Theo thông báo của chính quyền hôm nay, 14/10/2026, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraina, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất sáu người thiệt mạng trong đêm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev.
Trên mạng Telegram, thị trưởng Vitali Klitschko cho biết: “Các cơ sở năng lượng tại Kiev và vùng phụ cận đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo. Thủ đô đang bị gián đoạn nguồn cung cấp điện.”
Theo tổng thống Volodymyr Zelensky, tối qua, một nhà máy điện ở Kiev đã bị tên lửa Nga đánh trúng mà Ukraina không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay, Ukraina vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, để phát hiện các cuộc tấn công của Nga và tự mình tấn công các mục tiêu của đối phương. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky và tổng thống Trump khiến Kiev lo ngại là phía Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Ủy Ban Châu Âu hôm nay cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa Hoa Kỳ và Ukraina đã chấm dứt.
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình:
Trong đêm thứ hai liên tiếp, người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi loạt vụ nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân, theo tổng thống Volodymyr Zelensky, chính là do các đối tác không chia sẻ thông tin tình báo. “Đối tác” ở đây chính là Hoa Kỳ, mà cho tới nay luôn cảnh báo Ukraina về các cuộc tấn công sắp tới của Nga dựa trên dữ liệu vệ tinh.
Do thiếu nguồn tin tình báo này, hệ thống phòng không Ukraina gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và các loại drone cải tiến do Nga triển khai. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô lại trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, một số nhà máy nhiệt điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích.
Ông Klitschko đang bị cả người dân lẫn tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraina trước tình huống này. Tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp thành phố, gây thêm áp lực lên hệ thống vốn đã quá tải và đang phải vận hành với công suất hạn chế, với thời gian mất điện trung bình mỗi ngày lên tới tám giờ.
Theo hãng tin AFP, một cố vấn công nghệ của tổng thống Ukraina hôm nay cho biết hoạt động của một số thiết bị đầu cuối của mạng internet Starlink dường như đã bị hạn chế trong đêm, ngay sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tạm ngưng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Cũng về chiến sự, phía Nga hôm nay thông báo đã bắn hạ 902 drone của Ukraina trong đêm, trong đó có 180 chiếc bị vô hiệu hóa khi bay đến gần Matxcơva.
TT Zelensky : ‘‘Chưa bao giờ Nga coi thường Mỹ đến như vậy’’
Sau đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraina nói trên, trên mạng X, hôm nay, 14/10, tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch này vi phạm lệnh ngừng bắn mà tổng thống Mỹ công bố, và ‘‘chưa bao giờ Nga lại thể hiện sự coi thường trắng trợn đến thế đối với Hoa Kỳ’’, bởi vì trước đó, Mỹ đã đề xuất một ‘‘lệnh ngừng bắn về năng lượng’’.
Trước đó, trong phát biểu trực tuyến tối hôm qua, 13/10/2026, tổng thống Zelensky thông báo Kiev đã trực tiếp gửi đề nghị đến hai đặc phái viên của tổng thống Mỹ, Steve Witkoff et Jared Kushner, về việc tổ chức một số cuộc gặp ngay trong những ngày tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraina tái khẳng định ủng hộ một thỏa thuận ‘‘hưu chiến năng lượng’’ của tổng thống Mỹ, nhưng nhấn mạnh, với điều kiện Nga cũng phải làm tương tự.
Hôm nay, lãnh đạo Ukraina công du Anh Quốc. Theo thông cáo báo chí của văn phòng thủ tướng Anh, trong cuộc gặp với tổng thống Ukraine, phía Anh cam kết ‘‘đẩy nhanh việc chuyển giao các tên lửa phòng không quan trọng’’ cho Ukraina trong những tuần tới và kêu gọi ‘‘các đối tác quốc tế tăng cường trừng phạt Nga’’.
Bộ Tài Chính Anh cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục các đối tác ‘‘ủng hộ lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, như chính nước Anh đã làm’’.
Sáu thượng nghị sĩ Cộng Hòa kêu gọi Trump từ bỏ thỏa thuận dầu diesel với Nga
Hôm qua, 12 thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có 6 thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã ký một thư ngỏ gửi tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận cho phép Nga cung cấp 4,8 triệu tấn dầu diesel (tương đương gần 36 triệu thùng). Theo các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ, ‘‘thỏa thuận này là món quà dành cho đối thủ của chúng ta và là sự phản bội các đồng minh ; nó cần phải bị hủy bỏ’’.
Khép lại thư ngỏ, các nhà lập pháp Mỹ nhấn mạnh : ‘‘Putin là một kẻ bạo chúa. Hãy rút khỏi thỏa thuận này, hủy bỏ Giấy phép Chung số 135 và thực thi các thẩm quyền được quy định trong Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey O. Graham’’.
Trước đó hôm 11/10, ba nghị sĩ đảng Cộng Hòa cùng các đồng nhiệm đảng Dân Chủ đã kêu gọi ông Trump ngừng ‘‘cung cấp chiếc phao cứu sinh tài chính cho ông Putin trong khi Nga vẫn tiếp tục sát hại dân thường Ukraina’’.
Một cập nhật đáng chú ý: Ngày 13/10, 12 thượng nghị sĩ lưỡng đảng yêu cầu Trump rút lại thỏa thuận; ngày 14/10, đặc phái viên Điện Kremlin nói thỏa thuận có thể mở đường cho hợp tác kinh tế rộng hơn. Hai diễn biến này làm nổi bật đúng câu hỏi trung tâm: đây là một biện pháp kỹ thuật để bổ sung nhiên liệu, hay là bước mở đầu cho việc tách quan hệ kinh tế Mỹ–Nga khỏi tiến trình giải quyết chiến tranh Ukraine?
