HÃY ĐỌC LẠI ĐIỀU NÀY:
Tàu chở dầu cuối cùng của Nga cập cảng Havana vào ngày 30 tháng 3.
Thế là hết. Không còn chuyến hàng nào nữa. Không một cuộc gọi nào. Không một lời giải thích nào.
Bạn có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?
– Bộ trưởng Năng lượng Cuba đã tuyên bố vào ngày 13 tháng 5: “Chúng tôi hoàn toàn không có dầu nhiên liệu, hoàn toàn không có dầu diesel.”
– Havana đang phải chịu cảnh mất điện hơn 20 tiếng mỗi ngày. Không phải là mất điện luân phiên. Hai mươi tiếng. Một ngày.
– Trước đây, Nga cung cấp khoảng 1/8 lượng dầu mà Cuba cần mỗi tháng
– Tuyến cung cấp 1/8 đó đã biến mất – không phải do lệnh trừng phạt, cũng không phải do thỏa thuận đổ vỡ – mà Nga chỉ đơn giản là ngừng cung cấp
– Sau sáu tuần im lặng, máy bay của Giám đốc CIA đã hạ cánh xuống Havana
– Đây chỉ là chuyến thăm Cuba thứ hai của giám đốc CIA kể từ cuộc cách mạng năm 1959
– John Ratcliffe đã gặp gỡ các quan chức Bộ Nội vụ Cuba và cháu trai của Raúl Castro
– Đề nghị của Mỹ: 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo thông qua Giáo hội Công giáo và các tổ chức phi chính phủ
– Cái giá phải trả: những thay đổi căn bản đối với hệ thống cộng sản của Cuba
– Phản hồi của Tổng thống Cuba Díaz-Canel: “Sẽ không gặp phải trở ngại hay sự vô ơn nào”
– Đó là lời khẳng định gần nhất mà một chính phủ cộng sản có thể nói ra
Nga không thương lượng để mất Cuba. Họ chỉ quên tiếp nhiên liệu cho hòn đảo và bỏ đi.
Mỹ không phá vỡ 65 năm quan hệ đóng băng bằng ngoại giao hay các chiến dịch gây áp lực.
Nó chờ cho đến khi đèn tắt.
Riêng nghĩa vụ của Việt Nam đối với Cuba được tuyên truyền những là một quan hệ “mẫu mực” trong quan hệ quốc tế, vượt qua khoảng cách địa lý và thời gian. Tình cảm này được thể hiện qua câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”, tạo tiền đề cho sự hỗ trợ qua lại không toan tính giữa hai nước. Nó không chỉ dựa trên các văn bản ký kết mà cao hơn cả là tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung và trong sáng, được xây dựng từ năm 1960. Tuy nhiên ngoài một ít gạo năm 2025, Cuba chẳng nghe thấy gì từ CHXHCNVN ngoài yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận.