Thứ Tư, Tháng 10 7, 2026
HomeNEWSCác quan chức cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang gửi hỗ trợ...

Các quan chức cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang gửi hỗ trợ kỹ thuật và phòng thủ tới Ả Rập Xê Út để giúp chống lại lực lượng Houthi

Tuvan Gumrukcu | Ngày 7 tháng 10 năm 2026, 04:04 sáng giờ PDT
ANKARA/RIYADH, ngày 7 tháng 10 (Reuters) – Hai quan chức cho biết hôm thứ Tư rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang gửi các hỗ trợ chủ yếu mang tính phòng thủ và kỹ thuật tới Ả Rập Xê Út để giúp nước này chống lại lực lượng Houthi (có liên kết với Iran) tại Yemen. Động thái này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ – một thành viên NATO – cùng Pakistan cam kết hành động theo điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh mới được thành lập giữa họ.

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út đã ký Hiệp định Phòng thủ Chung Mecca vào tháng 8; theo đó, một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào một thành viên sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả các bên. Các nước này đang nỗ lực xác định các quy tắc hoạt động cho liên minh mới và đã tổ chức các cuộc họp chính trị cũng như quân sự để ứng phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.
Hiểu rõ hơn về thị trường toàn cầu với bản tin Trading Day. Đăng ký tại đây.

Hôm thứ Hai, các quốc gia này cho biết họ đã đồng ý hành động ngay lập tức để thực hiện các cam kết phòng thủ tập thể và đảm bảo việc “triển khai nhanh chóng” các lực lượng cũng như năng lực quân sự tại Ả Rập Xê Út.

Thổ Nhĩ Kỳ – quốc gia sở hữu quân đội lớn thứ hai trong NATO và nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh – đã lên án các cuộc tấn công của Houthi vào Ả Rập Xê Út, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật quân sự của Riyadh, đồng thời đồng ý tham gia liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đỏ.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ (giấu tên) cho biết sự hỗ trợ từ phía Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​chỉ bao gồm trang thiết bị quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và các hệ thống vũ khí; ông nói thêm rằng cho đến nay, chưa có hình thức triển khai lực lượng nào khác được thực hiện trong khuôn khổ liên minh này.

ĐIỀU HÀNH MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (DRONE), TINH CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG THỦ

Các quan chức cho biết sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Ả Rập Xê Út — bao gồm cả các hệ thống phòng không — hiện tại chủ yếu diễn ra trên cơ sở song phương, do quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chưa chính thức phê chuẩn hiệp định chung. Họ cũng cho biết quy mô và tính chất của sự hỗ trợ sẽ gia tăng sau khi hiệp định được phê chuẩn. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tham dự cuộc họp về hiệp ước quốc phòng Mecca giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 5 tháng 10 năm 2026. Ảnh: Saudi Press Agency/Handout qua REUTERS.
Một quan chức Mỹ nắm thông tin về vấn đề này cho biết, cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định cung cấp các năng lực mang tính chất phòng thủ là chủ yếu, bao gồm hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược và hậu cần. Quan chức này cho biết sự hỗ trợ bao gồm việc cung cấp nhân sự vận hành máy bay không người lái (drone), hỗ trợ tinh chỉnh các biện pháp phòng thủ, cũng như các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát.

Phát biểu với truyền thông nhà nước sau cuộc họp bất thường của liên minh Mecca tại Riyadh, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết các bên đã thảo luận về việc cung cấp hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Ả Rập Xê Út.

“Chúng tôi có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng; họ đã đưa ra những ý kiến ​​rất hữu ích về các vấn đề quân sự, tác chiến và kỹ thuật,” ông phát biểu vào thứ Hai.

Ông Omer Celik, người phát ngôn của Đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, cho biết vào thứ Tư rằng hiệp ước Mecca dự kiến ​​sẽ được trình lên quốc hội để phê chuẩn “trong vài ngày tới”, đồng thời nói thêm rằng quy trình cho các bước tiếp theo sẽ được làm rõ vào thời điểm đó.

Các quan chức Pakistan và khu vực cho biết Ankara và Islamabad đã cung cấp cho Ả Rập Xê Út các trang thiết bị quân sự mà vương quốc này đang sử dụng tại Yemen.

Trong tuần này, lực lượng chính phủ Yemen, với sự hỗ trợ đường không từ liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, đã phát động một cuộc phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ chiến lược gần eo biển Bab el-Mandeb – tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng và thương mại.
Tuần trước, các quan chức đã tiết lộ với Reuters rằng Ả Rập Xê Út đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công chống lại lực lượng Houthi; các phương án đang được cân nhắc bao gồm một cuộc tấn công dọc theo vùng ven biển để đảm bảo an toàn cho tuyến đường hàng hải trên Biển Đỏ hoặc một cuộc tấn công trên nhiều mặt trận.
Tin bài của Tuvan Gumrukcu và Timour Azhari; Biên tập bởi Humeyra Pamuk, Aidan Lewis, Peter Graff.

RELATED ARTICLES

Most Popular