The Fivestack | 5 tin nóng hàng đầu
Zev Shalev, Dean Blundell, Ellie Leonard và Olga Lautman — 19/8
Đây chính là bằng chứng then chốt.
Hai mươi hai trang ghi chép viết tay của FBI mà Bộ Tư pháp nói với một thẩm phán liên bang là trùng lặp đã xuất hiện trên Reddit. Và theo những gì các trang này cho thấy, đây là một âm mưu nhằm lừa dối người dân Mỹ về công lý — một vụ che đậy những gì hồ sơ Epstein nói về Donald Trump và những tội ác mà ông bị cáo buộc đã thực hiện.
DOJ và Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã chứng minh rằng họ không thể được tin tưởng để thực thi công lý thay mặt người dân Mỹ.
Quốc hội nên chỉ định một công tố viên đặc biệt độc lập (independent special counsel) để điều tra Trump, Pam Bondi, Todd Blanche và tất cả những người khác đã tham gia vào hành vi cản trở công lý (obstruction of justice).
Ellie Leonard đã đưa câu chuyện này lên Substack chỉ vài giờ trước, và cô tham gia cùng chúng tôi, cũng như Olga Lautman, người vừa có một tiết lộ độc quyền lớn.
NATO bao vây Kaliningrad — và không nói tại sao
Olga Lautman là phóng viên duy nhất ở phương Tây phát hiện điều này:
NATO đã đưa khoảng 25 máy bay lên khu vực miền bắc Ba Lan và Baltic, tạo thành một vòng bao quanh Kaliningrad — nhưng không hề thông báo trước.
Và chính sự im lặng mới là điều đáng chú ý.
NATO thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận, nhưng luôn thông báo trước.
Lautman nói:
“Bạn không muốn gửi đi tín hiệu sai bằng cách đột nhiên đưa những máy bay hiện đại vào khu vực.”
Nhưng lần này, không ai được thông báo.
Lautman lần theo dấu vết và cho rằng động thái này liên quan đến những cảnh báo từ tình báo Mỹ, Anh và Lithuania rằng Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc xâm nhập trên bộ quy mô hạn chế nhằm thăm dò phản ứng của NATO đối với Điều 5.
Washington hiện đã đưa ra cảnh báo này hai lần — điều mà Mỹ từng làm trong những tháng trước khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.
Mối lo ngại lớn hơn của Lautman là Nga có thể dựng lên một false flag ngay trên lãnh thổ Nga rồi đổ trách nhiệm cho một quốc gia NATO.
Đến thứ Tư, các chuyến bay đã mở rộng sang Moldova.
Trump nói đã có thỏa thuận. Canada nói: Chúng tôi có một văn bản.
Trump đứng bên ngoài Nhà Trắng và tuyên bố mọi chuyện đã xong:
“Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với Canada.”
Và:
“Về cơ bản, chúng tôi sẽ không còn thuế quan khi đưa hàng vào Canada nữa.”
Dean Blundell, người có các nguồn tin trong hội đồng thương mại của Thủ tướng Canada, giải thích rằng thực tế hiện nay chỉ tồn tại một khuôn khổ hiểu biết có thể dẫn tới một thỏa thuận, chứ chưa phải một thỏa thuận hoàn chỉnh.
Dominic LeBlanc và Janet Charette đều đã xác nhận điều này công khai trong cùng ngày.
Thủ tướng Mark Carney cũng trực tiếp đính chính bài đăng của Trump trên Truth Social.
Theo Blundell, điều Trump thực sự muốn không phải là sữa hay gỗ, mà là:
- khoáng sản quan trọng;
- năng lượng;
- và quyền sở hữu đối với nguồn tài nguyên địa chất của Canada cho các nhà tài trợ của ông.
Nhưng Carney nói chủ quyền đối với chuỗi cung ứng của Canada không phải thứ để bán.
Mức thuế 50% mà Trump áp dụng theo một đạo luật từ năm 1930 — đạo luật chưa từng được tổng thống nào trước đây sử dụng theo cách này — vẫn sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu.
Carney từng điều hành ngân hàng trung ương của hai quốc gia.
Trump chưa từng điều hành một ngân hàng trung ương nào.
Trump yêu cầu bỏ tù người từng làm chứng chống lại ông
Alex Vindman đã thất bại trước Angie Nixon, một nghị sĩ bang Florida, trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ cho Thượng viện hôm thứ Ba.
Nixon chỉ huy động được 975.000 USD, so với 16,3 triệu USD của Vindman, và thậm chí không mua quảng cáo truyền hình.
Vài giờ sau, Tổng thống Trump gọi Vindman là một kẻ phản quốc đáng khinh và yêu cầu ông ta phải bị truy tố.
Cử tri đã quyết định số phận của Vindman.
Nhưng theo bài viết, việc truy tố lại là một chuyện khác.
Alaska trở thành một cuộc tung đồng xu
Thượng nghị sĩ Dan Sullivan về thứ hai, kém Mary Peltola 5 điểm trong cuộc bầu cử sơ bộ của chính đảng mình — tại một bang mà Trump từng thắng với cách biệt 13 điểm.
Cook Political Report đã chuyển ghế Thượng viện Alaska sang trạng thái toss-up từ ngày 1/7.
Không phải vì các cuộc thăm dò.
Mà vì một quyết định của Tòa án Tối cao Alaska cho phép một ứng viên Cộng hòa thứ hai, Daniel J. Sullivan Jr., tiếp tục có tên trên lá phiếu.
Đến tháng 11, ứng viên Sullivan thứ hai này sẽ xuất hiện trên lá phiếu mà không có ký hiệu đảng phái bên cạnh tên.
Và vì vậy:
Quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ hiện có thể đi qua Alaska.
Hai mươi hai trong số 37 trang bị mất
Ellie Leonard đã dành chính ngày sinh nhật của mình để công bố những tài liệu này.
Một nguồn tin liên lạc với cô qua Signal lúc 11 giờ đêm, chỉ tới một chủ đề trên Reddit có bốn trang.
Sau đó, qua tin nhắn trực tiếp, cô nhận thêm 18 trang.
Các số sê-ri trùng khớp với những cuộc phỏng vấn của FBI đã được công bố trước đó.
Cô gửi tài liệu cho một người từng trực tiếp đọc bản gốc.
Người này nói với cô:
“Tôi không nghĩ đây là những ghi chép mà tôi đã thấy, nhưng tôi đã thấy khoảng một nửa số ghi chép, và những trang này có vẻ là phần còn lại.”
Điều đó có thể cho thấy một đặc vụ thứ hai cũng ghi chép trong cùng căn phòng.
Leonard thức trắng cả đêm chờ được phép về mặt pháp lý và đến 8 giờ 30 sáng mới được chấp thuận.
Các trang tài liệu đến tay cô không được che bất kỳ thông tin nào:
- tên nạn nhân;
- trường học;
- bạn bè;
- nhà tù nơi mẹ của nạn nhân từng bị giam.
Leonard tự mình che các thông tin nhận dạng đó, không đăng đường dẫn đến tài liệu và báo cáo bài đăng Reddit để nó bị gỡ xuống.
Các cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi các đặc vụ FBI dưới chính quyền Biden, phần lớn những người này sau đó đã bị sa thải.
Và trong một cuộc phỏng vấn, một phụ nữ yêu cầu FBI cắt một người đàn ông thứ hai ra khỏi bức ảnh của cô với Jeffrey Epstein.
Phiên bản chưa cắt chính là bức ảnh Epstein và Trump mà mọi người hiện đã nhìn thấy.
“Đây không phải lỗi khi nộp hồ sơ”
Một cơ quan đã nói với một thẩm phán liên bang rằng những trang tài liệu này là trùng lặp, rồi lại phải chứng kiến những người xa lạ trên Reddit đọc chúng vào ngày thứ Tư.
Theo tác giả:
Đó không phải là một lỗi khi nộp hồ sơ.
Đó chính là vụ che đậy đang diễn ra ngay trước mắt công chúng.
Và để bóc tách toàn bộ sự việc, theo bài viết, cần một special counsel độc lập.
