WASHINGTON – Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống thủ đô Đài Bắc của Đài Loan vào tối thứ Ba, khởi động chuyến thăm gây tranh cãi vốn đã gây căng thẳng cho mối quan hệ đầy thử thách giữa Bắc Kinh và Washington trước khi nó bắt đầu.
Trung Quốc đã dành nhiều tuần cảnh báo Pelosi không đến vùng lãnh thổ tranh chấp, nơi mà Bắc Kinh coi là một tỉnh của Trung Quốc, nhưng lại coi mình là một quốc gia độc lập.
Những cảnh báo này đã leo thang thành các hành động trong vài giờ trước khi Pelosi đến, đánh dấu lần đầu tiên sau 25 năm một diễn giả của Hạ viện Mỹ đến thăm Đài Loan. Chuyến thăm sẽ kéo dài gần 24 giờ.
Hua Chunying, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong một chuỗi tweet hôm thứ Ba rằng chuyến thăm của Pelosi tới Đài Loan là một “hành động khiêu khích chính trị lớn”.
Hôm thứ Ba, Trung Quốc được cho là đã áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu mới đối với hơn 100 sản phẩm của Đài Loan, một nỗ lực rõ ràng nhằm áp đặt chi phí kinh tế nhanh chóng lên Đài Bắc vì vai trò của họ trong chuyến thăm cấp cao của Pelosi.
Quân đội Trung Quốc cũng tăng cường sức mạnh bằng cách tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật cả ngày thứ Bảy, chỉ cách Đài Loan 80 dặm.

Vào thứ Ba, khi chuyến thăm của Pelosi sắp đến gần, Quân đội Giải phóng Nhân dân đã triển khai máy bay chiến đấu đến eo biển Đài Loan bay rất gần đường trung tâm của eo biển, nơi hiếm khi bị băng qua.
Khi Pelosi hạ cánh vào đêm thứ Ba, các phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước Trung Quốc thông báo rằng nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật hơn sẽ được tiến hành vào cuối tuần tới – đáng chú ý là sau khi Pelosi đã rời khỏi khu vực.
Đối với các chuyên gia Trung Quốc, các cuộc tập trận quân sự và các tuyên bố công khai gây ngạc nhiên này ít gây bất ngờ.
Andrew Mertha, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Johns Hopkins cho biết: “Đây chỉ là điều họ phải làm.
“Thành thật mà nói, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Bắc Kinh thực hiện bất kỳ hành động đe dọa thể chất nào theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa. Ý tôi là, điều đó không nằm ngoài câu hỏi, nhưng tôi thực sự sẽ rất ngạc nhiên, ”anh nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.
Mertha nói: “Những gì có khả năng xảy ra là một số hành động tiếp theo để chứng minh rằng Trung Quốc có thể làm điều gì đó nếu họ muốn. “Và đó sẽ là điều gì đó dành cho khán giả trong nước ở Trung Quốc cũng như đối với khán giả quốc tế.”
Cuối năm nay, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ ba chưa từng có.
Các nhà ngoại giao và chuyên gia nói rằng, nhu cầu củng cố sự ủng hộ của công chúng và quyền lực trong đảng của ông Tập là lăng kính mà chúng ta nên nhìn vào các hành động địa chính trị của Trung Quốc.
Và đây chính xác là điều khiến chuyến thăm của Pelosi trở nên khiêu khích.
Sau nhiều tuần Pelosi từ chối xác nhận hoặc phủ nhận hoặc thảo luận về chuyến thăm Đài Loan, The Washington Post đã công bố một bài báo gay gắt của Pelosi ngay khi cô hạ cánh hôm thứ Ba.
Cô ấy viết, Đài Loan “đang bị đe dọa” từ Bắc Kinh, nơi mà cô ấy vẽ ra như một mối nguy hiểm hiện hữu để giải phóng người dân ở khắp mọi nơi.
Bà nói: “Chúng tôi thực hiện chuyến đi này vào thời điểm thế giới phải đối mặt với sự lựa chọn giữa chuyên quyền và dân chủ. “Chúng tôi không thể đứng nhìn khi ĐCSTQ tiến hành đe dọa Đài Loan – và chính nền dân chủ.”
“Chuyến thăm của phái đoàn quốc hội của chúng tôi nên được coi là một tuyên bố dứt khoát rằng Mỹ đứng cùng với Đài Loan, đối tác dân chủ của chúng tôi, vì nước này bảo vệ bản thân và quyền tự do của mình”.

Nhưng trong khi mục tiêu của Pelosi nhắm thẳng vào ông Tập, thì đây không phải là chiến lược mà Tổng thống Joe Biden, đảng viên Đảng Dân chủ đồng cấp của bà, đã chọn theo đuổi.
Cách tiếp cận của Biden đối với Trung Quốc là cách tiếp cận nhằm duy trì mối quan hệ ổn định, có thể đoán trước được với đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, đồng thời thừa nhận rằng Washington và Bắc Kinh là đối thủ chiến lược.
Về mặt chính thức, chính quyền Biden trong những tuần gần đây đã cẩn thận để tránh trực tiếp nói liệu tổng thống có đồng ý với quyết định thăm Đài Loan của Pelosi hay không. Tuy nhiên, một cách không chính thức, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã giấu nhẹm về sự phản đối của họ.