Chỉ còn 15 ngày nữa thôi. Hãy nhìn xem chúng ta đã tiến xa đến mức nào!
NGÀY 19 THÁNG 10
Chỉ còn hai tuần nữa là đến Ngày Bầu cử. Mỗi ngày chúng ta dành ra trong thời tiết lạnh giá của tháng Giêng hay cái nắng oi bức của tháng Sáu, và hàng ngàn dặm đường chúng ta đã đi để gặp gỡ cử tri trên khắp tiểu bang, tất cả đang hội tụ lại trong những tuần cuối cùng đầy quan trọng này. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi cán đích vào ngày 3 tháng 11.
Với suy nghĩ đó, tôi muốn chia sẻ một vài thông tin cập nhật nhanh về chiến dịch. Cùng bắt đầu nào!
Báo cáo gây quỹ quý trước đã được công bố tuần trước. So sánh số tiền gây quỹ của tôi với đối thủ, tỷ lệ gần như là hai chọi một. Tôi gây quỹ được gần 900.000 đô la, còn anh ấy chỉ gây quỹ được khoảng 476.000 đô la. Sự khác biệt giữa chúng tôi còn lớn hơn nữa nếu xét đến cách thức gây quỹ, chứ không chỉ là số tiền.
- Tôi: Hơn 20.000 khoản đóng góp cá nhân, trung bình chỉ 36 đô la.
- Số vòng đóng góp: Dưới 500 khoản đóng góp, trung bình trên 1.100 đô la .
- Tôi: 2.500 khoản đóng góp từ người dân Nam Dakota, tổng cộng hơn 220.000 đô la .
- Số vòng quyên góp: Chỉ có 26 nhà hảo tâm đến từ Nam Dakota, với tổng số tiền là 23.532 đô la.
Tôi không nhận một xu nào từ các PAC của doanh nghiệp. Đối thủ của tôi đã nhận hơn 200.000 đô la, chiếm 43% tổng số tiền gây quỹ của ông ta . Đối thủ của tôi nhận được nhiều tiền từ AIPAC hơn là từ người dân Nam Dakota. Rõ ràng là ông ta không quan tâm đến suy nghĩ, mong muốn hay nhu cầu của người dân Nam Dakota. Ông ta nghĩ rằng mình xứng đáng có ghế chỉ vì một chức danh bên cạnh tên mình. Chúng ta sẽ chứng minh ông ta sai .
Kết quả thăm dò cũng ngày càng khả quan hơn. Khi chúng tôi thực hiện cuộc thăm dò đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái, tôi đã bị tụt hậu khá xa. Điều đó cũng dễ hiểu vì lúc đó chưa ai biết tôi là ai, và họ chưa có cơ hội nghe về những gì tôi đang làm.
Nhờ những quảng cáo mà chúng tôi đã liên tục chạy từ tháng 9 đến nay,điều đó đã thay đổi. Trước đây, 90% người dân trong tiểu bang không biết tôi là ai. Nhờ hàng nghìn người ủng hộ với những khoản đóng góp 10 đô la, 20 đô la và 30 đô la, con số đó hiện chỉ còn 33% .
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tôi luôn có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng với đối thủ – khi cử tri chỉ được biết tên của chúng tôi. Nhưng một khi mọi người hiểu rõ hơn về tôi và lập trường chống tham nhũng của tôi, họ sẽ nghiêng về phía tôi rất nhiều. Đó là lý do tại sao việc duy trì phát sóng quảng cáo của chúng tôi lại quan trọng đến vậy: cử tri thấy được lập trường của tôi trong việc loại bỏ ảnh hưởng của “tiền bạc lớn” ra khỏi chính trị, loại bỏ tham nhũng trong chính phủ, đấu tranh cho giá cả phải chăng và làm cho chính phủ thực sự phục vụ người dân bình thường.
Đừng chỉ tin lời tôi. Chắc chắn, các con số gây quỹ, các cuộc thăm dò dư luận và những gì tôi nghe được hàng ngày đều rất đáng khích lệ, nhưng bạn cũng phải xem xét quan điểm của người ngoài cuộc. Nhiều chuyên gia đánh giá cuộc đua vào Thượng viện đã thay đổi nhận định về cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ tại Nam Dakota, khiến nó không còn được coi là “an toàn cho đảng Cộng hòa” nữa.
Chúng ta đang chạy nước rút ở đoạn cuối. Chúng ta cần chi trả cho chiến dịch quảng cáo tuần cuối cùng và chuỗi các buổi gặp gỡ cử tri trên toàn tiểu bang, và chúng ta cần sự giúp đỡ của bạn . Xăng dầu không hề rẻ, nhưng quảng cáo ở Nam Dakota thì lại rẻ! Nếu bạn có thể đóng góp 35 đô la hôm nay, điều đó sẽ đảm bảo chúng ta tiếp tục truyền tải thông điệp đến cử tri trên khắp tiểu bang. Cảm ơn bạn.
Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra đối với chiếc ghế này trong nhiều thập kỷ, điều đó có nghĩa là các nhà phân tích bầu cử trên khắp cả nước đang nhìn thấy tiềm năng chiến thắng của chúng ta trong cuộc đua này. Dưới đây chỉ là một vài trong số các nhà phân tích bầu cử lớn đang dự đoán Nam Dakota sẽ là bang tranh chấp gay gắt trong năm nay:
- Cuộc đua vào Nhà Trắng: Khả năng cao nghiêng về đảng Cộng hòa → Nghiêng về đảng Cộng hòa
- Khảo sát dư luận Hoa Kỳ: Có khả năng ủng hộ đảng Cộng hòa → Nghiêng về đảng Cộng hòa
- Vote Hub: Khu vực an toàn cho đảng Cộng hòa → Khu vực có khả năng cao cho đảng Cộng hòa
- Chia phiếu: Đảng Cộng hòa an toàn → Đảng Cộng hòa có khả năng cao
- 50+1: Đảng Cộng hòa an toàn → Đảng Cộng hòa có khả năng
- Poliwave: Đảng Cộng hòa an toàn → Đảng Cộng hòa có khả năng
- Nhà kinh tế: Đảng viên Cộng hòa an toàn → Đảng viên Cộng hòa có khả năng cao
Đối thủ của tôi đang sợ hãi. Ông ta không chịu tổ chức bất kỳ cuộc họp công khai nào, và ông ta đang cho nhân viên của mình công kích tôi bằng những bình luận trên mạng xã hội (lưu ý quan trọng: đây là nhân viên Thượng viện của ông ta , nên tiền thuế của bạn đang phải trả cho việc này ).
Mặc dù đang tranh cử nhiệm kỳ thứ ba và đã có 30 năm kinh nghiệm trong chính trường Nam Dakota, đây là lần đầu tiên ông thực sự tham gia một cuộc tranh cử . Người dân Nam Dakota sẽ không còn tin vào những chiêu trò cũ rích của đảng phái nữa. Nhất là khi giá xăng dầu liên tục tăng cao, chi phí chăm sóc sức khỏe ở tiểu bang này ngày càng đắt đỏ và khó tiếp cận hơn, và lợi ích của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào chính trường tiểu bang và địa phương.
Họ đã chán ngấy với hiện trạng rồi. Họ đang suy nghĩ độc lập, giống như tôi.
Cảm ơn bạn đã đọc.
Brian L. Bengs, Trung tá (đã nghỉ hưu)
Ứng cử viên độc lập cho Thượng viện Hoa Kỳ
