Thứ Tư, Tháng 9 2, 2026
HomeNEWSHai Dân biểu Dân chủ cứu chương trình nghị sự của Đảng...

Hai Dân biểu Dân chủ cứu chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa khỏi chính những người Cộng hòa

Bốn giờ sau, Golden nhận được dự luật tôm hùm của mình; Jeffries chuyển cả hai người “bỏ phiếu khác phe” cho ủy ban quy tắc của khối Dân chủ

Zev Shalev — 2 tháng 9, 2026

Hakeem Jeffries hôm thứ Ba yêu cầu Ủy ban Quy tắc của khối Dân chủ tại Hạ viện đưa ra một “phản ứng nghiêm túc” đối với hai thành viên của chính đảng mình – Jared Golden, đại diện bang Maine, và Marie Gluesenkamp Perez, đại diện bang Washington – những người đã cứu chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa, sau khi chính các nghị sĩ Cộng hòa vừa bỏ phiếu bác bỏ nó.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cần đến sự “cứu viện” này vào lúc 2 giờ 20 chiều thứ Ba.

Ông đưa ra bỏ phiếu về quy tắc mở đầu chương trình tranh luận của Hạ viện trong tuần – một cuộc bỏ phiếu thủ tục quyết định liệu Hạ viện có được phép xem xét các dự luật của ông hay không.

Năm nghị sĩ Cộng hòa của chính Johnson bỏ phiếu không:

  • Andy Harris
  • Clay Higgins
  • Ralph Norman
  • Chip Roy
  • Pete Sessions

Một cuộc bỏ phiếu hòa sẽ khiến quy tắc bị bác bỏ. Và Johnson đang đứng trước tỷ lệ 208–208.

Tuần làm việc của ông coi như chấm dứt.

Golden và Gluesenkamp Perez bỏ phiếu thuận.

Kết quả cuối cùng:

210–208.

Narativ xem lại biên bản điểm danh của thư ký Hạ viện – Roll Call số 288 – cùng những cuộc bỏ phiếu ngay trước đó, và nhận thấy việc hai dân biểu “đổi phe” diễn ra rất có tính toán.

Chỉ 8 phút trước, cả hai đã bỏ phiếu không trong cuộc bỏ phiếu về previous question – bước thủ tục chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu tiếp theo – mà phe Cộng hòa tự mình thông qua với tỷ lệ 212–205, không có một phiếu Dân chủ nào.

Họ chỉ đổi sang bỏ phiếu thuận ở cuộc bỏ phiếu duy nhất mà Johnson không thể giành chiến thắng nếu thiếu họ.

Và việc “đổi phe” này được duy trì suốt buổi chiều: cả hai sau đó lại bỏ phiếu chống nỗ lực cuối cùng của chính đảng mình nhằm sửa đổi dự luật về cá voi.


Hegseth thanh lọc thêm 7 sĩ quan có khả năng nói “không”

The New York Times thống kê rằng 1/10 số sĩ quan cấp cao đã bị sa thải hoặc bị chặn thăng chức – trong khi vị Bộ trưởng Lục quân phản đối ông đã từ chức trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã loại 7 sĩ quan Lục quân khỏi danh sách đề nghị thăng cấp hai sao, trong khi Bộ trưởng Lục quân – người từng phàn nàn về Hegseth với Nhà Trắng – rời khỏi vị trí.

Một hội đồng gồm các lãnh đạo cấp cao của Lục quân đã phê chuẩn danh sách 18 sĩ quan được đề nghị thăng cấp Thiếu tướng.

Nhưng Hegseth đã loại 7 người trong số đó, theo lời các quan chức quân sự đương nhiệm và cựu quan chức quân sự nói với The New York Times. NBC News đưa con số ít nhất là 6, dẫn lời ba quan chức Mỹ.

Cả hai hãng tin đều không công bố danh tính các sĩ quan.

The New York Times trong tuần này đưa ra con số tổng thể: kể từ khi Hegseth tiếp quản Lầu Năm Góc, ông đã sa thải hơn 80 tướng lĩnh và đô đốc hoặc ngăn cản việc thăng cấp của họ – tương đương khoảng 1/10 số sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Mỹ, theo phân tích của báo.

The Times cũng phát hiện tỷ lệ phụ nữ được đề cử vào cấp tướng và đô đốc hiện ở mức thấp nhất trong ít nhất 25 năm.

Dan Driscoll từ chức hôm Chủ nhật.

Vị Bộ trưởng Lục quân này từng cảnh báo Nhà Trắng – trong đó có cả Chánh văn phòng Susie Wiles – về tình trạng “sa thải trên diện rộng và dường như không có tiêu chí rõ ràng” đối với các sĩ quan cấp cao, theo những nguồn tin quen thuộc với vấn đề nói với ABC News.

Thông tin này dựa trên các nguồn tin ẩn danh, chứ không phải một hồ sơ công khai. Nhưng việc từ chức của Driscoll là sự kiện đã được xác nhận.

Narativ đưa tin về việc ông ra đi tối Chủ nhật: Driscoll rời Bộ Lục quân sau khi Hegseth sa thải chánh văn phòng của ông.

Driscoll cảnh báo.

Sau đó Driscoll từ chức.

Khi người cảnh báo trở thành người rời khỏi vị trí, điều mà ông ta cảnh báo đã không còn chỉ là nguy cơ – nó đã bắt đầu diễn ra.


Chiến tranh làm trầm trọng thêm cú sụp đổ thị trường trái phiếu mà Trump đã tạo ra

Lãi suất đứng phía sau mọi khoản vay thế chấp của người Mỹ đã lên mức cao nhất trong ba năm – nhưng đồng USD vẫn suy yếu.

Các nhà đầu tư bán tháo trái phiếu chính phủ từ Tokyo đến London trong đêm, trong khi cuộc chiến tại Trung Đông góp phần đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm 4,814% vào sáng thứ Tư, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, trước khi giảm nhẹ xuống 4,79%.

Lợi suất trái phiếu 30 năm vẫn trên 5,26%.

Các ngân hàng định giá các khoản vay thế chấp, vay mua xe và thẻ tín dụng dựa trên nhiều yếu tố, trong đó lợi suất trái phiếu 10 năm là một tham chiếu quan trọng.

Khi lợi suất tăng, chi phí vay của người Mỹ tăng theo.

Và nó đã tăng.

Faisal Islam, biên tập viên kinh tế của BBC, nói hôm thứ Tư:

“Các kế hoạch chi tiêu khổng lồ cho AI và cuộc chiến đang tiếp diễn tại Iran đang đẩy chi phí vay lên trên toàn thế giới.”

Đà leo thang chiến tranh cũng đẩy giá dầu tăng. Giá dầu Brent được giao dịch quanh mức 94 USD/thùng vào chiều thứ Tư.

CNN cho biết điều này đã làm sống lại áp lực lạm phát mà các ngân hàng trung ương từng nghĩ rằng họ đã gần kiểm soát xong.

CNBC đưa tin các nhà giao dịch hiện dự đoán lãi suất sẽ tăng trong tháng này tại Mỹ và nhiều nơi khác.

Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt 3% hôm thứ Ba, lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Tại Anh, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 1998.

Tại Đức, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2011.

Dan Coatsworth, trưởng bộ phận thị trường của AJ Bell, viết hôm thứ Tư:

“Các nhà đầu tư giờ đây đang nhìn thẳng vào mắt con quái vật lạm phát.”

Và con quái vật này xuất hiện đúng vào một thời điểm đặc biệt khó khăn:

Các doanh nghiệp tư nhân chỉ tạo thêm 38.000 việc làm trong tháng 8, theo báo cáo ADP – chỉ bằng khoảng 1/5 mức dự báo.


Một ngày chiến tranh làm mọi con số tồi tệ hơn

Narativ đã mở đầu bản tin hôm thứ Hai bằng bài:

“Trump phá vỡ thị trường trái phiếu và đặt cược vào crypto.”

Khi đó, tiền mã hóa đang là vị thế đầu tư lớn nhất của Trump.

Nhưng chỉ sau một ngày chiến tranh, mọi con số đều trở nên tồi tệ hơn.

RELATED ARTICLES

Most Popular