Nhà Trắng sẽ không chuyển giao quyền sở hữu trong nhiều tuần, nhưng Tổng thống đắc cử Trump đã nhảy điệu tango thuế quan.
Thông báo của ông về mức thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico đã khiến thị trường rùng mình vào tuần trước.
Đảng Cộng hòa đã mô tả mối đe dọa này là Trump đang sử dụng đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với các quan chức nước ngoài. Nhưng đảng Dân chủ và một số chuyên gia cảnh báo về việc tăng giá do thuế quan, các biện pháp trả đũa và lạm phát nếu đề xuất này trở thành hiện thực.
Sau đây là những gì bạn có thể đã bỏ lỡ khi các nhà làm tin tức lên sóng vào Chủ Nhật này, ngày 1 tháng 12.
1. Sự dao động thuế quan của Ted Cruz
“Thuế quan là thuế đánh vào các bạn, người dân Mỹ”, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-Texas) đã nói như vậy trên sân khấu tranh luận năm 2016, cảnh báo rằng mức thuế quan mà đối thủ khi đó của ông là Trump đề xuất sẽ gây tổn hại cho người tiêu dùng và thúc đẩy các khoản thuế trả đũa từ nước ngoài.
Trump trả lời rằng mức thuế quan 45% được đề xuất là một mối đe dọa, “không phải là thuế”.
Nhưng Cruz phản pháo: “Không phải Trung Quốc phải trả thuế, mà là các bạn, những người lao động nam nữ”.
Tin mới nhất: Quay trở lại Chủ Nhật khi Cruz thay đổi giọng điệu khi Trump 2.0 đang nổi lên.
Khi được Thiếu tá Garrett của CBS News hỏi, người đã lưu ý đến sự hoài nghi trước đây của Cruz về thuế quan, rằng liệu nền kinh tế xung quanh công cụ thương mại có thay đổi không, đảng viên Cộng hòa Texas trả lời, “Tôi nói với bạn rằng điều không thay đổi là tầm quan trọng của đòn bẩy”.
Ông tiếp tục, “Mối đe dọa về thuế quan đối với Mexico và Canada đã ngay lập tức tạo ra hành động”.
Bức tranh toàn cảnh: Một số người dự đoán rằng các đề xuất thuế quan gần đây của Trump là các chiến thuật đàm phán. Nói một cách đơn giản: Chỉ vì ông ấy đăng bài viết đó, không có nghĩa là ông ấy sẽ làm vậy.
Trump đã gắn mức thuế quan sắp áp dụng với những thay đổi cụ thể mà ông muốn thấy, khi viết trên Truth Social, “Mức thuế quan này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Ma túy, đặc biệt là Fentanyl và tất cả Người nhập cư bất hợp pháp ngăn chặn Cuộc xâm lược này vào Đất nước chúng ta!”
Phóng to: Khi bị Garrett chất vấn về việc liệu ông có coi mức thuế quan của Trump là một khả năng kinh tế thực sự hay chỉ là áp lực ngoại giao, Cruz đã chỉ ra những lời đe dọa trước đây của Trump về việc áp thuế đối với Mexico và cho biết chúng khiến tổng thống Mexico “sợ hãi và lo lắng”.
Phóng to: Thượng nghị sĩ Bill Hagerty (R-Tenn.) dường như chia sẻ tầm nhìn của Cruz, khi nói trên chương trình “Meet the Press” của NBC vào Chủ Nhật, “Chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng các quốc gia không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của chúng ta, các quốc gia đang cho phép biên giới của chúng ta bị xâm phạm và sử dụng những mức thuế quan đó như một công cụ để đạt được mục đích của chúng ta”.
Khi được Kristen Welker hỏi liệu ông có lo sợ về một cuộc chiến tranh thương mại hay không, Hagerty trả lời, “Điều cần thiết là phải điều chỉnh hành vi đang diễn ra ngay lúc này, đó là để fentanyl tràn vào biên giới của chúng ta, cho phép mọi người tràn vào đất nước chúng ta… Điều đó cần phải dừng lại, và Tổng thống Trump sẽ sử dụng mọi đòn bẩy mà ông có để thực hiện điều đó.”
Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Đảng Cộng hòa-Nam Carolina) đã lưu ý trên chương trình “Tuần này” của ABC rằng “bằng cách đề xuất các mức thuế quan này ngay bây giờ, ông ấy sẽ thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo ở các quốc gia khác.”
Kiểm tra thực tế: Tất cả những điều này không có nghĩa là Trump không áp đặt thuế quan trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình — ông ấy đã áp dụng, và Tổng thống Biden đã giữ lại nhiều mức thuế quan.
Phía bên kia: Thượng nghị sĩ Chris Murphy (Đảng Dân chủ-Conn.) đã lập luận trên “Meet the Press” rằng các chính sách thuế quan của Trump và Biden đã mang lại kết quả khác nhau, cho rằng Trump “không biết cách sử dụng thuế quan để tạo ra việc làm cho người Mỹ” trong khi Biden sử dụng chúng “theo cách đúng đắn” với các chính sách trợ cấp và hạn chế được phối hợp.
Ông cho biết nếu thuế quan “không được sử dụng đúng cách”, chúng “sẽ chỉ làm tăng chi phí cho người dân Mỹ bình thường trong khi các tỷ phú thoát tội”.
2. Jake Sullivan gạt bỏ rủi ro trả thù
Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đang phải giải quyết hai cuộc xung đột quốc tế lớn và một cuộc chuyển giao quyền lực tổng thống, và ông cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông không thể dành “thời gian lo lắng về những thứ khác”.
Đúng vậy, nhưng: Người được Trump chọn làm giám đốc FBI, Kash Patel, dường như đang để mắt đến Sullivan, người mà ông gọi là thành viên của “nhà nước ngầm” trong cuốn sách của mình, “Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy”.
Trong các tài liệu quảng cáo cho cuốn sách, Trump được trích dẫn rằng ông sẽ “sử dụng bản thiết kế này để giúp chúng ta giành lại Nhà Trắng và loại bỏ những tên Gangster này khỏi toàn bộ Chính phủ!”
Dẫn đầu tin tức: “Tôi thức dậy mỗi ngày để cố gắng bảo vệ đất nước này và bảo vệ lợi ích quốc gia”, Sullivan nói trên chương trình “State of the Union” của CNN khi được hỏi liệu ông có sợ bị trả thù cá nhân hay không.
“Tôi còn 50 ngày nữa — Tôi sẽ tập trung hoàn toàn”, ông nói tiếp.
Cũng được hỏi về vị trí của mình trong danh sách những kẻ xấu của Patel trong bộ máy quan liêu liên bang trên chương trình “This Week” của ABC, Sullivan trả lời, “Tôi không thể lo lắng về sau ngày 20 tháng 1. Tôi phải lo lắng cho đến ngày 20 tháng 1.”
3. Murphy gọi một số lựa chọn của Trump là không phù hợp
Thượng nghị sĩ Chris Murphy (D-Conn.) đã nêu ra những lo ngại của mình về nhiều lựa chọn Nội các của Trump vào Chủ Nhật, nói trên “Meet the Press” rằng những người được bổ nhiệm “không hiểu những gì người dân thường đang trải qua”.
Bức tranh toàn cảnh: Murphy cho biết ông lo ngại Trump đã đưa “tầng lớp tỷ phú lên nắm quyền điều hành chính phủ Hoa Kỳ” bằng cách bổ nhiệm những đồng minh giàu có vào các vị trí quan trọng trong Nội các.
Họ nói gì: “Đó chính là câu chuyện về Nội các này, đó là Donald Trump và tầng lớp tỷ phú tiếp quản chính phủ để làm giàu cho bản thân và lừa gạt mọi người khác trong đất nước này”, ông nói.
Giữa các dòng chữ: Tạp chí New York ước tính giá trị tài sản ròng của những lựa chọn Nội các của Trump ở mức hơn 9 tỷ đô la một chút. Khi bao gồm cả người đàn ông giàu nhất thế giới, Elon Musk, con số này tăng lên 340 tỷ đô la.
Nội các trước đây của Trump là Nội các giàu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đạt 3,2 tỷ đô la theo Forbes. Tài sản của cựu Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos và cựu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross chiếm 73% tổng số.
Để so sánh, Nội các của Biden có giá trị 120 triệu đô la.
Ít nhất năm người — Musk, Vivek Ramaswamy, Howard Lutnik, Linda McMahon và Steve Witkoff — được bổ nhiệm vào các vai trò trong chính quyền Trump là những tỷ phú nổi tiếng.