Kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay, có ai quan tâm pháp đình theo dõi phiên xử sơ thẩm đại án TrustBank Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm; diễn ra ở TAND Tp.HCM không!?
Bữa nay thấy có chuyện gay cấn nè!
—
Túm sơ sơ… duyên nợ của bà Phấn và công ty Phương Trang nằm trong đại án đang xử thế này: Khoảng 2010 – 2012 Phương Trang và TrustBank có quan hệ tín dụng với nhau, Phương Trang có 82 khoảng vay + 1 khoản phát hành trái phiếu 2000 tỉ.
Đến 2012 thì Phương Trang phát hiện ra bà Phấn lừa đảo!
Tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách cho Phương Trang là gần 16.468 tỉ đồng. Sau khi Phương Trang tất toán một số khoản vay, đến nay còn tổng dư nợ gốc là 9.437 tỉ. Tuy nhiên, Phương Trang xác định mới chỉ nhận được hơn 3.936 tỉ trong tổng số 9.437 tỉ theo sổ sách mà TrustBank giải ngân; còn 5.200 tỉ bà Phấn đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ làm giấy tờ thu chi khống để chiếm đoạt.
===
Trong phần xét hỏi chiều ngày 16.5 giữa luật sư Trương Thị Minh Thơ bào chữa cho bà Phấn và đại diện Phương Trang, đã xảy ra một việc bất ngờ!
Số là khoảng 3.2012, bà Phấn nói chuyện với ông Nguyễn Hữu Luận (Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Trang) và được nhân viên bả ghi âm lại. Hơn một năm trước, 3.2017 luật sư Thơ nhận bào chữa cho bà Phấn thì có băng ghi âm này nhưng không đưa cho cơ quan điều tra.
Và, bây giờ luật sư Thơ công bố ngay giữa tòa!
–
Theo đó, nội dung băng ghi âm được Ls. Thơ trích xuất ra giấy rồi đọc một phần trước toà. Tuy nhiên, sau do chị Ls. Thơ diễn giải loanh quanh rồi đọc dài quá nên Tòa mới hỏi, tóm lại nội dung của băng ghi âm này là gì. Thì Ls. Thơ nói lặp lại mấy lần; là ông Luận xác nhận nợ hơn 9000 tỉ.
(Thực tế như nói trên, thì đây là khoản nợ ghi trên sổ sách đã được CQĐT làm rõ trong cáo trạng, còn thực sự thì theo CQĐT, Phương Trang chỉ nhận hơn 3.900 tỉ do TrustBank giải ngân)
====
Băng ghi âm đầy đủ lời ông Luận:
“Thứ nhất, nếu mà nói về góc độ công việc, cô cháu mình chưa quyết toán xong con vẫn khẳng định với cô cái gì mà mình đã thừa nhận thỏa thuận với nhau để làm điều kiện để mình làm cho nó tốt. Cái thứ hai con cũng nói với cô nếu về lý, tụi con có làm mất vốn, mất đồ của cô đâu? Còn cô mất đồ thì tụi con không biết, cho đến bây giờ nếu trên lý thuyết, ông thanh tra ngân hàng nhà nước báo cáo lên thủ tướng, báo cáo lên thống đốc ngân hàng, báo cáo Bộ Công an Phương trang nợ 9000 tỉ mấy.
Nhưng mà tới bây giờ con xin nhắc lại với cô, chưa nói lên việc là cô cháu mình đối chiếu nhau, cái đó luật nó không có cấm thì rõ ràng Phương Trang có hợp đồng, không có hợp đồng quá hạn, nó cũng ko có thiếu tiền lãi, đúng không cô? Cô có công nhận không cô?…”
====
Phiên tòa kéo dài đến tận tối; sáng sớm nay đọc sơ qua các báo thấy như đã bị Ls. Thơ…dắt mũi khi chỉ nhớ lời chị luật sư này nói vụ 9.000 tỉ – tức mới 1/2 sự thật, còn vế sau là số nợ này còn cần phải đối chiếu – do ông Luận nói trong băng ghi âm, thì bị phớt lờ.
– Gây bất ngờ, tranh thủ giới truyền thông tại các phiên tòa, như đây cũng không phải lần đầu, ha