Nguyễn Anh Quân có một chứng minh thư ghi sinh ngày 13/10/1970 tại Hưng Nguyên, số 017835701. CATPHN cấp ngày 20/8/2009. Nhưng kỳ lạ thay là Quân có cmt khác cũng cấp ngày này nhưng số chứng minh thư lại là 135888888 và sinh năm 1971.
Vào năm 2011 cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Dự án trang trại phường Đồng Tâm”, xảy ra tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Quân – được dư luận nhận định là kẻ chủ mưu, cầm đầu các đối tượng gây án.
Tóm tắt vụ án này là chính quyền địa phương Vĩnh Phúc thu hồi đất của dân với giá rẻ, giao cho Quân làm trang trại sinh thái, Quân định chuyển thành đất xây khu đô thị mới thì bị phát giác và khởi tố.
Thế nhưng kỳ lạ là khi điều tra vụ án, triệu tập nhiều người có cả cán bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhưng cơ quan công an không hề nhắc đến Quân. Khi công an ra kết luận điều tra xác nhận Quân là chủ mưu thì Quân đã đi sang Đức.
Người ta nói rằng CQĐT lúc ấy đã có lệnh từ trên, phải đợi Quân đi thoát rồi mới được đưa tên hắn vào trong kết luận điều tra vụ án.

Quân sang Đức, không né tránh như người khác, hắn điềm nhiên cai thầu ngôi nhà Việt ở Berlin, tên là Viethaus. Đây là một toà nhà lớn thường tổ chức những buổi tiệc, họp, hội nghị, triển lãm lớn của người Việt. Ngôi nhà lúc đó đang thuộc quản lý của cơ quan nhà nước Việt Nam. Lạ cái mặc dù mang án truy nã quốc tế của công an VN, những buổi tiệc do Quân tổ chức ở nhà hàng Viethaus vẫn có nhiều quan chức sứ quán, ngoại giao Việt Nam đến dự.
Đến năm 2012 Quân nhập cảnh vào Mỹ, vướng chút thủ tục ở cửa khẩu Mỹ. Nếu lúc đó Việt Nam muốn nhận Quân về thì rất dễ dàng. Thế nhưng phía Việt Nam đã không bày tỏ động thái gì trước thăm dò của Mỹ. Quân được nhập cảnh vào Mỹ và ở Houston, nơi ông Tô Ân Xô đang làm trùm tình báo an ninh công an đặt trụ sở.
Một đại tá CATP Hà Nội bị chất vấn khi để Quân đi trót lọt, đã trả lời
– Không có lệnh cấm, nó là người của ông Quang, ngăn sao được.
Thế nhưng nguồn tin khác cho rằng đó là đổ vấy, vị đại tá kia có chút ân oán với ông Quang. Còn thực chất Quân là người làm kinh tài cho tổng cục 2, tức người của ông Nguyễn Chí Vịnh. Nguồn tin này có vẻ khả tín nhất. Những báo cáo của Tô Ân Xô gửi về BCA có nói đến Nguyễn Chí Vịnh đã từng đến Houston và bí mật gặp Nguyễn Anh Quân. Nguồn tin này cũng cho biết dự án ở Vĩnh Phúc lúc đó Quân được bảo trợ dưới bóng của Trịnh Đình Dũng bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.
Rất hay là những năm 2000 Quân làm giám đốc công ty du lịch và khách sạn Vĩnh Phúc, đã lừa bán lô xe máy trị giá 2,7 tỷ. Quân bỏ trốn sang Lào thì bị bắt lại ở biên giới cửa khẩu cầu Treo. Ra toà bị kết án có 3 năm, phúc thẩm giảm 1 năm. Đến năm 2006 Quân ra tù , năm 2008 ông Trịnh Đình Dũng chỉ đaọ cấp dự án trang trại sinh thái diện tích 25,5 ha cho Quân làm.
Thực ra dự án 25,5 ha đất chỉ có chứng cứ Quân là người đi vận động, mua chuộc, hối lộ, tiếp xúc …còn trên văn bản giấy tờ dự án do Dương Đình Tâm đứng tên.
Hôm nay Tâm đang ra toà với Nguyễn Đại Dương trong một dự án 43 ha đất ở Bình Dương, và Tâm lại là người đứng tên còn Quân chỉ được nhắc là người bạn đã nhờ Tâm đứng tên hộ.
Quân còn đang là bị đơn trong vụ kiện của công ty Hanic ở dự án Thanh Hà, trong dự án này Quân là tổng giám đốc công ty Be Ta BQP. Không chỉ Hanic mà nhiều người và đơn vị khác đã chuyển cho Beta BQP tổng là 500 tỷ. Nhưng Quân không giao được đất Thanh Hà cho đối tác. Những người bị hại trong vụ án này đã khai rằng sở dĩ họ tin Beta BQP vì có đến mấy công ty con của Bộ quốc phòng góp vốn vào Beta BQP, chiếm đến 70% và đồng thời họ được Quân cho xem công văn số 457/CV-BPP do thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh ký về việc hỗ trợ cho công ty Beta BQP tham gia đầu tư thứ phát tại dự án Thanh Hà – Cienco5.
Cuối cùng thì nghi vấn Nguyễn Anh Quân là người của ông Nguyễn Chí Vịnh là đúng hơn cả, đúng với những lời đồn cũng như những cơ sở bằng chứng khác.
Từ dự án Vĩnh Phúc đến Thanh Hà và rồi đến Bình Dương hôm nay, 3 dự án trải qua hơn mười năm, Quân cũng đã bỏ trốn được hơn 10 năm, nhưng tại sao đến giờ vẫn còn vụ án 43 ha đất ở Bình Dương đang được toà xử hôm nay với các bị cáo Tâm, Dương, Minh và bóng dáng của Nguyễn Anh Quân.
Đây là một cuộc truy sát về kinh tế giữa các quan chức cấp cao với nhau, cuộc truy sát kinh tế này của BCA nhằm vào ông Nguyễn Chí Vịnh và Trịnh Đình Dũng thì đúng hơn. Bọn doanh nhân bị xử kia chỉ là những tên đứng tên thế cho các chính khách.
Một số nhà tài phiệt đã bàn bạc với các ông Vịnh, Dũng làm dự án Vĩnh Phúc. Bị công an nhòm ngó dự án này, ông Vịnh và Dũng đã đưa ra một phần dự án Thanh Hà để đền bù, chủ dự án Thanh Hà lúc đó là đại gia Thân Đức Nam cánh hẩu của ông Phúc, được ông Phúc báo tin bộ công an kiểu gì cũng sờ đến dự án nếu như để Beta BQP dính phần, nên bán dự án cho Thản Mường Thanh là chỗ thân ông Trọng ngay. Thân Đức Nam đã nghe lời Phúc, bán lại cho Thản. Thực ra lúc này báo công an đã nhắc đến chuyện Quân đứng tên Beta BQP ở Thanh Hà.
Dự án Thanh Hà không thành, các ông Vịnh, Dũng đã chuyển sang đền bù bằng dự án 43 ha đất ở Bình Dương để đền bù cho nhóm tài phiệt.
Kết cục công an truy sát kinh tế này đến cùng, vụ 43 ha đất này hôm nay đã ra toà kéo theo nhiều cựu quan chức tỉnh Bình Dương.
Nguồn tin còn cho biết, ông T Lâm đang nỗ lực muốn ký kết hiệp định dẫn độ với Mỹ để đưa Nguyễn Anh Quân về, nhằm mục đích gì nữa thì chắc phải đợi thêm thời gian để thẩm tra.