Vấn đề chính là 3 đặc khu ở 3 vị trí quan yếu về an ninh và quốc phòng

0
553
Lê Công Định
 
Thật ra thời hạn thuê đất không phải là vấn đề chính trong nhiều vấn nạn của Luật Đặc Khu, nên việc giữ lại 99 năm hay giảm xuống 70 năm như luật hiện hành, chỉ là một cái búng ngón tay để mị dân (hay còn gọi “dân tuý” theo cách ông Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng nói).
Vấn đề chính là 3 đặc khu ở 3 vị trí quan yếu về an ninh và quốc phòng, với nhiều ưu đãi có thể bị Trung Cộng nham hiểm lợi dụng xây dựng căn cứ bán quân sự và đưa đội quân nhân công kiêm thám báo thâm nhập sâu vào giữa lòng lãnh thổ của đất nước chúng ta.
Điều cần phải chống không phải là 99 năm, mà chính là các đặc khu. Hãy tỉnh táo nhận chân vấn đề cốt lõi này!
 
===========
 
FB Duy Khanh
 
3 đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) là nằm trong đại chiến lược “Một Vành đai, Một Con đường” (One Belt One Road), của ông Tập Cận Bình (Tàu) đề ra tháng 10/2013. Trên đất liền, nhánh chính xuất phát từ miền Trung và Tân Cương của Trung Quốc, đi qua Trung Á, Tây Á, nước Nga, Đông Âu, Nam Âu. Một nhánh khác đi từ Vân Nam, qua Lào, Thái Lan, dự định đi qua Malaysia để đến Singapore. Trên biển, nó xuất phát từ các cảng phía Đông Nam Trung Quốc, qua Biển Đông, tới các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, từ đó tiến vào Ấn Độ Dương, Đông Phi, Vịnh Ba Tư, Hồng Hải, Địa Trung Hải, đến các hải cảng của Ý và Hy Lạp.
Rà trên bản đồ, thì đặc khu Vân Đồn và Bắc Vân Phong nằm trên chiến lược vành đại của Tàu trên biển. Còn đặc khu Phú Quốc (Kiên Giang) nằm trong Vịnh Thái Lan, gắn với đường bộ trong vành đai, gần đó là cảng Hambantota, miền nam Sri Lanka đã được Trung Quốc thuê 99 năm.
Các dự án nằm trong đại chiến lược “Một Vành đai, Một Con đường” là các chương trình đầu tư của Trung Quốc. Lãi suất dao động tùy vị trí địa lý-chiến lược, tức là tầm quan trọng của dự án quốc gia đối với Trung Quốc và năng lực đàm phán của các nước gọi đầu tư, với mức lãi suất được biết đến từ 2,5% – 6,5%. Cuộc đời vay trả, trả vay. Nhiều quốc gia đến hạn không trả được nợ, phải gán nợ cho Trung Quốc bằng chính công trình đầu tư chiến lược này. Tình trạng này phổ biến ở châu Phi, Nam Á và Nam Âu. Cụ thể là cảng Hambantota (Sri Lanka) rất gần với Phú Quốc (Kiên Giang).
310620cookie-checkVấn đề chính là 3 đặc khu ở 3 vị trí quan yếu về an ninh và quốc phòng