Wednesday, May 15, 2024
HomeDÂN CHỦPUTIN TĂNG CƯỜNG BẮT GIỮ CÁC  NHÀ BÁO ĐỐI LẬP !

PUTIN TĂNG CƯỜNG BẮT GIỮ CÁC  NHÀ BÁO ĐỐI LẬP !

Các nhà báo Nga bị giam giữ trước khi xét xử trong các vụ án bị cáo buộc cực đoan

Bởi Reuters

Ngày 29 tháng 4 năm 2024

MOSCOW, ngày 28 tháng 4 (Reuters) – Các tòa án ở Nga đã giam giữ hai nhà báo trước khi xét xử trong hai tháng vào thứ Bảy sau khi các công tố viên nhà nước cáo buộc họ tham gia vào các hoạt động của một tổ chức “cực đoan” do chính trị gia đối lập quá cố Alexei Navalny thành lập.

Tòa án Basmanny của Moscow cho biết trong một tuyên bố rằng một trong những nhà báo, Konstantin Gabov, đã chuẩn bị tài liệu video và ảnh cho kênh YouTube, “Navalny Live”, do đồng minh của Navalny, người đã chết trong nhà tù ở Bắc Cực, điều hành vào tháng Hai.

Tuyên bố tương tự mô tả Gabov là nhà sản xuất cho hãng tin Reuters.

Reuters cho biết trong tuyên bố riêng của mình: “Gabov là một nhà báo tự do, trước đây thỉnh thoảng đóng góp cho hãng tin Reuters. Anh ấy không làm bất kỳ công việc nào cho Reuters vào thời điểm này”.

Reuters cho biết: “Các nhà báo phải được tự do đưa tin vì lợi ích công cộng mà không bị quấy rối hay tổn hại, dù họ ở đâu”.

Nhà sản xuất Reuters Konstantin Gabov bị bắt ở Moscow.

Đài truyền hình Đức Deutsche Welle cho biết trong một câu chuyện trên trang web của mình rằng ông từng làm phóng viên cho đài này ở Moscow. Văn phòng báo chí của Deutsche Welle đã không trả lời yêu cầu bình luận

RFE có trụ sở tại Praha, được Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ và được Nga chỉ định là “đặc vụ nước ngoài” với lý do họ nhận được tài trợ nước ngoài cho hoạt động mà Moscow cho là mang tính chính trị, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

RFE cho biết trên trang web của mình rằng sứ mệnh của họ là thúc đẩy các giá trị dân chủ bằng cách đưa tin không bị kiểm duyệt “ở những quốc gia nơi tự do báo chí bị đe dọa và thông tin sai lệch tràn lan”.

Cảnh sát Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin, nhà báo thứ ba, Sergei Mingazov, người làm việc cho ấn bản tiếng Nga của tạp chí Forbes, đã bị quản thúc tại gia vào thứ Bảy. Tạp chí của ông hôm thứ Sáu cho biết Mingazov đã bị giam giữ hôm thứ Sáu vì nghi ngờ phát tán thông tin sai lệch về quân đội Nga.

Forbes cho biết họ không thể liên lạc với anh ta sau khi điện thoại và máy tính của anh ta bị tịch thu, đồng thời không cho biết anh ta đã cầu xin như thế nào.

Chính quyền Nga đã cấm phong trào cực đoan của Navalny và coi chính trị gia quá cố này là kẻ gây rối được Mỹ hậu thuẫn nhằm kích động cách mạng nhằm gây bất ổn cho nước Nga.

Nhiều nhà báo Nga làm việc cho các cơ quan báo chí ngoài nhà nước đã trốn khỏi đất nước sau khi Moscow đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và đưa ra luật mới cứng rắn, trong đó quy định án tù đối với những người bị coi là đã làm mất uy tín của quân đội Nga hoặc phát tán những gì mà chính quyền coi là tin giả. về quân đội.

Nhà báo Sergei Karelin, người làm việc cho hãng tin AP, đã bị bắt ở vùng Murmansk.

Trong 3 ngày qua Putin bắt đầu khủng bố các phóng viên, nhà báo người Nga làm việc cho các hãng tin hay báo chí nước ngoài.

Ba nhà báo Nga đã bị bắt hôm thứ Sáu và thứ Bảy và bị giam giữ, khi Nga tiếp tục đàn áp giới truyền thông trong nước.

Konstantin Gabov và Sergey Karelin đã bị buộc tội “chủ nghĩa cực đoan” vào thứ Bảy, Associated Press (AP) đưa tin đầu tiên. Họ bị cáo buộc làm việc với một nhóm chính trị có liên hệ với cố lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny, người đã chết hồi đầu năm nay trong tù.

Luật sư của ông nói với AP rằng nhà báo Sergei Mingazov của Forbes Nga cũng bị bắt hôm thứ Sáu với cáo buộc truyền bá thông tin sai lệch. Các công tố viên cho biết ông bị bỏ tù vì đưa tin về tội ác chiến tranh của Nga tại thành phố Bucha của Ukraine.

Ba nhà báo bị bỏ tù những ngày gần đây đều là công dân Nga. Karelin có hai quốc tịch Israel và trước đây từng làm quay phim cho AP và hãng tin Deutsche Welle của Đức.

“AP rất quan ngại về việc bắt giữ nhà báo video người Nga Sergey Karelin,” AP cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi đang tìm kiếm thêm thông tin.”

Mingazov làm phóng viên tự do cho Reuters, Deutsche Welle và các cơ quan báo chí khác.

Các công tố viên Nga cho biết hai phóng viên này đã làm việc với Tổ chức Chống Tham nhũng, một nhóm giám sát có liên hệ với phe đối lập chính trị của Navalny. Các nhà phê bình Nga và chính phủ Mỹ đã cáo buộc các nhà lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết của Navalny.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nga trấn áp những người bất đồng chính kiến khi cuộc xâm lược Ukraine kéo dài sang năm thứ ba. Sau chiến tranh, chính phủ đã thông qua luật hình sự hóa những gì họ cho là thông tin sai lệch về quân đội hoặc những tuyên bố được coi là làm mất uy tín của quân đội, nghiêm cấm mọi lời chỉ trích về cuộc chiến ở Ukraine hoặc bài phát biểu đi chệch khỏi tường thuật chính thức.

Trong số các nhà báo bị giam giữ ở Nga có một người Mỹ, Evan Gershkovich của The Wall Street Journal. Gershkovich vừa bị kết án một năm tù vào tháng trước vì bị buộc tội làm gián điệp. Tạp chí và Bộ Ngoại giao đã bác bỏ các cáo buộc là sai sự thật và chính quyền Biden đã cam kết theo đuổi một cuộc trao đổi tù nhân để trả tự do cho anh ta.

Hình 1 – Nhà báo Sergei Mingazov của Forbes bị giam giữ ở Khabarovsk.

Hình 2 – • Nhà sản xuất Reuters Konstantin Gabov bị bắt ở Moscow.

Hình 3 – Nhà báo Sergei Karelin, người làm việc cho hãng tin AP, đã bị bắt ở vùng Murmansk.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular