nội đã khởi tố vụ án (nhưng chưa thấy khởi tố bị can). Điều đó cho thấy họ đang bắt đầu bí. Nếu tiếp tục khởi tố bị can thì sẽ lại lộ ra là công an nửa đêm tấn công trái phép vào thôn Hoành và nhà cụ Kình (điều mà họ muốn dư luận hiểu rằng các đối tượng bị bắt lúc gây rối ở khu vực xây dựng bức tường chứ không phải trong nhà cụ Kình).

Nhân tính không bằng trời tính. Vụ này không hề đơn giản. Quốc tế họ sẽ chất vấn VN khi có dịp chứ không bao giờ họ để yên việc nhà cầm quyền thảm sát lương dân đâu.

Bài do ông Kim Nguyen gửi cho toà soạn cậy đăng, thể hiện quan điểm của tác giả.

505470cookie-checkBài của Kimnguyen nói về Đồng Tâm