HomeNEWSĐại hội của Đảng Cộng hòa (GOP) đã hoàn toàn mang dấu...

Đại hội của Đảng Cộng hòa (GOP) đã hoàn toàn mang dấu ấn của Trump. Và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới cũng sẽ xoay quanh ông.

Tổng thống đã biến mình thành tâm điểm chú ý trong một năm mà tên ông không hề có trên lá phiếu, trong khi nhiều cử tri tỏ ra bất bình về tình hình kinh tế và cuộc chiến với Iran.

DALLAS — Donald Trump đã biến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 thành cuộc chiến của riêng mình, thậm chí còn đậm nét hơn so với trước đây.

Sự kiện đặc biệt kéo dài hai ngày về bầu cử giữa nhiệm kỳ do Tổng thống tổ chức tại Dallas đã củng cố thực tế này, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đối mặt với cục diện đầy rủi ro để duy trì quyền kiểm soát Hạ viện — và thậm chí có nguy cơ mất cả Thượng viện — trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông tại Nhà Trắng.

Trump từ lâu đã là động lực chính của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, kết quả bầu cử sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc liệu ông có thể huy động được lực lượng cử tri cốt lõi ủng hộ phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) hay không, hoặc liệu các vấn đề như kinh tế, cuộc chiến với Iran hay những bất mãn khác có giúp Đảng Dân chủ giành lại quyền lực từ tay ông hay không.

“Các bạn phải làm cho tôi một việc lớn, việc lớn nhất mà các bạn từng làm cho tôi,” Trump nói khi kết thúc sự kiện vào tối thứ Năm. “Các bạn phải làm điều này vì tôi. Các bạn phải coi như tên tôi đang có trên lá phiếu vậy.”

“Các bạn phải làm cho tôi một việc lớn, việc lớn nhất mà các bạn từng làm cho tôi,” Trump nói khi kết thúc sự kiện vào tối thứ Năm. “Các bạn phải làm điều này vì tôi. Các bạn phải coi như tên tôi đang có trên lá phiếu vậy.”
Tổng thống Donald Trump
Việc duy trì thế đa số của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội sẽ đi ngược lại quy luật thường thấy, vốn thường có lợi cho đảng đang không nắm quyền trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Đảng Cộng hòa đã thất bại nặng nề và mất quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2018 — cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong bốn năm đầu tiên ông làm tổng thống — nhưng lại giành thêm được ghế tại Thượng viện nhờ đánh bại các nghị sĩ đương nhiệm có vị thế lung lay tại những bang nghiêng hẳn về phe Cộng hòa. Giờ đây, Đảng Cộng hòa đang đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi Đảng Dân chủ cũng đang vạch ra lộ trình giành lại quyền kiểm soát Thượng viện; nỗ lực này phụ thuộc vào khả năng thuyết phục các bang vốn ủng hộ Trump thay đổi lựa chọn so với những năm gần đây.

Trump sẽ không bao giờ có thể hợp pháp ra tranh cử tổng thống thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa vẫn thuộc về ông, bất chấp rủi ro rằng sự trung thành tuyệt đối này có thể dẫn đến những thất bại nặng nề khi ngày bầu cử chỉ còn chưa đầy tám tuần nữa. Ông Trump mang lại cho đảng Cộng hòa một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, đồng thời tạo ra một đối thủ chính trị chung để đảng Dân chủ tập hợp lực lượng chống lại.

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý sau hai ngày theo dõi sự kiện “Trumpapalooza”:

Cuộc đua vào Thượng viện tại Texas thu hút sự chú ý lớn

Việc chọn Dallas làm địa điểm tổ chức đại hội đã tự nhiên hướng sự chú ý vào cuộc đua quan trọng nhất của bang—cuộc đua vào Thượng viện—vốn có tác động sâu rộng đến cả nước.

Ông Ken Paxton, Tổng chưởng lý bang thuộc đảng Cộng hòa—người vận động theo phong cách “người ngoài cuộc” (outsider) giống ông Trump—đã vượt qua các khoản chi khổng lồ từ bên ngoài và sự phản đối của nội bộ đảng để đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ vòng hai hồi đầu năm nay.

Sau một thập kỷ đầy tranh cãi trên cương vị Tổng chưởng lý bang, ông Paxton hiện đang bị cuốn vào một cuộc tổng tuyển cử đầy cam go, khiến đảng Cộng hòa lo ngại về những rủi ro lớn đang bị đe dọa.

Ông Paxton đã phát biểu vào ngày đầu tiên của đại hội (thứ Tư). Tuy nhiên, sự kiện này cũng mang lại nhiều sự chú ý của truyền thông và công chúng tại Texas cho đối thủ của ông trong cuộc đua vào Thượng viện: Hạ nghị sĩ bang thuộc đảng Dân chủ, James Talarico.

Đảng Dân chủ sẽ không thể giành quyền kiểm soát Thượng viện nếu không thắng được các ghế tại những bang “đỏ” (bang ủng hộ đảng Cộng hòa) như Texas.

Tuy nhiên, đại hội giữa nhiệm kỳ—vốn đã biến cuộc đua của ông Paxton và ông Trump thành vấn đề mang tầm quốc gia—cũng thu hút sự chú ý vào ứng viên Dân chủ đang nỗ lực giành ghế Thượng viện đại diện cho phe cánh tả; đây là điều chưa từng xảy ra tại bang này kể từ năm 1988.

Đối đầu với “phe cánh tả cực đoan”

Đảng Dân chủ hiện không có một nhà lãnh đạo duy nhất khi họ đang ở thế yếu trên chính trường Washington trong giai đoạn này của kỷ nguyên Trump.

Điều đó có nghĩa là không có một nhân vật quyền lực cụ thể nào để phe Cộng hòa nhắm vào và biến thành “kẻ phản diện” tại đại hội giữa nhiệm kỳ. Mặc dù chính quyền của ông Joe Biden phải hứng chịu không ít sự chỉ trích gay gắt, nhưng một phần đáng kể sự thù địch mang tính định hướng tương lai của đảng Cộng hòa lại nhắm vào sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội dân chủ trong nội bộ đảng đối thủ.

Bản thân đảng Dân chủ cũng có mối quan hệ đầy căng thẳng với phe cánh mới nổi này. Các thành viên của tổ chức “Những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ tại Mỹ” (DSA) cũng chính là những người chỉ trích gay gắt nhất đối với đảng Dân chủ nói chung.

Số lượng quan chức đắc cử cấp liên bang thuộc phe DSA trong đảng tuy còn ít nhưng đang gia tăng. Tuy nhiên, những chiến thắng của các ứng viên có liên kết với DSA tại các cuộc đua quan trọng ở những khu vực ủng hộ đảng Dân chủ (bang “xanh”) trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm nay đã tạo cơ hội cho đảng Cộng hòa mô tả đảng Dân chủ là lực lượng cực đoan và xa rời thực tế hơn nhiều so với những gì họ từng cáo buộc trong những năm trước. Sự trỗi dậy của DSA là hệ quả từ việc ông Trump đánh bại Đảng Dân chủ vào năm 2016 và sau đó lặp lại điều này vào năm 2024. Giờ đây, ông Trump cùng Đảng Cộng hòa đang tìm cách tận dụng thực tế đó để chống lại các đối thủ của mình.

Một “lợi tức” từ ông Trump có nguy cơ làm mất lòng cử tri cốt lõi

Giai đoạn ông Trump lãnh đạo đảng đã buộc Đảng Cộng hòa phải xem xét lại định hướng và phương thức hoạt động của mình. Sự trung thành và ủng hộ dành cho ông Trump cùng các lý tưởng của ông thường được đặt lên trên những giá trị từng định hình nên Đảng Cộng hòa trong nhiều thập kỷ trước khi ông làm đảo lộn cục diện chính trị. Tuy nhiên, một điểm yếu vẫn tồn tại trong khối liên minh này liên quan đến các vấn đề tài chính.

Xét về triết lý chính trị cốt lõi, Đảng Cộng hòa luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh là đảng biết quản lý tài chính khôn ngoan hơn và là đảng có kỷ luật hơn trong hai đảng lớn.

Tuy nhiên, lời hứa của tổng thống ngay trong ngày đầu tiên của đại hội — rằng “nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ”, ông sẽ “trao khoản tiền 5.000 đô la cho mỗi công dân trưởng thành tại Hoa Kỳ” — thoạt nhìn dường như bất khả thi để thực hiện một cách lành mạnh về mặt tài chính, đồng thời đặt ra hàng loạt vấn đề về đạo đức.

Đề xuất này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây lo ngại cho những người theo quan điểm bảo thủ về tài chính vốn coi đảng Cộng hòa là “ngôi nhà” của mình, đặc biệt là vào thời điểm ông Trump đang nỗ lực khẳng định sức mạnh thông qua lực lượng cử tri cốt lõi. Hoặc cũng có thể, đề xuất này chỉ bị xem nhẹ như một lời nói phóng đại khác từ vị Tổng tư lệnh.

Cuộc đua năm 2028 đã bắt đầu

Khi Phó Tổng thống JD Vance phát biểu vào tối thứ Năm, dường như đã có một nhận thức bao trùm khán phòng rằng thời gian của ông Trump tại Nhà Trắng đang dần đi đến hồi kết.

Chức vụ tổng thống có quy định giới hạn nhiệm kỳ; nghĩa là trong hai năm tới, đảng Cộng hòa sẽ phải chọn ra một ứng viên tổng thống mới, sau suốt nhiều năm mà ông Trump là ứng viên duy nhất đại diện cho phe cánh hữu trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Và hệ quả từ việc ông Vance trở thành người cùng tranh cử với ông Trump là cựu thượng nghị sĩ bang Ohio này trở thành người kế thừa tiềm năng cho tất cả những gì ông Trump đã gây dựng. Dù ông Vance chưa tuyên bố sẽ tranh cử và ông Trump cũng chưa chính thức ủng hộ bất kỳ người kế nhiệm nào, nhưng những đêm như thế này — khi ánh đèn sân khấu tập trung vào ông Vance — chính là cơ hội để vị phó tổng thống bắt đầu thể hiện năng lực và tầm nhìn của mình.

Một màn thể hiện mà ngay sau đó, chính Tổng thống cũng đã có bài phát biểu của riêng mình.

Nguồn : MS NOW