AGNES CHOW CÓ ĐƯỢC MỘT CHIẾN THẮNG HÔM NAY

0
292
Agnes Chow
Sáng nay, một tòa án Hồng Kông bác bỏ quyết định của chính phủ cấm nhà hoạt động dân chủ Agnes Chow khỏi cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp, nói rằng viên chức phụ trách cuộc bầu cử đã không cho cô cơ hội công bằng để đáp trả.

Thẩm phán Tòa án tối cao Anderson Chow đã viết rằng có một “sự vi phạm nguyên tắc của công lý tự nhiên hoặc sự công bằng theo thủ tục, bởi vì nhân viên bầu cử của chính phủ đã loại bỏ Chow mà không cho cô cơ hội hợp lý để trả lời.”

Bài viết xin được đóng góp với các bạn trẻ Việt Nam muốn tìm hiểu tại sao quyết định của Tòa án tối cao Hồng Kông hôm nay là một chiến thắng cho Agnes Chow. Xin mời các bạn hãy theo dõi một số sự kiện đã xảy ra trước đây, khi chính phủ Hồng Kông dưới quyền bà Carrie Lam đã bất chấp mọi thủ đoạn, sử dụng luật lệ ứng cử để ngăn chặn các nhà hoạt động dân chủ, khiến cho họ bị bất hợp lệ và không thể ra tranh cử Hội đồng Lập pháp.

Agnes Chow, Joshua Wong và Nathan Law là 3 nhân vật nổi tiếng của Phong trào Dù 2014. Nhân vật thứ nhất, cô Agnes Chow tên tiếng Quảng là 周庭 (phát âm theo tiếng Anh là “Chow Ting”) gọi tên đầy đủ là Agnes Chow Ting. Nhân vật thứ hai, anh Joshua Wong tên là 黃之鋒 (phát âm theo tiếng Anh là Wong Chi-fung) gọi tên đầy đủ là Joshua Wong Chi-fung. Hiện nay, cả hai chỉ được 22 tuổi. Agnes Chow sinh ngày 3 tháng 12 năm 1996. Cô này sinh sau Joshua Wong gần 2 tháng. Joshua Wong sinh ngày 13 tháng 10 năm 1996.

Về quá trình hoạt động, cả hai Chow và Wong đều nằm trong nhóm sinh viên dân chủ Scholarism, thành lập vào năm 2011.

Sau phong trào Dù Vàng, Agnes Chow và Joshua Wong kết hợp với 羅冠聰 được gọi là Nathan Law Kwun-chung, Tổng thư ký Liên đoàn sinh viên Hồng Kông, để thành lập đảng chính trị Demosistō vào năm 2016.

Vào ngày 4 tháng 9 năm 2016, ở tuổi 23, Nathan Law đã được bầu làm nhà lập pháp (đơn vị đảo Hồng Kông), khiến anh trở thành nhà lập pháp trẻ nhất trong lịch sử của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Tuy nhiên, bởi vì lời tuyên thệ gây tranh cãi của anh ta tại cuộc họp khai mạc của Hội đồng Lập pháp, chiếc ghế đại biểu của anh đã bị Chính phủ Carrie Lam thách thức dẫn đến việc anh ta bị loại khỏi Hội đồng Lập pháp vào ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Sau khi Nathan Law bị bãi nhiệm, sau đó lại bị kết án tù vào tháng 8 cùng năm, bị cấm không được ứng cử vào các cơ quan công quyền trong 5 năm; vì thế, cô Agnes Chow đã trở thành ứng cử viên của Demosistō trong cuộc bầu cử phụ (by-election) Hội đồng Lập pháp Hồng Kông 2018.

Để đủ điều kiện tranh cử, cô Chow đã từ bỏ quốc tịch Anh.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2018, đơn xin ứng cử của cô đã bị Anne Teng, nhân viên Ủy ban bầu cử, loại bỏ trên cơ sở cho rằng cô Chow không tuân thủ các yêu cầu của luật bầu cử, vì ủng hộ hoặc thúc đẩy “quyền tự quyết” là trái với nội dung của tuyên bố rằng luật pháp yêu cầu một ứng cử viên bảo vệ Luật cơ bản và cam kết trung thành với Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông.

Các chuyên gia pháp lý đã bày tỏ mối lo ngại về các quyết định lệch lạc của Ủy ban bầu cử và sự bóp méo luật pháp của chính phủ, tệ nhất sau khi bà Đặc khu trưởng Carrie Lam cho rằng bất kỳ đề nghị nào về “Hồng Kông độc lập”, quyền tự quyết, độc lập như một sự lựa chọn, hoặc tự chủ, đều không phù hợp với nội dung của Luật cơ bản và đi lệch khỏi nguyên tắc quan trọng của “một quốc gia hai hệ thống.”

Phán quyết của Tòa án hôm nay cho thấy Hồng Kông vẫn còn tương đối giữ được giá trị của tam quyền phân lập.

Cô Agnes Chow đã có được một chiến thắng. Đúng, nhưng chỉ là một chiến thắng nhỏ.

Tòa án Tối cao hôm nay chỉ phán quyết về những “vi phạm nguyên tắc của công lý tự nhiên hoặc sự công bằng theo thủ tục” trong cách Ủy ban bầu cử duyệt xét đơn ứng viên.

Cô Chow và các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông cần một chiến thắng lớn, và nó chỉ đến khi nào Tòa án Tối cao có được phán quyết cho rằng: sự tranh đấu cho quyền tự quyết của người Hồng Kông không đi trái ngược với nội dung của Luật cơ bản, và công dân Hồng Kông phải có được quyền phổ thông đầu phiếu.

Fb Người Đà Lạt Xưa
viết thay Facebooker Selena Zen
September 2, 2019

458850cookie-checkAGNES CHOW CÓ ĐƯỢC MỘT CHIẾN THẮNG HÔM NAY