Nhận định hâụ quả vụ việc ở trường QSQK7.

0
260
Hình từ fb nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Người Buôn Gió 1972

Đến giờ như quân đội đã dành được thế áp đảo. Với thế lực mạnh, đội ngũ hùng hậu dàn trải từ những đơn vị tác chiến điện tử, các trường đại học, các đoàn cơ sở và cả đội ngũ cài cắm trong lề trái…trước sau gì những gì trường QSQK7 nói sao đều được tính như vậy.

Bài viết này không đi vào những chi tiết mâu thuẫn mà mạng xã hội đang nêu ra và cơ quan chính quyền đang che chắn. Bài viết chỉ đề cập đến chuyện vụ việc h.d có thật hay không có thật thì hậu quả thế nào.

1-Thứ nhất vụ xâm hại tình dục không có thật.

– Như đại diện trường quân sự QK 7 và đại học Huflit khẳng định không có thật, clip được phản động cắt ghép, một số sinh viên hoặc một số đông giả mạo sinh viên cố tình xuyên tạc để chống phá quân đội, chống phá chính quyền.

Câu hỏi đặt ra là an ninh quốc phòng, tình báo quân đội ở đâu mà không nắm bắt chủ động, để sự việc xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín quân đội, gây hoang mang dư luận, khiến những tổ chức liên quan phải họp báo trả lời. Thường ngày có đến nhan nhản những clip nói xấu quân đội, nhà nước, đảng và chính phủ trong mọi vấn đề, tại sao không cần thiết họp báo trả lời. Vụ việc này nếu là xuyên tạc thì mức độ đâu đến mức phải họp báo so với các vụ xuyên tạc khác.

Nếu phản ứng số đông sinh viên kia là thật, rõ ràng công tác tư tưởng chính trị của ngành giáo dục có vấn đề nghiêm trọng, khiến sinh viên không tin vào những cơ quan chính thống nói. Họ tin tưởng vào hai clip và những tin đồn trên mạng xã hội rồi bức xúc chia sẻ và căm phẫn với nhà trường. Họ tạo thành làn sóng phẫn nộ khắp mạng xã hội và oán thoán chế độ không công bằng, bao che cho tội phạm. Đây là mảnh đất tốt cho các thế lực thù địch thực hiện diễn biến tư tưởng và hậu quả của nó là cách mạng màu. Trách nhiệm để sinh viên nông nổi tin vào thế lực thù địch như vậy, cơ quan nào chịu trách nhiệm? Ban tuyên giáo, tổng cục chính trị quân đội, đoàn thành niên, lực lượng công an mạng, lực lượng tác chiến điện tử của quân đội và công an ….những nơi ngốn hàng trăm ngàn tỷ tiền nhà nước đã làm gì trong những năm qua mà để sinh viên dễ dàng dao động như vậy.

Thông tin vụ việc không có thật, do phản động tạo ra để phá hoại từ miệng của đại diện trường QSQK7 có thể dập tắt dư luận phản ứng lúc này, nhưng nó là cú đấm nặng nề giáng vào những đơn vị có trách nhiệm như tình báo quân đội, nó vạch ra cho người dân thấy đơn vị này thực sự vô dụng khi không tìm ra được tổ chức phản động nào đã làm ra chuyện mất uy tín nghiêm trọng của trường QSQK7. Giả sử trong vài ngày nữa mà tình báo quân đội có tìm ra kẻ chủ mưu, tổ chức phản động thực hiện vụ việc xuyên tạc này thì đấy vẫn là thất bại. Vì vụ việc như thế có thể gây bùng phát biểu tình, phải dùng vũ lực trước mắt để trấn áp. Có tìm ra được sau này thì đã cảnh máu me, bắt bớ, đàn áp gây chấn động thế giới.

Không có thật tức công tác giáo dục tư tưởng cho sinh viên, công tác tình báo an ninh quốc phòng chẳng ra gì, chỉ là một lũ ăn hại. Để cho phản động lộng hành tung tin xuyên tạc.

– Nếu số sinh viên phản ứng kia không phải là sinh viên thật, thì công tác giáo dục tư tưởng không bị buộc trách nhiệm. Nhưng cơ quan an ninh của công an, quân đội sẽ bị buộc trách nhiệm nặng nề. Công tác tình báo, cài người, nắm thông tin tồi tệ thế nào, đến nỗi bọn phản động có một tổ chức đông người và hoạt động hoàn hảo từ lúc cắt ghép clip đến lúc tung hứng gây cơn chấn động dư luận như vậy?

2- Sự việc xâm hại tình dục có thật ở trường QSQK7.

Nếu vụ việc có thật, chính quyền dập tắt và bưng bít thành công. Thắng lợi như vậy là đương nhiên vì lực lượng chính quyền quá mạnh, vừa vũ lực trấn áp vừa thông tin giả, thay đổi hiện trường, thay đổi lời khai, dùng đặc tình trong lề trái chia rẽ dư luận, định hướng có lợi…thành công hay thắng lợi bưng bít không phải bàn.

Nhưng hậu quả của nó là những kẻ hai mang lẩn trong lề trái bị lộ bản mặt trước dư luận. Những kẻ được cài cắm trong cộng đồng mạng xã hội, ra vẻ chỉ trích điều naỳ, điều kia. Đến lúc có việc nguy cấp thực sự cho thể chế, phải phơi mặt ra dùng lời lươn lẹo để lạc hướng dư luận. Như vậy cũng là tổn thất, vì cài được người có thể định hướng tác động dư luận như vậy rất tốn thời gian, tiền bạc và công sức.

Và hậu quả lớn lao khủng khiếp là hàng trăm cháu sinh viên của trường đại học Huflit cũng như học viên trường QSQK7 thấy được bộ mặt lưu manh, táng tận lương tâm, khốn nạn tận cùng của nhà trường ( cũng là chính quyền ) dùng mọi thủ đoạn đổi trắng thay đen. Nếu họ phẫn uất để trong lòng không dám nói ra, lòng dũng cảm của họ đã bị đánh mất, niềm tin của họ bị tổn thương ở tuổi chập chững vào đời, vết thương ấy sẽ chi phối họ suốt đời mỗi khi gặp việc gì với chính quyền.

Nếu họ chấp nhận đồng loã với nhà trường, cùng hoà vào để bưng bít sự thật. Mọi người nghĩ xem, những đứa trẻ này có phải được huấn luyện để trở thành ác quỷ. Chúng sẵn sàng chà đạp lên đau thương của bạn học để thoả mãn ý chí thay trắng đổi đen của chính quyền. Như thế nhà trường là nơi có thể đào tạo con bạn thành kẻ dối trá tàn nhẫn, kẻ phản trắc với bạn bè, kẻ không từ thủ đoạn để được lòng thế lực mạnh. Tôi không nói thêm, là bậc cha mẹ các bạn tự hiểu ra những điều khác.

Nguồn : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jXA7wj4L5MqhAqW3YB9tNQG1JbPBkqzSf3YfTrzjo82ymA2RrmCEVHZUqannuac2l&id=100089057975306

682070cookie-checkNhận định hâụ quả vụ việc ở trường QSQK7.
SHARE
Previous articleAi sẽ thay ông Phúc làm CTN.
Next articleXE LAM .