Đặng bây giờ về đâu ?

0
195

Bùi Thanh Hiếu

Năm 2009 đại gia Trầm Bê thấy cổ phiếu của Sacombank rớt đáy, ông bỏ tiền mua một số lượng lớn đến năm 2011 , ông Trầm Bê có khoảng 23% cổ phiếu Sacombank trong tay.

Khi ông Trầm Bê ngừng mua, thì nhóm Eximbank tiếp tục mua cổ phiếu của Sacombank.

Đến đầu năm 2012 ông Trầm Bê mua nốt một số cổ phiếu của Sacombank từ những người trong Sacombannk với giá cao hơn thị trường.

Người ta nói ông bầu Kiên đứng sau cho ông Trầm Bê vay tiền để thâu tóm Sacombank.

Đặng Văn Thành la oai oái rằng bị nhóm đối thủ tấn công chiếm đoạt ngân hàng.

Cổ phiếu đăng bán thì người ta mua, họ có tiền mua với giá cao hơn cả thị trường. Thâu tóm như vậy về lẽ mua bán thì có gì sai mà kêu. Thành ôm đống tiền bán cổ phiếu lên núi làm nông nghiệp hay mía đường như baó nói. Nhưng thực chất là Thành đi làm thuỷ điện, quãng thời tưởng như hiền lành, đức độ đi trồng mía là quãng thời gian Thành làm xong 15 cái nhà máy thuỷ điện ở miền Trung. Đây là lý do thuỷ điện miền Trung xả lũ, gây lụt lội chết bao người và mất bao tài sản nhân dân mà không bao giờ thấy báo chí hay cơ quan nào truy trách nhiệm của nhà máy thuỷ điện. Cũng do những nhà máy này của Thành đều đã chia sẻ cổ phần cho vợ và các em bên vợ nhà ông Phúc.

Đến năm 2016 khi thủ tướng Phúc nhậm chức thủ tướng. Đặng Văn Thành tuyên bố sẽ trở lại với ngân hàng. Thành và Phúc có mối quan hệ thân thiết, con trai Phúc là Xuân Hiếu khi học ở Mỹ được gia đình Thành chăm sóc mọi thứ. Khi người ta đặt nghi vấn thủ tướng Phúc mua nhà cho con bên Mỹ, thì Thành đứng ra nhận đó là tình cảm như người nhà nên để cho Hiếu ở nhờ.

Sau tuyên bố của Thành trở lại ngân hàng, Trầm Bê bị báo chí đánh dữ dội, sau đó công an C46 vào cuộc và điều tra Trầm Bê sai phạm kinh tế. Trầm Bê bị đi tù, gia đình Trầm Bê mất quyền kiểm soát Sacombank. Giai đoạn này nhà báo Huy Đức tích cực viết những điều rất tệ hại về ông Trầm Bê, đồng thời nhà báo này cũng nức nở khóc thương cho Đặng Văn Thành đã có công lao gây dựng Sacombank.

2017 Trầm Bê đi tù, nhưng Sacombank mà để Thành nắm luôn thì quá lộ. Thủ tướng Phúc đã sắp xếp cho Dương Công Minh thâu tóm Sacombank để thiên hạ đỡ dị nghị. Thực ra trước khi C46 bắt Trầm Bê, đã có cuộc gặp giữa Dương Công Minh và Đặng Văn Thành. Sau khi cân nhắc Thành nói chưa thể xuất hiện nắm Sacombank ngay được.

Trước khi ông Phúc bị buộc phải từ chức vài tháng, tháng 5 năm 2022 Đặng Văn Thành đột nhiên bán sạch 10 triệu cổ phiếu ở Sacombank. Lần này không thấy ai khóc cho ông nữa, báo chí cũng không mà nhà báo Huy San cũng không nốt. Chẳng ai xót xa hộ ông khi ông chẳng còn % nào trong ngân hàng mà ông đẻ ra. Vậy mà trước đây khi ông rời Sacombank người ta rơi cả tấn nước mắt tiếc cho công sức ông Thành đã dựng lên ngân hàng.

Thế mới biết nước mắt của bọn báo chí và Kols cũng chỉ là nước mắt của bọn khóc thuê được trả tiền.

Thời Phúc làm thủ tướng, ưu đãi cho Thành bao nhiêu thứ, chẳng thấy lúc đó nói gì. Ví dụ chính phủ Phúc ra quyết sách làm điện mặt trời, ưu đãi đất đai và vốn đầu tư, chi một tỷ USD vào chương trình qua quyết định 11.

Đặng Văn Thành hay TTC lập tức nhaỷ ra trình 20 dự án nhà máy điện mặt trời ở khắp nơi. Tham vọng định ôm trọn quyết định 11 của thủ tướng Phúc.

Đúng là thời của Thành trở lại, Phúc tung Thành hứng.

Năm 2019 TTC khánh thành 2 nhà máy điện mặt trời là TTC1 và TTC2, sang năm 2020 họ bán cho người Thái sở hữu 90% hai nhà máy điện này với giá 1000 tỷ.

Khi Thành bán Sacombank, nhà báo Huy San đã uất ức thay cho Thành, chửi bới thủ tướng Dũng o ép Thành vào đường cùng.

Tội ác của Nguyễn Tấn Dũng đối với Thành ghê gớm quá, nhưng dưới thời Ba Dũng làm thủ tướng, có quyết định thành lập khu công nghiệp Bourbon An Hoà ở Tây Ninh bằng công văn số 595 ký ngày 23 tháng 5 năm 2008 . Đồng ý chủ trương cho Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp Bourbon An Hoà với tổng diện tích 1020 ha, trong đó 750 ha phải là diện tích khu công nghiệp. 184 ha là kho cảng.

Chủ đầu tư là Công ty CP Bourbon Tây Ninh hết hợp với công ty cổ phần Long Hâụ, công ty cổ phần Việt Âu.

Thế nhưng 1020 ha đất này lại thuộc về TTC tức Đặng Văn Thành vào năm 2014, vẫn thời Ba Dũng làm thủ tướng. Đến năm 2019 thời thủ tướng Phúc thì khu công nghiệp Bourbon chính thức hoạt động chào bán , cho thuê đất dưới cái tên Khu Công Nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh.

Chưa kể hàng loạt nhà máy thuỷ điện của Đặng Văn Thành ở miền Trung được xây dựng trong thời kỳ ba Dũng làm thủ tướng, bảy Phúc làm phó thủ tướng.

Lẽ ra Osin nên vạch tội Ba Dũng đã giúp Thành cướp đất khu công nghiệp, cấp giấy phép cho Thành làm thuỷ điện hại dân. Tội này ác hơn tội giúp Trầm Bê cướp ngân hàng của Thành rất nhiều. Cá mập đớp cá mập có gì phải thương xót. Nhưng đất đai và xương máu của người dân đáng phải thương xót nhất thì anh ta lại không biết gì, không có thông tin, nên anh ta không khóc hộ được.

Dự án làm một triệu căn hộ cho người thu nhập thấp của chính phủ PM Chính gặp nhiều khó khăn từ phía bộ tài chính và bộ tư pháp. Đây là việc rất đáng ủng hộ, thế nhưng người như Osin không hề biết. Anh ta đi lo lắng cho 750 căn biệt thự giá hàng chục tỷ một căn của Novaland đang bán không trôi, anh ta nói rằng không giúp Novaland bán những biệt thự, chung cư cao cấp này là sát hại cả nền kinh tế.

Bùi Thành Nhơn cũng là một sân sau của bảy Phúc như Đặng Văn Thành. 

Nhớ khi bảy Phúc mới nhậm chức thủ tướng mấy ngày, con trai Đặng Văn Thành tuyên bố.

– Gia tộc chúng tôi đã quay trở lại.

Giờ bảy Phúc đi rồi, Bùi Thành Nhơn đang tính đi nốt, sau khi bán hết cổ phiếu ở Sacombank thì Đặng Văn Thành đi đâu ? Bất động sản và các dự án thuỷ điện của Thành còn quá nhiều.

Không biết ông ta sẽ làm gì với chúng để nhẹ nhàng một lần nữa ra đi như những người thánh thiện. 

Không còn tuyên bố ngông nghênh như ttrước kia bảy Phúc lên, mấy ngày sau khi bảy Phúc về, vợ con Đặng Văn Thành rước thầy ngoại về nhà như muốn nương nhờ cửa Phật .

Tốt nhất là gia tộc Đặng Văn Thành kiếm thầy nội như Thích Minh Hiền, Thích Thái Trúc Minh, Thích Thanh Quyết, Thích Nhật Từ, Thích Thanh Nhã, Thích bảo Nghiêm…cứ cúng dàng hết tài sản cho các thầy này, tấm lòng thành sẽ đến tai những Bồ Tát như Đỗ Mười. Chắc chắn đời sẽ an nhiên.

https://safechat.com/post/3067164097403854425

694140cookie-checkĐặng bây giờ về đâu ?