Kịch bản xấu cho Việt Nam tại bãi Tư Chính

0
445
Một cuộc biểu tình nhỏ chống Trung Quốc trước tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội, 6 tháng Tám, 2019.
VOA

Ngay sau khi tàu thăm dò Hải Dương 08 của Trung Quốc rút khỏi bãi Tư chính để tới neo đậu tại bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hầu hết các chuyên gia theo dõi tình hình biển Đông đều có chung dự đoán là Trung Quốc sẽ tiếp tục điều tàu thăm dò dầu khí trở lại bãi Tư Chính.

Nhưng điều bất ngờ là chưa đầy một tuần thì tàu thăm dò dầu khí HD 08 đã quay trở lại.

Trong lần trước khi tàu HD 08 của Trung Quốc tới thăm dò ở bãi Tư Chính thì đã có nhiều tàu Hải giám và các tàu của dân quân biển Trung Quốc với số lượng từ 80 tới 100 chiếc hộ tống. Trong khi Việt Nam chỉ điều có 4 tàu cảnh sát biển tới bảo vệ. Theo các thông tin từ các cơ quan truyền thông mô tả thì mức độ va chạm giữa hai bên chưa tới mức quá nghiêm trọng, tức là chưa xảy ra việc chìm tàu và chết người.

Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc. Ảnh: Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc.

Theo đánh giá của tôi thì lần này kịch bản xấu hơn có thể xảy ra với phía Việt Nam.

Sau khi Trung Quốc thấy rằng phản ứng của cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam là rất yếu. Các quan chức hàng đầu của Cộng sản Việt Nam thì im lặng, người dân Việt Nam thì buông xuôi để mặc nhà cầm quyền giải quyết,… Như vậy lần này Trung Quốc có thể sẽ hành động quyết đoán hơn.

Nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 trong những ngày xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nguồn: Thanh Niên/Ngư dân.

Và tất nhiên là Việt Nam tiếp tục điều tàu cảnh sát biển ra bãi Tư Chính để thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Nhưng lần này nếu cảnh sát biển Việt Nam cản trở và làm ảnh hưởng việc tiến hành thăm dò dầu khí của tàu HD 08 thì Trung Quốc có thể cho các tàu dân quân biển đâm chìm tàu cảnh biển của Việt Nam để đe dọa và dằn mặt. Bởi Trung Quốc có số lượng tàu cảnh sát biển và dân quân biển gấp hàng chục lần số tàu cảnh biển của Việt Nam nên họ thừa khả năng làm điều này.

Như vậy có thể xảy ra việc chìm tàu và có thể có cảnh sát biển Việt Nam thiệt mạng.

Có chuyên gia đã đưa ra kịch bản rằng nếu Việt Nam điều tàu quân sự ra khu vực bãi Tư Chính, Trung Quốc sẵn sàng gây sự buộc phía Việt Nam nổ súng trước và khi đó Trung Quốc với lực lượng hải quân áp đảo sẽ thanh toán gọn gàng lực lượng hải quân và cảnh biển Việt Nam. Khi đó Trung Quốc độc chiếm toàn bộ bãi Tư Chính, thậm chí là cả khu vực Trường Sa và biển Đông.

Ảnh minh hoạ

Có chuyên gia khác thì nói rằng Việt Nam có thể nhờ Nga can thiệp để bảo vệ chủ quyền tại bãi Tư Chính vì Việt Nam và Nga đã thành lập công ty liên doanh Rosneft Việt Nam B.V. (công ty con của Công ty Rosneft của Nga). Và công ty Rosneft Việt Nam đang khoan thăm dò dầu khí tại bãi Tư Chính.

Nhưng tôi đánh giá rằng mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện nay và mối quan hệ cộng sinh về kinh tế, chính trị, ngoại giao, thậm trí cả về quân sự,…. Phần lớn thị trường xuất khẩu tài nguyên của Nga là Trung Quốc, các nhà đầu tư của Trung Quốc cũng chiếm thị phần áp đảo tại Nga.

Về quân sự thì hai bên đã tiến hành tuần tra chung trên không và trên biển, thường xuyên tập trận chung với nhau. Trung Quốc còn là một khách hàng mua vũ khí lớn của Nga.

Cả Trung Quốc và Nga đều bị Hoa Kỳ gây sức ép nhiều mặt nên họ phải dựa vào nhau để chống lại Hoa Kỳ và bảo vệ lợi ích chung của họ.

Bởi vậy, Nga sẽ không bao giờ vì Việt Nam mà bỏ Trung Quốc.

Đồng thời Trung Quốc rất khôn ngoan và cáo già. Sau khi đả bại Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính, Trung Quốc sẵn sàng mặc cả với Nga để phân chia lợi ích tại khu vực này. Tức là những khu vực tại bãi Tư Chính của công ty Rosneft đang khoan thăm dò, khai thác thì Trung Quốc vẫn cho phép tiếp tục. Còn những khu vực khác của bãi Tư Chính thì các công ty của Trung Quốc sẽ tiến hành khoan thăm dò và khai thác.

Thậm chí, nếu Trung Quốc khống chế và kiểm soát hoàn toàn khu vực bãi Tư Chính thì Trung Quốc còn mặc cả hay ép buộc công ty Rosneft của Nga ăn chia với Trung Quốc thay vì Việt Nam.

Và vì lợi ích của mình, Nga và công ty Rosneft sẵn sàng gạt phía Việt Nam ra để ăn chia với Trung Quốc.

Như vậy kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là Việt Nam mất hoàn toàn chủ quyền và các nguồn lợi tài nguyên khoáng sản tại khu vực bãi Tư Chính.

Luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang tị nạn chính trị tại CHLB Đức. Trước đó, Nguyễn Văn Đài là thành viên Đoàn Luật Hà Nội, Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân. 

Vì các hoạt động cổ súy dân chủ, đa đảng, nhân quyền, Nguyễn Văn Đài bị hành hung nhiều lần cùng nhiều án tù trong thời gian dài: Tháng Ba, 2007, 4 năm tù và 4 năm quản chế; tháng 12, 2015, bị 20 an ninh chặn đánh và cướp hết tài sản khi vừa rời khỏi lớp học về nhân quyền; tháng 12, 2015, trên đường đi gặp phái đoàn EU thì bị bắt; tháng Tư, 2018, bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế. 

Ngày 7 tháng Sáu, 2018, được phóng thích và bị trục xuất sang CHLB Đức vì lý do chính trị. 

Các bài viết của Nguyễn Văn Đài là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

449830cookie-checkKịch bản xấu cho Việt Nam tại bãi Tư Chính