Đảng Cộng Sản không được tranh cử ở Thái Lan.

0
158
Hình ảnh chiếc búa và lưỡi liềm ra đời như thế nào? Vì sao nó trở thành biểu tượng của Cách mạng Nga và Liên bang Xô Viết?
BBC
Hội đồng Bầu cử Thái Lan vừa bác đơn đăng ký thành lập Đảng Cộng Sản Thái Lan, vì cho rằng nó vi hiến và phi dân chủ, theo tờ The Nation.
 
“Nó vi phạm luật pháp và hiến pháp vì nó phi dân chủ,” Phó tổng thư ký Hội đồng Bầu cử Sawaeng Boonmee nói.
 
Các đại diện của một đảng hôm 19/3 đệ đơn xin đăng ký thành lập với cái tên Đảng Cộng Sản Thái Lan.
 
Ông Sawaeng nói hội đồng đã tiếp nhận đơn đăng ký, nhưng việc đăng ký thành lập đảng sẽ không được chấp thuận.
 
Cuộc bầu cử sắp tới của Thái Lan hứa hẹn sẽ diễn vào tháng 2/2019 và các nhóm chính trị có thể đăng ký tên và tổ chức đảng cho đến hết tháng 3/2018.
 
Trước đó đã có hơn 40 đảng chính trị hoàn toàn mới hoặc chỉ là tên mới của các tổ chức đã tồn tại, đăng ký với Ủy ban Bầu cử Quốc gia hôm 2/3.
 
Đảng CS Thái LanSUKOM SRINUAN/FACEBOOK
Huy hiệu Cờ đỏ sao vàng của Đảng Cộng sản Thái Lan
Tư lệnh An ninh Nội địa (Isoc), Tổng tư lệnh Peerawat Saengthong cho biết Hội đồng có quyền quyết định tên đảng có phù hợp hay không.
 
“Nhưng từ trước đến nay, [Đảng Cộng Sản Thái Lan] chỉ là một cái tên. Không có bất kỳ dấu hiệu nào đe dọa đến an ninh quốc gia hay chế độ quân chủ lập hiến, hay là yếu tố gây chia rẽ.”
 
Nếu có bất cứ lo ngại về an ninh nào, Tư lệnh An ninh Nội địa sẽ điều tra, ông nói.
 
Hiện không rõ đảng này có mối liên hệ nào với Đảng Cộng Sản Thái Lan đã hoạt động trong giai đoạn từ 1942 đến những năm 1990 hay không.
 
Ông Peerawat nói đảng này từng rất quyền lực và từng tiến hành một cuộc chiến du kích chống lại chính phủ vào năm 1965.
 
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ‘hứa’ sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 2, 2019.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ‘hứa’ sẽ có một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2, 2019.
Thái Lan từng có Đạo luật Chống Các hoạt động Cộng sản được ban hành vào 1952, cấm các hoạt động liên quan đến cộng sản và hệ tư tưởng này.
 
Đạo luật này sau đó đã bị bãi bỏ vào năm 2000 dưới thời cựu thủ tướng Chuan Leekpai.
 
Từ sau đảo chính quân sự năm 2014, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, nguyên Tư lệnh Lục quân Hoàng gia, đã nhiều lần hứa sẽ phục hồi nền dân chủ đại nghị.
 
Chính quyền quân sự tuyên bố tháng 2/2019 sẽ có tổng tuyển cử mới.
 
Các đảng mới được đăng ký có cả nhưng tên mới như Đảng Dân chủ Xiêm La (Siam Democrat Party), hay Đảng Thái Thống nhất (Thai Unity Party).
 
https://www.bbc.com/vietnamese/world-43467566?fbclid=IwAR20AWMH0GYqRMLfbzu37lOQeANuK9a_m8NTIU8bdgeJyJYVCksNaWTJrtQ
402990cookie-checkĐảng Cộng Sản không được tranh cử ở Thái Lan.