Friday, July 26, 2024
HomeDU LỊCHBLOGThấy gì qua việc Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine giương cờ...

Thấy gì qua việc Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine giương cờ trắng?

Phu Ong To

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng hai vừa qua, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi Nga và Ukraine nên chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến vô lý này. Đặc biệt ông đã kêu gọi Ukraine „nên can đảm giương cờ trắng để đàm phán cùng với Nga“. Cho đến nay, ngôn ngữ của loài người vẫn hiểu cụm từ „Giương Cờ Trắng“ là biểu hiệu của sự đầu hàng!

Mục tiêu chính của Giáo hoàng là chấm dứt chiến tranh và giảm thiểu thương vong cho cả hai bên. Chiến tranh đã gây ra nhiều đau khổ và mất mát cho người dân Ukraine, và Giáo hoàng tin rằng đàm phán là cách tốt nhất để đạt được hòa bình.

Giáo hoàng Francis tin rằng một giải pháp ngoại giao là cách duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài cho Ukraine.

Giáo hoàng Francis hy vọng rằng việc giương cờ trắng sẽ là bước đầu tiên hướng tới hòa giải và tha thứ giữa Ukraine và Nga. Ông tin rằng đây là cách duy nhất để hàn gắn những vết thương do chiến tranh gây ra và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai quốc gia.

Tuy nhiên việc Ukraine có nên “giương cờ trắng” hay không là một quyết định khó khăn và cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Có nhiều yếu tố cần được xem xét, bao gồm khả năng chiến đấu của Ukraine, hậu quả của việc đầu hàng và hy vọng cho một giải pháp hòa bình.

Một khi Ukraine “giương cờ trắng” điều đầu tiên là Nga sẽ yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, sẽ bị Nga áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi như bao gồm bồi thường chiến tranh, hạn chế về quân đội và chính trị. Nga có thể trả thù người dân Ukraine vì đã chống đối.

Trong khi đó hiện nay Ukraine vẫn còn khả năng chiến đấu chống trả. Mặc dù Nga có ưu thế quân sự, nhưng quân đội Ukraine đã chiến đấu ngoan cường và gây ra nhiều tổn thất cho Nga.

Dù đang gặp khó khăn trong việc nhận viện trợ từ Mỹ do bị Cộng Hòa (Trump lèo lái) ngăn cản nhưng Ukraine vẫn đang nhận được viện trợ từ các nước phương Tây.

Người dân Ukraine đang đoàn kết chống lại Nga và có tinh thần chiến đấu cao. Theo thống kê thăm dò dư luận cho thấy, người dân Ukraine sẵn sàng hy sinh, chấp nhận chiến tranh để bảo vệ đất nước, được sống trong một xã hội tự do dân chủ. Và đây chính là điều kiện quan trọng nhất mà những người muốn quyết   tương lai cho một dân tộc Ukraine không được phép bỏ qua.

Ngoài ra, việc đầu hàng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như có thể tạo ra tiền lệ xấu cho các quốc gia khác, khuyến khích các nước lớn sử dụng võ lực để xâm lược các nước nhỏ hơn mà Việt Nam là một thí dụ điển hình.

Giáo hoàng Francis sử dụng cụm từ “giương cờ trắng” như một phép ẩn dụ cho việc ngừng bắn và đàm phán. Lời kêu gọi của Giáo hoàng được đưa ra với mong muốn chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình cho Ukraine.Tuy nhiên cuộc chiến tranh xâm lăng này là do Nga gây ra. Chủ động cho việc „Giương cờ trắng“ phải là Nga chứ không phải là một Ukraine bị xâm lăng.

Hòa bình là điều nhân loại đều mong muốn tuy nhiên đó không phải là một Hòa bình bằng mọi giá mà phải là một hòa bình trong tự do dân chủ, độc lập toàn vẹn lãnh thổ.

Phương Tôn

Tháng 3.2024

———

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular