Hà Tĩnh: “Ko dừng mua cặp 3 triệu tặng đại biểu, vì dừng thì doanh nghiệp lỗ”.

0
662

Giải thích về việc mua 700 cặp da, mỗi chiếc tới 3 triệu đồng, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thao thao bất tuyệt nào là cán bộ làm tốt, nào là xứng đáng nhận quà, nào là món quà có ý nghĩa.

Báo chí phản ánh, tỉnh ghi nhận nhưng tỉnh cứ mua, cứ tặng. Họ nói, nếu hủy thì ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Ơ kìa, họ được dân trả lương, là công bộc của dân, mà mở miệng ra chỉ lo bao biện cho mình và lo cho doanh nghiệp, không thèm quan tâm dân ra sao, không mảy may nghĩ cho dân, không đếm xỉa gì đến dân, dù tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền xương máu của dân.

Cái gì mà cán bộ làm tốt? Làm tốt mà vẫn phải đi ngửa tay xin tiền Trung ương để tiêu xài à?

Làm tốt là không dùng tiền của dân để tự mua quà cho chính mình.

Làm tốt là không dùng mồ hôi nước mắt của dân để làm phục trang cho mình.

Và, muốn làm cán bộ tốt, trước tiên phải làm người có lòng tự trọng.

Fb Bạch Hoàn

578510cookie-checkHà Tĩnh: “Ko dừng mua cặp 3 triệu tặng đại biểu, vì dừng thì doanh nghiệp lỗ”.