Viet lừa…

0
2796
Sĩ Phu

Công ty xổ số điện toán Vietlott này được tuyên truyền là của nhà nước nhưng thực chất nắm quyền phân phối vé là toàn bộ người nhà của tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ( Tức Phúc Nghẹo ) .

Tổng đại lý phân phối ở miền Bắc là Vũ Chí Hùng con rể của Phúc . Con gái của Phúc cũng chính là chủ hệ thống thời trang và sữa trẻ em Sóc&Brothers.

Tổng đại lý miền Trung là Thân Thục Quyên con gái của Thân Đức Nam , một đàn em thân tín của Phúc, người đã cùng Phúc bàn mưu đầu độc Nguyễn Bá Thanh . Con trai của Thân Đức Nam là Thân Đức Nghiêm Huấn chủ resort Sanouva Đà Nẵng cũng là 1 chân rết phân phối Vietlott.

Tổng đại lý miền Nam là vợ và em vợ của Phúc là Trần Công Tấn ( số điện thoại : 0.905.133.064 trùm thuỷ điện miền Trung ) . Như vậy toàn bộ vé số Vietlott đều do người nhà của Phúc nắm giữ .

Bọn chúng nó lập nên 1 phần mềm chơi thử trên mạng và bạn chơi lúc nào cũng trúng tiền , lần ít nhất thì 65.000 , vài trăm ngàn , có khi trúng hàng trăm triệu và nếu chơi liên tục từ sáng đến chiều thì có thể trúng hàng chục tỷ đồng . Đó là nó lập trình cho bạn chơi thử để lôi cuốn người có máu cờ bạc còn nếu bạn mua vé chơi thật thì chẳng bao giờ trúng . Ở Hà nội người ta phải xếp hàng để mua vé số Vietlott , có người mua 1 lần 28 triệu …Ngay ngày đầu phát hành thì Hà Nội đã bán ra 56 tỷ đồng tiền vé số …
Phúc ra lệnh cho hơn 700 tờ báo của đảng và hệ thống truyền hình quảng cáo cho trò cờ bạc lừa đảo này .

Chúng dựng nên người này trúng 92 tỷ , người kia trúng 37 tỷ …nhưng lấy cớ là giữ bí mật cho người trúng nên bọn chúng không bao giờ công bố thông tin . Vì vậy không biết có ai trúng thật hay không ?

Theo phần mềm chơi thử thì có 6 cột số , mỗi cột có 2 số như vậy là có 12 chữ số tức là xác suất trúng là 1/100.000.000.000 (tức là mua 100 tỷ lần thì mới có 1 lần trúng độc đắc)

Từ ngày xổ số Vietlott ra đời thì vé xổ số của các tỉnh ế hàng vì số tiền trúng độc đắc quá nhỏ so với quảng cáo của Vietlott.

Hàng mấy chục ngàn người làm nghề bán vé số kiếm cơm ăn qua ngày đã giảm thu nhập đáng kể và nhiều người sa vào nợ nần , mất vốn luôn vì vé số truyền thống nếu trả trước giờ quay thì được hoàn tiền còn vé số Vietlott đã ôm vào nếu không bán được là mất tiền luôn .

Như vậy tiền lời vé số từ các quan tỉnh nay chuyển hết vào tay nhà Phúc Nghẹo còn người dân thì bị móc túi hàng ngày và hiện nay đã rất nhiều người phải bán nhà vì chơi Vietlott .

Vì vậy bà con hãy đồng lòng nói KHÔNG với vé số Vietlott …Tân thủ tướng Phúc nghẹo này cũng tham lam và độc ác không thua gì thằng 3X …nên chúng ta phải đoàn kết tiêu diệt hết băng đảng của chúng nó để cứu lấy dân tộc Việt Nam .

Sĩ Phu

367990cookie-checkViet lừa…