TẬN CÙNG CỦA KHỐN NẠN

0
14643
Cảnh sát và người biểu tình đối mặt nhau trên quốc lộ 1 ở Bình Thuận, 11/6/2018

FB: Lú Nam

Với tất cả căm phẫn,uất ức tao viết lên bài này để phỉ nhổ thẳng vào mặt cộng sản chúng mày khi tao vừa xem thời sự vtv1.

Ngày hôm nay chúng mày đã dành khoảng 5 phút trên truyền hình để xuyên tạc,bôi nhọ lòng yêu nước của nhân dân Việt nam nói chung và đồng bào Phan Rí nói riêng. Chúng mày lôi từ tướng tá,đại biểu quốc hội ,giới văn nghệ sĩ ra để chửi rủa lòng yêu nước của những người dân Đại Việt. Tao biết lũ chúng mày là người hiểu rõ bọn nào mới là chó má,mới là quân phản quốc. Nhưng lũ chúng mày vì miếng ăn mà quay mặt với nhân dân,nói lời trái lương tâm,đạo đức con người.

Chúng mày đã bao giờ tự hỏi tại sao dân lại phẫn uất trước nhưng quyết định phản quốc của chúng mày chưa? Hay chúng mày chỉ biết quy chụp cho dân là phản động,là nghe xúi giục,là nhận tiền hay bị kích động? Tao đố chúng mày dám về Phan Rí mà sống chung với bà con đấy. Tao đố chúng mày dám đứng ở cương vị của dân mà nói đấy. Chúng mày nghĩ dân không biết gì nên muốn lái sao thì lái hay sao? Vu vạ cho dân đủ các kiểu.

Một người dân Phan Rí bị CSCĐ đánh chết

Tao hỏi chúng mày là bọn thù địch là bọn nào,bọn cho tiền là bọn nào? Chúng mày còn không dám nói là biểu tình mà chỉ dám nói rằng tụ tập đông người. Vậy thì không bao giờ chúng mày dám đối diện với sự thật. Chúng mày cài công an chìm trà trộn vào đoàn biểu tình ôn hòa để gây rối,kiếm cớ cho chúng mày đánh dân. Dân biết chứ. Vì căm phẫn thủ đoạn chó má của chúng mày,căm phẫn tội ác bán nước hại dân của chúng mày nên buộc lòng dân phải hành động. Vậy mà chúng mày đổ tội rằng dân đánh công an,phá hoại tài sản. Khốn nạn lũ chó cộng sản chúng mày.

Cảnh sát cơ động đối diện với đoàn người biểu tình ở Bình Thuận

Chúng mày bảo dân là đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng,hãy đặt lòng yêu nước đúng chỗ,đừng biểu tình ,đừng đình công. Giờ tao hỏi chúng mày là lòng yêu nước đặt ở chỗ nào mới là đúng? Theo chúng mày là yêu nước phải yêu đảng cộng sản,yêu chế độ ư? Chúng mày bán nước hại dân bao năm nay,dân có phải con lợn,con bò đâu mà không biết điều đó. Vậy mà chúng mày định bắt dân yêu kẻ thù của mình ư? Yêu chúng mày,cày mửa mặt ra để nộp thuế cho chúng mày tham nhũng,đục khoét, ăn chơi ư? Đấy là yêu nước theo định nghĩa của chúng mày hả? Yêu chúng mày là phải giả câm,giả điếc,giả mù để chúng mày muốn bán nước,muốn giết dân ,muốn làm gì thì làm ư? Yêu chúng mày để chúng mày cứ ngày càng chất nặng nợ nần lên lưng chúng tao ư? Không có đâu lũ chó à.

Yêu nước là phải biết phân biệt đúng sai,biết bảo vệ dân tộc,tổ quốc,biết đánh thù trong giặc ngoài. Yêu nước là phải biết đứa nào bán nước hại dân. Yêu nước là phải biết chung tay đập bỏ cái ác chính là lũ cộng sản chúng mày. Yêu nước là phải biết đau trước nỗi đau của dân tộc, biết đấu tranh cho một tương lai tốt hơn. Đấy mới là yêu nước. Với cộng sản chúng mày không bao giờ có ôn hòa. Bởi vì chúng mày cai trị đất nước này bằng bạo quyền,bằng vũ lực,bằng ngu dốt và tham lam. Nên nói suông,hòa hoãn với chúng mày chỉ là vô nghĩa. Ôn hòa với chúng mày chính là tự giết chết dân tộc này.

Hãy nghe cho rõ đây những con chó cộng sản chúng mày. Nhân dân này và chúng mày không bao giờ ngồi chung một bàn,ăn chung một máng. Nhân dân không phải lũ súc vật như chúng mày . Chúng mày ngu thì đừng bắt dân ngu theo. Thằng trẻ con nó cũng nhìn rõ cái tội bán nước hại dân của chúng mày. Nhân dân sẽ còn đấu tranh,đấu tranh để lật đổ chúng mày bằng mọi giá. Và ngày đó đến,chúng mày và bè lũ của chúng mày sẽ phải nhận những bản án thích đáng nhất cho tội phản quốc.

Hãy nhớ,cộng sản và nhân dân Việt nam là kẻ thù của nhau.

Nhiệt điện Vĩnh Tân của Trung Quốc nhấn chìm Tuy Phong (Bình Thuận) trong khói bụi

Nhiệt điện Vĩnh Tân do Trung Quốc đầu tư nhấn chìm Tuy Phong (Bình Thuận) trong khói bụi.Dân vùng này chết lần mòn, theo nghĩa đen, với bệnh tật bủa vây, sinh kế khó khăn vì chất thải nhiệt điện ô nhiễm gây ảnh hưởng nặng nề đến các ngành nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và nông nghiệp.Bên cạnh đó, nguồn nước uống cũng xuất hiện mùi lạ do ô nhiễm, và ngày càng diễn ra hiện tượng đau lòng khi có những đứa trẻ sinh ra bị dị dạng trong môi trường độc hại.Các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2 và 3 đều do Trung Quốc làm tổng thầu xây dựng và đầu tư theo hình thức BOT.————Chi tiết: Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: http://sundailynews.net/nhiet-dien-vinh-tan-2-tinh-binh-thuan-lai-gay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong/Nhiệt điện Vĩnh Tân: Công nghệ ô nhiễm Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam: http://sundailynews.net/nhiet-dien-vinh-tan-cong-nghe-o-nhiem-trung-quoc-nhap-khau-vao-viet-nam/

Posted by SunDailyNews on Monday, June 11, 2018

315180cookie-checkTẬN CÙNG CỦA KHỐN NẠN