BẢN LÊN TIẾNG VỀ BIẾN CỐ ĐỒNG TÂM, “GIẾT DÂN THÌ TỰ ĐÁNH MẤT TƯ CÁCH CẦM QUYỀN”

0
522

“Yêu cầu cho báo chi độc lập trong và ngoài nước tự do tìm hiểu sự việc ở Đồng Tâm, cũng như phải minh bạch điều tra thủ phạm việc giết hại và tra tấn con người ở Đồng Tâm” là hai lời kêu gọi lớn của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lúc này, đối với nhà cầm quyền Việt Nam.

Điều đó có thực sự quá khó hay không trước một thảm nạn kinh hoàng bị dư luận xem là bưng bít, đến cả thế giới bây giờ chỉ có thể nhìn vào những bản tin đủ màu do Bộ công an độc quyền đưa ra?

______

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Phật lịch 2563 – Số: 012/HĐĐH/BLT/PVT

BẢN LÊN TIẾNG VỀ BIẾN CỐ ĐỒNG TÂM, “GIẾT DÂN THÌ TỰ ĐÁNH MẤT TƯ CÁCH CẦM QUYỀN”

Được biết, vào 4 giờ sáng ngày 9/1/2020, hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, chó và nhiều thành phần có vũ trang khác của nhà cầm quyền ở Hà Nội đã đột ngột tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đưa đến việc nhiều người dân Đồng Tâm phải tự vệ.

Cuộc tấn công này hoàn toàn bất thường, không có bất kỳ một giá trị pháp lý nào, cũng như không có mục đích minh bạch nào về phía tư cách của một chính quyền. Bộ Công an Việt Nam sau đó còn phát đi thông báo cho biết có 4 người chết, gồm ba công an và một người dân, tất cả nạn nhân đều không được làm rõ danh tính.

Một ngày sau đó, công an cho biết cụ Lê Đình Kình, trưởng lão của làng Đồng Tâm đã chết, và yêu cầu gia đình nhận xác.

Cái chết của cụ Lê Đình Kình không rõ nguyên nhân, vì cụ đang ngủ ở trên tầng 2 của ngôi nhà. Công an đã ném lựu đạn cay và xông vào bắn! Tử thi của cụ Lê Đình Kình được nhìn thấy có hai vết đạn ở ngực và gáy, còn một chân thì gãy lìa, cho thấy có sự đánh đập và cố sát một cụ già đã 84 tuổi.

Để đánh lừa dư luận, công an còn tự ý mổ tử thi xét nghiệm không cần thiết, nhằm đánh lẫn với các vết thương chí mạng.

Cái chết của hai cha con vị bô lão Lê Đình Kình chỉ là một phần của cuộc thảm sát, còn những trường hợp khác thì chưa được biết, vụ việc vừa bưng bít, vừa nhỏ giọt thông tin để kiểm soát dư luận và tình hình quan tâm của cả nước.

Trơ tráo hơn, công an còn tuyên bố sẽ khởi tố những người dân ở đây đã kháng cự lại lực lượng tấn công vô cớ đó, khiến 3 công an viên tử nạn!

Để che giấu tội ác, công an đã vận động cả bộ máy tuyên truyền để lăng mạ và bóp méo thông tin về cụ Lê Đình Kình, người dân làng Đồng Tâm với đủ các ngôn luận không thể kiểm chứng, một chiều và ấu trĩ.

Cuộc giành giật mảnh đất nông nghiệp 47,36 ha là câu chuyện đã kéo dài từ đầu năm 2017 đến nay, bất chấp người dân Đồng Tâm kêu gọi làm rõ mọi vấn đề pháp lý và đưa ra tòa án.

Kết quả thảm sát rạng sáng 9/1/2020 là lòng tham, sự bất lương, bất hợp pháp và lạm quyền của một hệ thống không ngại việc giết dân để đạt mục đích.

Vô cùng đau đớn trước nỗi đau khổ của chúng sinh, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất yêu cầu Nhà nước Cộng sản Việt Nam phải minh bạch thông tin, để các phái đoàn điều tra độc lập quốc tế đến Đồng Tâm nhằm làm rõ sự kiện bi thảm này.

Việc giết dân bằng vũ khí hiện đại và âm mưu chi tiết là một tội ác không thể bao biện bằng cách đổ tội cho người dân, bôi nhọ người chết và độc quyền bóp méo thông tin.

Nếu đây là âm mưu của một nhóm lợi ích, chính quyền trung ương của Nhà nước Cộng sản Việt Nam cần chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách tổ chức điều tra, buộc kẻ sai phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng như bồi thường thiệt hại cho các gia đình của làng Đồng Tâm. Tòa án là nơi để giải quyết tranh chấp mảnh đất 47,36 ha, chứ không phải là súng đạn, tuyên truyền dối trá và mạng người của cả hai bên.

Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất gửi lời kêu gọi về pháp luật và công lý đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhằm trả lại công bằng cho người dân Đồng Tâm nói riêng và các tầng lớp dân oan vì đất đai trên cả nước Việt Nam nói chung.

Chùa Giác Hoa-Sài gòn, ngày 12 tháng 1 năm 2020.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN
TUN. Viện Trưởng,
Phó Viện trưởng
(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Không Tánh

506580cookie-checkBẢN LÊN TIẾNG VỀ BIẾN CỐ ĐỒNG TÂM, “GIẾT DÂN THÌ TỰ ĐÁNH MẤT TƯ CÁCH CẦM QUYỀN”