Thứ Tư, Tháng 9 23, 2026
HomeNEWSÔng Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đầu hàng sau lời đe...

Ông Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đầu hàng sau lời đe dọa hủy diệt của ông Trump.

UNITED NATIONS/DUBAI, Sept 23 (Reuters) Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào thứ Tư, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng Mỹ nhưng vẫn tin tưởng vào con đường ngoại giao; tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump sử dụng chính diễn đàn này để đe dọa “hủy diệt” Iran.

Những bài phát biểu đối lập tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York đã diễn ra bao quanh các cuộc đàm phán gián tiếp đầu tiên sau nhiều tháng giữa Mỹ và Iran; các cuộc đàm phán này dường như không mang lại bất kỳ sự nhượng bộ nào trong lập trường công khai của hai bên về việc chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông.
Trong bài phát biểu của mình, ông Pezeshkian bảo vệ các hành động quân sự của Iran với lý do đây là hành động tự vệ, đồng thời khẳng định Iran không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến có nguy cơ trở thành điểm nóng mới, Iran cũng đe dọa sẽ hành động chống lại các nước láng giềng nếu họ tuân thủ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm đình chỉ hoạt động của máy bay dân dụng Iran trên toàn thế giới.

Washington tuyên bố sẽ áp đặt cái gọi là lệnh trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ quốc gia nào cho phép các chuyến bay của Iran hoạt động sau ngày thứ Tư. Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước rằng Iran sẽ đảm bảo các sân bay của nước láng giềng không thể hoạt động nếu họ ngăn chặn các chuyến bay của Iran.

Hội nghị thường niên của Liên Hợp Quốc tại New York hôm thứ Ba đã tạo cơ hội cho các quan chức Iran và Mỹ tiến hành cuộc đàm phán gián tiếp đầu tiên được ghi nhận kể từ khi lệnh ngừng bắn sụp đổ vào tháng 7; theo đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng Jared Kushner đã trao đổi thông tin thông qua các bên trung gian bên lề hội nghị.

“Steve và Jared đã có một cuộc gặp rất hiệu quả trong ngày hôm nay với các bên trung gian của Iran,” ông Trump phát biểu hôm thứ Ba sau bài diễn văn của mình. “Tôi nghĩ đang có động lực lớn để họ đạt được thỏa thuận. Đó là điều chúng tôi nghe được từ tất cả mọi người.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cho biết Tehran đã liên lạc với Washington thông qua một bên trung gian từ Qatar và truyền đạt các điều kiện, bao gồm việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dừng các “hành động gây hấn” của Mỹ.

Một số phương tiện truyền thông nhà nước Iran ban đầu đưa tin rằng ông Araqchi và ông Witkoff đã gặp nhau, nhưng các quan chức Iran đã làm rõ với Reuters rằng đó không phải là cuộc gặp trực tiếp.

Phe cứng rắn tại Iran phản đối các động thái ngoại giao

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại New York đã vấp phải sự phản đối từ truyền thông Iran có liên hệ với phe cứng rắn.

Một bài bình luận đăng trên hãng tin bán chính thức Tasnim – cơ quan có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng – cho rằng ông Araqchi đã sai lầm khi tiếp xúc với ông Witkoff và ông Kushner, coi đây là “món quà lớn dành cho ông Trump”, bởi Iran vốn đã truyền đạt các điều kiện của mình từ trước.

Các nguồn tin Iran tiết lộ với Reuters rằng phái đoàn đã nhận lệnh từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao – cơ quan bao gồm các nhân vật do Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei lựa chọn – không được gặp trực tiếp phía Mỹ. Ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm cha mình, người đã thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Một nhà báo Iran đưa tin về chuyến thăm này đã nói với Reuters rằng một số người theo đường lối cứng rắn coi chính chuyến đi tới New York là sự xúc phạm đến ký ức về nhà lãnh đạo quá cố Ali Khamenei.

GIÁ DẦU DUY TRÌ GẦN MỨC THẤP NHẤT TRONG HAI TUẦN

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực về mặt ngoại giao đã góp phần giữ giá dầu ở mức gần thấp nhất trong hai tuần qua. Giá dầu thô Brent dao động quanh mức 100 USD/thùng sau khi tăng vọt hồi đầu tháng, thời điểm lực lượng Houthi tại Yemen (được Iran hậu thuẫn) mở một cuộc tấn công quy mô lớn, đe dọa hoạt động vận tải qua Biển Đỏ – tuyến đường xuất khẩu thay thế của Ả Rập Xê Út.
Cuộc chiến này, do ông Trump phát động cùng với Israel vào tháng Hai dưới tên gọi “Chiến dịch Epic Fury”, đã kéo dài gần bảy tháng, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực — đặc biệt là Lebanon và gần đây hơn là Yemen.

Một thỏa thuận tạm thời đạt được vào tháng Sáu, có chữ ký của ông Trump và ông Pezeshkian, lẽ ra đã đáp ứng các yêu cầu chính của Iran: dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính và giải tỏa tài sản bị phong tỏa, đổi lại là việc đàm phán hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, thỏa thuận đó đã đổ vỡ chỉ trong vài tuần do những bất đồng về quy định hàng hải tại Eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển một phần năm lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra. Iran muốn kiểm soát và thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển này, một yêu cầu mà Washington kiên quyết bác bỏ.

Trong vụ tấn công mới nhất được ghi nhận tại eo biển này, Cơ quan Vận hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở hàng đã trúng đạn, khiến hai thuyền viên thương vong. Các thuyền viên đã được sơ tán, trong khi con tàu bốc cháy và trôi dạt trên biển.

Bất chấp các cuộc tấn công diễn ra gần như hàng ngày, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển này đã tăng lên trong những tuần gần đây. Các nhà sản xuất dầu chấp nhận trả cho các công ty vận tải khoản phí lên tới một phần tư giá trị lô hàng để chấp nhận rủi ro thời chiến khi đi qua eo biển mà không bật thiết bị phát tín hiệu định vị (transponder), trước khi chuyển dầu thô sang các tàu khác ở phía bên kia.
Lượng xuất khẩu từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã phục hồi về mức trước chiến tranh, và Ả Rập Xê Út cũng đã bán 60 triệu thùng dầu từ vùng Vịnh cho cả tháng này và tháng sau, với điểm giao hàng nằm ngoài eo biển, thuộc vùng biển gần Oman.

Dù vậy, ước tính vẫn có tới một phần ba lượng dầu từ vùng Vịnh bị thiếu hụt trong nguồn cung toàn cầu. Tình trạng thiếu hụt này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các sản phẩm dầu tinh chế như dầu diesel, gây ra lạm phát, đẩy lãi suất lên cao và gây bất lợi cho đảng Cộng hòa của ông Trump.
Tin bài từ các văn phòng đại diện của Reuters; Nội dung do Peter Graff biên soạn; Biên tập bởi Ros Russell và Gareth Jones.

Humeyra Pamuk is a senior foreign policy correspondent based in Washington DC. She covers the U.S. State Department, regularly traveling with U.S. Secretary of State. During her 20 years with Reuters, she has had postings in London, Dubai, Cairo and Turkey, covering everything from the Arab Spring and Syria’s civil war to numerous Turkish elections and the Kurdish insurgency in the southeast. In 2017, she won the Knight-Bagehot fellowship program at Columbia University’s School of Journalism. She holds a BA in International Relations and an MA on European Union studies.

RELATED ARTICLES

Most Popular