Phóng viên và tự do báo chí là chủ điểm chính tại buổi đón giao thừa ở Times Square

0
530
Đón chào năm mới tại Times Square năm 2018 AFP
RFA

Vinh danh tự do báo chí và tầm quan trọng của nhà báo là chủ điểm được nhấn mạnh tại sự kiện đón năm mới 2019 tại Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York, Hoa Kỳ.

Tổ chức Bảo vệ Ký Giả- CPJ ra thông cáo báo chí cho biết như vừa nêu vào ngày 31 tháng 12. Theo đó thì hai đơn vị đồng tổ chức sự kiện đón năm mới tại Quảng Trường Thời Đại đã chọn vinh danh CPJ.

Sự lựa chọn này được nhận định là công nhận về vai trò quan yếu của các nhà báo. Hoạt động của truyền thông độc lập trong môi trường đầy thách thức hiện nay được minh chứng bằng những con số cụ thể. Đó là trên phạm vị toàn thế giới có ít nhất 35 nhà báo bị giết chết trong năm 2018; trong khi đó còn có 251 người đang phải chịu cảnh tù tội chỉ vì hoạt động tác nghiệp báo chí.

CPJ giúp cho ít nhất 80 nhà báo được phóng thích sớm.

Và cũng nhờ những năm trời vận động của CPJ và những tổ chức khác mà một số quốc gia trên thế giới có những cải cách tích cực về mặt tư pháp. Số này gồm các quốc gia Ecuador, Gambia, Lesotho.

Giám đốc Điều Hành của CPJ, Joel Simon, được dẫn lời rằng vào khi sự kiện đón chào năm mới được tổ chức khắp nơi trên thế giới thì thật thích hợp khi mọi người công nhận cũng như chào mừng quyền tự do báo chí phổ quát trên khắp thế giới.

CPJ và Liên Minh Quảng trường Thời Đại mời gọi mọi người tham gia chiến dịch trên mạng xã hội với hastag #CelebratePressFreedom (tạm dịch Tôn Vinh Tự Do Báo chí) trong những giờ trước khi đến năm 2019.

Bản thân giám đốc điều hành Joel Simon cùng nhiều nhà báo trên khắp nước Mỹ có mặt để đếm ngược thời khắc quả cầu pha lê rơi xuống trong những giây cuối cùng của năm 2018 và mừng vui đón chào thời điểm năm 2019 đến với mọi người.

381970cookie-checkPhóng viên và tự do báo chí là chủ điểm chính tại buổi đón giao thừa ở Times Square