Friday, March 28, 2025
HomeCHỐNG THAM NHŨNGMobiFone - AVG và cái ghế Tổng Bí thư

MobiFone – AVG và cái ghế Tổng Bí thư

Trung Dũng

Đại án MobiFone – AVG vừa có kết luận chính thức từ Cơ quan điều tra, trong đó quan trọng nhất là lời khai của cựu Bộ trưởng Bắc Son thừa nhận có ‘cầm’ của Phạm Nhật Vũ 3 triệu USD.

Vậy có hay không ‘thỏa thuận ngầm’ sau lời thú tội của Bắc Son?

Chắc chắn một điều, với một người lọc lõi chính trường lại từng là một Ủy Viên Trung Ương và giữ chức vụ Bộ trưởng như ông Bắc Son thừa biết nếu ông không nhận tội thì không ai có thể làm gì được ông, vì cho dù Phạm Nhật Vũ có khai ‘đưa tiền’ cũng chỉ là lời khai một phía, không đủ chứng cứ để có thể kết tội ông Son nên khả năng rất lớn là có một ‘thỏa thuận ngầm’ nào đó sau lời thú tội của ông Son.

Ông Trương Minh Tuấn (trái) và ông Nguyễn Bắc Son – Ảnh: VIỆT DŨNG

Vậy ‘Thỏa thuận ngầm’ đó là gì?

Có thể không biết được chính xác các điều khoản trong ‘thỏa thuận ngầm’ này là gì nhưng nhiều khả năng các thỏa thuận này liên quan đến vấn đề nhân sự tại Đại Hội Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ XIII tới đây.

Tại sao lại có nhận định đại án MobiFone – AVG có ‘thỏa thuận ngầm’ về nhân sự tại Đại Hội XII?

Thử điểm lại quá trình điều tra đại án MobiFone – AVG sẽ phần nào hiểu được tại sao lại có nhận định vụ đại án này có liên quan đến vấn đề nhân sự tại Đại Hội XIII:

– Đầu tiên, một hay nhiều ‘phe’ trong Đảng đã dùng các ‘đệ tử’ của mình tung tin lên mạng xã hội con gái cựu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng có liên quan đến đại án này nhằm tạo tiếng vang để thu hút dư luận (dù sau đó Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an xác định cô này chẳng liên quan), nhưng dù con gái ông Dũng có liên quan hay không thì sau khi tin đồn này được tung ra thì các phe này đã đạt được mục đích: Thứ nhất là đã tạo được tiếng vang để công luận chú ý đến vụ việc này, thứ hai là muốn mượn vụ việc này để đánh vào uy tín của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thứ ba là bước đệm để tung đòn ‘chốt hạ’ vào nhân vật chính

Vậy đòn ‘chốt hạ’ này nhắm vào ai?

Không khó để nhận ra đòn ‘chốt hạ’ này chính là nhắm vào Đại tướng, đương kim Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi văn bản đóng dấu ‘Tối Mật’ do chính ông Tô Lâm ký trong vụ MobiFone – AVG bị đối thủ chính trị của ông tung lên

Bộ trưởng Công An Tô Lâm tại cuộc họp của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội ở Hà Nội hôm 13/8/2018. Photo Courtesy

Phạm Nhật Vũ, Bắc Son đóng vai trò gì trong việc các phe phái tung đòn ‘chốt hạ’ Đại tướng Tô Lâm?

Rất đơn giản, nếu muốn ‘hạ’ Đại tướng Tô Lâm thì cách duy nhất là phải chứng minh phi vụ AVG – MobiFone có ‘sai phạm lớn’ và nâng lên ‘tầm’ đại án để có cớ truy trách nhiệm của Đại tướng Tô Lâm nhằm đánh ‘văng ghế’ ông này tại Đại Hội XIII; và Nhật Vũ, Bắc Son là mấu chốt chính nằm trong ‘thỏa thuận ngầm’ khi chấp nhận làm ‘chốt’ để hạ bệ Tô Lâm, ngăn không cho Tô Lâm ngồi lên cái ghế cao hơn tại Đại Hội XIII

Đang có ‘chiến dịch’ giải cứu Phạm Nhật Vũ?

Sau khi đã đạt được mục đích ‘hạ uy tín’ của Tô Lâm thì các phe trong Đảng cùng Phạm Nhật Vượng có vẻ đang tiến hành chiến dịch giải cứu Phạm Nhật Vũ khi cho các tờ báo chính thống mượn lời luật sư Trương Trọng Nghĩa trong một bài viết có tiêu đề: ‘Từ thương vụ AVG: Khi nào miễn truy tố người đưa hối lộ? ‘ đăng trên Báo Tiền Phong cùng hàng loạt tờ báo chính thống khác? Và nếu không có những người lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng ‘bật đèn xanh’ thì liệu những bài viết này có đồng loạt xuất hiện trên hàng loạt báo chí và các cơ quan thông tấn nhà nước với cùng một nội dung định hướng dư luận nên đồng tình với việc ‘Miễn truy tố Phạm Nhật Vũ’ sau khi mục đích của ‘thỏa thuận ngầm’ giữa gia tộc của đại phú hào Phạm Nhật Vượng và các phe ‘tấn công’ Đại tướng Tô Lâm trong Đảng đã hoàn thành mục tiêu?

Vậy Phạm Nhật Vũ sẽ ‘thoát’ sau Đại Hội XIII?

Nhiều khả năng Phạm Nhật Vũ sẽ được ‘miễn truy tố’ hay chí ít sẽ được hưởng một mức án ‘cực nhẹ’ nếu sau Đại Hội XIII ông Trần Quốc Vượng ngồi lên cái ghế Tổng Bí thư, vì sao? Không biết chính xác vì sao, chỉ biết rằng trong ngần ấy năm nay Vượng ‘Vin’ đã đầu tư rất nhiều vào canh bạc Vượng ‘Thường’ và cưng anh Vượng ‘Thường’ như cưng trứng, hứng anh Vượng ‘Thường’ như hứng hoa; Nhưng quan trọng nhất là phải xem sau Đại Hội Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ XIII mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga thế nào vì có thông tin cho rằng phần lớn nguồn tiền gia tộc Vượng ‘Vin’ có được để đầu tư vào Việt Nam có nguồn gốc từ ‘CP’ Nga./.

– Tác giả: Trung Dũng

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không thể hiện quan điểm của ‘Ban Quản Trị Page Secret Information’.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular