Friday, March 28, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmNhững tuyên bố sai sự thật của Donald Trump về Volodymyr Zelenskyy...

Những tuyên bố sai sự thật của Donald Trump về Volodymyr Zelenskyy và Ukraine, đã được kiểm tra thực tế

Tuần này: Lực lượng lao động liên bang tăng 5%, không phải 46%, dưới thời Joe Biden … Lấy tên vợ/chồng, mất quyền bỏ phiếu? Giải mã cảnh báo của Đạo luật SAVE … Elon Musk bóp méo viện trợ cho nạn nhân thiên tai, viện trợ cho nhà ở cho người di cư trong khách sạn … Bộ Ngoại giao và Cybertrucks, giải thích

Khi kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược Ukraine của Nga đang đến gần, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một phiên bản sai lệch về lịch sử.

Đại diện Hoa Kỳ và Nga đã có cuộc hội đàm tại Saudi Arabia, bao gồm thảo luận về cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, và Trump đã bác bỏ những lời phàn nàn rằng các quan chức Ukraine không được mời tham gia.

“Tôi nghĩ tôi có đủ sức mạnh để chấm dứt cuộc chiến này, và tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp,” Trump nói khi trả lời các câu hỏi của phóng viên vào ngày 18 tháng 2 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông. “Nhưng hôm nay tôi nghe (từ Ukraine), ‘Ồ, chúng tôi không được mời.’ Vâng, các bạn đã ở đó trong ba năm. Các bạn nên kết thúc nó trong ba năm — các bạn không bao giờ nên bắt đầu nó, các bạn có thể đã đạt được một thỏa thuận.”

Điều này mâu thuẫn với bằng chứng cho thấy Nga đã gửi một lực lượng xâm lược lớn vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Quan niệm cho rằng Ukraine “bắt đầu” — rằng đất nước này phải chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược khiến khoảng 46.000 binh lính Ukraine và ít nhất 12.000 thường dân Ukraine thiệt mạng — đã gây ra sự phẫn nộ ở Ukraine và các đồng minh của nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đáp trả rằng Trump “sống trong không gian thông tin sai lệch này”.

Cựu phó tổng thống của Trump, Mike Pence, đã đăng ngày 19 tháng 2 trên X, “Thưa Tổng thống, Ukraine không ‘bắt đầu’ cuộc chiến này. Nga đã phát động một cuộc xâm lược tàn bạo và vô cớ khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Con đường đến hòa bình phải được xây dựng trên sự thật.”

Sau những bình luận của Zelenskyy, Trump đã đổ thêm dầu vào lửa vào Truth Social, tuyên bố rằng tổng thống Ukraine “rất thấp trong các cuộc thăm dò của Ukraine” và là “một nhà độc tài không có bầu cử”. Trong một cuộc thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv được tiến hành từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 2, Zelenskyy có tỷ lệ tin tưởng là 57% trong số những người Ukraine được khảo sát. Con số này giảm so với mức 90% vào tháng 5 năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược của Nga, nhưng tăng so với mức 52% vào tháng 12 năm 2024. Luật pháp Ukraine cấm các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trong thời gian thiết quân luật, hiện đang diễn ra. Zelenskyy đã hứa sẽ tổ chức bầu cử sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ.

Chúng tôi đã yêu cầu Nhà Trắng đưa ra bằng chứng chứng minh Ukraine đã bắt đầu chiến tranh nhưng không nhận được phản hồi.

Nỗ lực đổ lỗi cho Ukraine của Nga là một phần của lập luận lâu đời không thể đứng vững khi xem xét kỹ lưỡng.

Khi mọi người đang ngủ, quân đội và xe tăng Nga tiến vào Ukraine và tên lửa trút xuống trong cái mà các nhà phân tích quân sự Hoa Kỳ gọi là hoạt động quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Cuộc tấn công diễn ra sau nhiều tuần diễn tập của Nga bao gồm dàn dựng một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn dọc biên giới Nga với Ukraine mà Hoa Kỳ ước tính có sự tham gia của 190.000 quân Nga.

Tin tức đưa tin, cảnh quay video và Liên Hợp Quốc đã ghi nhận cuộc xâm lược Ukraine của Nga theo thời gian thực. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là một “hoạt động quân sự đặc biệt” vào lúc 6 giờ sáng giờ Moscow ngày 24 tháng 2 năm 2022.

“Mục đích của hoạt động này là bảo vệ những người đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và diệt chủng do chế độ Kiev gây ra trong tám năm qua”, Putin phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình, sử dụng cách viết tiếng Nga của thủ đô Ukraine. “Để đạt được mục đích này, chúng tôi sẽ tìm cách phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đưa ra xét xử những kẻ đã gây ra nhiều tội ác đẫm máu chống lại thường dân, bao gồm cả công dân Liên bang Nga”.

Cách đó khoảng 500 dặm và một múi giờ, người dân Kyiv thức giấc vì tiếng nổ. Tại thành phố nhỏ Sloviansk ở phía đông thuộc vùng Donetsk của Ukraine, tiếng nổ lớn khiến mọi người hoảng loạn rời khỏi giường. Các gia đình đóng gói đồ đạc, tràn vào các máy ATM và trạm xăng, và cố gắng chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay và đi bộ.

Sau đây là lịch sử về cuộc nói chuyện của Pants on Fire rằng Ukraine là bên khởi đầu cuộc chiến với Nga.

— Louis Jacobson và Claire Cranford

MAGA-Meter: Chiến tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn mặc dù Trump đã nhậm chức được 24 giờ

LỜI NÓI DỐI CỦA NĂM 2022: Putin nói dối để gây chiến và che giấu nỗi kinh hoàng ở Ukraine

RELATED ARTICLES

7 COMMENTS

  1. Hi! I could have sworn I’ve visited this website before but
    after browsing through many of the articles I realized
    it’s new to me. Anyways, I’m certainly happy I found it and I’ll be bookmarking it and
    checking back regularly!

    Feel free to surf to my blog Polygon Bridge

  2. Wow wonderful blog layout How long have you been blogging for you make blogging look easy The overall look of your site is great as well as the content

  3. Thanks , I have recently been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

  4. Usually I do not read article on blogs however I would like to say that this writeup very compelled me to take a look at and do so Your writing taste has been amazed me Thanks quite nice post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular