BÀI CỦA PHƯƠNG THƠ- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH PHỐ WALL

0
688
Bà Mạnh Vãn Chu đã không được tòa án Canada chấp nhận đóng 750.000 USD để được bảo lãnh tại ngoại trong buổi điều trần hôm 7.12.
PHƯƠNG THƠ

Trung Quốc đừng tưởng bở đi dọa Canada về vụ bắt phó tổng giám đốc công ty Hoa Vi ( Huawei ). Nhân đây xin nói luôn chỉ Mỹ mới có thể làm được chuyện : Ra lệnh cho nước thứ hai là Canada bắt công dân nước thứ ba là Trung Quốc chỉ vì công dân này làm ăn phi pháp vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với nước thứ tư là Iran , tính siêu cường số một của Mỹ thể hiện rõ ở điểm này !

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Huawei luôn bị các nước nghi ngờ giúp chính phủ Trung Quốc hoạt động gián điệp.

Về hồ sơ Huawei nhiều bạn đọc hay thắc mắc. Có lẽ hồ sơ này tới cuối năm mới trả lời vì tôi đang khá bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian trả lời bạn đọc là hãy nghĩ rằng đất nước Canada có đóng khố ở truồng thì họ vẫn sướng hơn TQ hay VN gấp bội là dân số Canada rất thấp mà đang quản lý tài nguyên khoáng sản lớn gấp 4 lần nước Nga mà chưa khai thác hết.

Cho nên Canada bây giờ đang có sản lượng dầu khí và khí đốt chỉ sau Saudi Arabia, Venezuela thôi. Nghĩa là Canada họ đang nắm giữ nguồn tài nguyên lớn nhất thế giới chưa khai thác có giá lớn gấp 6 lần tổng sản lượng GDP kinh tế toàn cầu năm 2017 cộng lại. Đó là chưa tính băng tan. Nghĩa là đất nước Canada có đóng khố cởi truồng săn bắt như thời nguyên thủy thì thu nhập GDP kinh tế của họ khá hơn TQ gấp bội.

Bởi vì hãy nhớ rằng Canada có diện tích khá lớn với diện tích 3.855.100 dặm vuông, tương ứng 9.984.670 km vuông là quốc gia có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới chỉ xếp sau nước Nga. Nghĩa là Canada họ đang kiểm soát một vùng đất cả trên đất liền, trên không, trên biển giao lưu cửa ngỏ vận chuyển hàng hóa khá nặng ký mà quan trọng hơn cả nước Nga, vì một số vùng lãnh thổ của Canada nó còn kéo dài từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương và bắc vào Bắc Băng Dương thì quả nhiên là khó có nước nào dám gây chiến với Canada. Vì hãy nhớ rằng Hoa Kỳ và Canada còn vẽ ra Khu vực nhận dạng phòng không (Bắc Mỹ) – Air Defense Identification Zone (North America). Nếu mà cộng vùng lãnh thổ của Mỹ và chưa tính các đảo mà nước Mỹ đã có diện tích tới 9.833.520 km vuông thì hai nước Canada-Mỹ cộng lại thiếm tới một phần mấy diện tích quả đất này rồi nên nó cũng dễ giải thích là Mỹ hay dựa vào đó cấm vận các nước chưa hẳn là cấm vận kinh tế mà đằng sau đó là ngầm đe dọa cấm vận không phận các tuyến đường biển, đường không, các hải cảng, có lẽ nhiều nước họ biết điều đó và ít nói đến nên nuốt giận mà nhượng bộ nếu để xảy ra căng thẳng vượt kiểm soát.

ADIZ Bắc Mỹ

Hãy nói về ADIZ Bắc Mỹ, nó là nỗi khiếp sợ cho bất cứ quốc gia nào chống Mỹ-Canada, vì khu vực rộng lớn này bị kiểm soát bởi Bộ Tư lệnh Không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), kết hợp với phía Canada là theo dõi đánh chặn máy bay chiến đấu, vật thể bay đáng nghi ngờ xâm nhập, kể cả theo dõi máy bay thương mại các nước. Trong khi Federal Aviation Administration (FAA), hay Cục Hàng không Liên bang họ có nhiệm vụ xử lý giao thông hàng không dân sự được sự yểm trợ của NORAD là một công cự trá hình răn đe vận chuyển hàng không (tôi không nói đến vấn đề vận chuyển ngoại thương trên biển, vì nó còn lớn hơn vận chuyển hàng không).

Nói chung là cái vùng NORAD này mà mới đây ông Tổng thống Nga ‎Vladimir Putin chỉ trích nó là ngang ngược bá quyền của Mỹ thì đó là chuyện của Putin, ông ta có quyền chỉ trích ai thì chỉ trích là đâu ai cấm đoán. Nhưng TQ cần nhớ rằng Canada chứ không phải VN hay mấy cái nước Đông Nam Á nhược tiểu kia mà đe dọa ai. Bởi lẽ nếu Canada cấm vận đường vận chuyển hàng không lẫn trên biển thì kinh tế thế giới sẽ sút giảm 1/6 tổng sản lượng GDP. Hoặc Canada-Mỹ liên thủ cấm vận vận chuyển hàng hải lẫn hàng không thì 60% tổng sản lượng GDP kinh tế thế giới sẽ bị sút giảm. Bởi lẽ, nếu Mỹ+Canada liêm thủ cấm vận mả nếu có UK tham gia thì gần như giao dịch vận chuyển hàng hoá và chứng khoán toàn cầu bị tê liệt hoàn toàn.

Cho nên tôi thường hay cảnh cáo chế độ nhà nước CSVN là tốt nhất họ nên câm cái miệng của họ lại là không thấy không biết. Bởi lẽ kinh tế VFN hiện nay đang xuất khẩu và đạt thặng dư thương mại nhiều nhất với Mỹ, mà Mỹ họ khồng coi VN là mối đe dọa nào cả mà còn mong muốn VN mạnh thêm. Mỹ chỉ nhắm thuế vào những công ty sắt thép VN có liên quan đến TQ chứ Mỹ họ không áp đặt bất cứ cấm vận hay vấn đề nào đó đối VN cả.

Nói cho cùng tôi hay giật mình là ở VN còn có một số kẻ ảo giác theo Nga. Đó là tai họa, bởi lẽ nền kinh tế Nga bây giờ xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều nhất vào TQ, mà kinh tế Nga bây giờ kém cả Ba Lan, và kém cả VN trong nhập khẩu hàng hóa. Thậm chí là VN hiện nay đang nắm giữ tài sản traí phiếu kho bạc Mỹ lớn hơn nước Nga tới gần 21 tỷ $. Nghĩa là đồng tiền VNF của VN đang có giá hơn tiền Rúp Nga về tiêu dùng kinh tế trừ vũ khí và dầu lửa.

(Được đăng bởi Phuong Thơ-Tạp Chí Kinh tế, Tài chính)

377140cookie-checkBÀI CỦA PHƯƠNG THƠ- CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH PHỐ WALL