Ông Trump đã nhiều lần hành động nhằm hậu thuẫn các nhà lãnh đạo có cùng quan điểm và mang khuynh hướng độc đoán trên khắp Mỹ Latinh, sử dụng nguồn ngân sách vốn được Quốc hội phân bổ để hỗ trợ châu Âu phòng thủ trước ông Putin.
Andrew Feinberg
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026, 16:32 BST
Chính quyền Trump đang chuyển hướng hàng chục triệu đô la viện trợ quân sự — vốn được Quốc hội phân bổ cho các đồng minh tại châu Âu và Trung Đông — sang các chế độ độc đoán và có khuynh hướng bảo thủ ở Mỹ Latinh.
Tháng trước, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho lãnh đạo các ủy ban đối ngoại của Hạ viện và Thượng viện về ý định chuyển hướng nguồn ngân sách này khỏi các đối tượng thụ hưởng ban đầu. Động thái này đã khiến Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen và Hạ nghị sĩ Gregory Meeks — những thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại hai ủy ban này — gửi thư phản đối.
Bà Shaheen và ông Meeks chỉ ra rằng quyết định của Bộ Ngoại giao về việc chuyển hơn 52 triệu đô la từ quỹ Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) — vốn dành cho Ukraine, châu Âu và các đối tác Trung Đông — sang Colombia, Ecuador, Panama và Peru là thiếu cơ sở xác đáng.
“Chúng tôi yêu cầu quý vị sử dụng nguồn ngân sách này đúng mục đích mà Quốc hội đã quy định,” họ tuyên bố, đồng thời cho biết họ đang tạm dừng việc chuyển hướng số tiền này.
“Chúng tôi sẽ coi việc phớt lờ lệnh tạm dừng này và thực hiện chuyển tiền là hành vi vi phạm các quy định pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa Bộ và các ủy ban của chúng tôi,” họ nhấn mạnh thêm rằng số tiền nói trên đã được Quốc hội “phân bổ cụ thể cho một mục tiêu an ninh quốc gia nhất định: hỗ trợ Ukraine và các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến tại Ukraine.”
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao đã phớt lờ chỉ đạo của các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện. Vào thứ Tư, cơ quan này thông báo với Quốc hội rằng họ đang chuyển hướng nguồn ngân sách từ Slovakia, Bắc Macedonia, Tunisia và Iraq sang các quốc gia Mỹ Latinh do những đồng minh của ông Trump lãnh đạo.
Động thái này — được tờ *The Washington Post* đưa tin đầu tiên — là hành động mới nhất trong chuỗi các bước đi của chính quyền Trump nhằm hậu thuẫn các nhà lãnh đạo độc đoán tại Mỹ Latinh, đồng thời làm suy yếu mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh truyền thống và xâm phạm thẩm quyền của Quốc hội đối với ngân sách chính phủ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao cho biết khoản ngân sách nói trên sẽ được sử dụng hiệu quả hơn như một phần trong chiến lược chuyển trọng tâm của chính quyền — từ Trung Đông và Châu Âu sang Tây Bán cầu.
“Số tiền được sử dụng tại khu vực của chúng ta sẽ góp phần chống lại nạn khủng bố liên quan đến ma túy trong khu vực và hỗ trợ duy trì an ninh cho Kênh đào Panama,” Bộ này cho biết. Bộ cũng nói thêm rằng khoản ngân sách này sẽ giúp “tăng cường các quan hệ đối tác an ninh của Hoa Kỳ và đối phó với ảnh hưởng quân sự của các đối thủ tại khu vực chung.”

Khoản ngân sách 52 triệu đô la đang được đề cập lần đầu tiên được phê duyệt dưới thời chính quyền Biden — sau khi Nga tấn công Ukraine vào năm 2022 — nhằm khuyến khích các đồng minh châu Âu chia sẻ kho dự trữ đạn dược với Kyiv.
Chương trình này được thiết kế để cho phép các quốc gia đó mua trang thiết bị quân sự của Mỹ, đồng thời chuyển giao kho vũ khí cũ từ thời Liên Xô của họ cho Ukraine.
Ông Rubio, người vốn phản đối mạnh mẽ các chính phủ cánh tả tại Mỹ Latinh, đã đến thăm Colombia, Ecuador và Peru trong những tháng gần đây để vận động sự ủng hộ cho chiến dịch của chính quyền Trump nhằm trấn áp các tàu thuyền bị cáo buộc buôn lậu ma túy tại vùng biển Nam và Trung Mỹ.
Chính phủ Ecuador và Colombia có quan hệ rất gần gũi với Nhà Trắng và đã hợp tác với các yêu cầu của chính quyền về việc tăng cường hỗ trợ chống buôn lậu ma túy.
