DUBAI, Feb 24 (Reuters) – Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm thứ Ba cho biết một thỏa thuận với Mỹ “nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên”, vài ngày trước vòng đàm phán mới dự kiến
Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm thứ Hai cho biết các cuộc đàm phán dự kiến
Bản tin Gulf Currents của Reuters mang đến cho bạn những thông tin mới nhất về địa chính trị, năng lượng và tài chính trong khu vực. Đăng ký tại đây.
Quảng cáo · Cuộn xuống để tiếp tục “Chúng ta có một cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận chưa từng có, giải quyết những mối quan ngại chung và đạt được những lợi ích chung”, ông Araqchi viết trên mạng xã hội.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết nước ông sẽ nối lại các cuộc đàm phán với “quyết tâm đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng trong thời gian ngắn nhất có thể”.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Iran sẵn sàng thực hiện mọi bước cần thiết để đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ.
“Chúng tôi sẵn sàng đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để điều này xảy ra. Chúng tôi sẽ bước vào phòng đàm phán ở Geneva với sự trung thực và thiện chí tuyệt đối,” ông Takht-Ravanchi nói trong các bình luận được truyền thông nhà nước đăng tải.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Ba rằng lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn là ngoại giao, nhưng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực gây chết người nếu cần thiết.
Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters hôm Chủ nhật rằng Tehran sẽ nghiêm túc xem xét việc kết hợp gửi một nửa lượng uranium được làm giàu cao nhất của mình ra nước ngoài, pha loãng phần còn lại và tham gia vào việc thành lập một liên minh làm giàu uranium khu vực – một ý tưởng được nêu ra định kỳ trong nhiều năm ngoại giao liên quan đến Iran.
Iran sẽ làm điều này để đổi lấy sự công nhận của Mỹ về quyền “làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình” của Iran theo một thỏa thuận cũng bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, quan chức này cho biết.
“Nếu có một cuộc tấn công hoặc hành động gây hấn chống lại Iran, chúng tôi sẽ đáp trả theo kế hoạch phòng thủ của mình… Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là một canh bạc thực sự,” ông Takht-Ravanchi nói thêm.
Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên năm ngoái không đạt được thỏa thuận nào, chủ yếu do mâu thuẫn về yêu cầu của Mỹ rằng Iran từ bỏ việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình, điều mà Washington coi là con đường dẫn đến bom hạt nhân.
Iran luôn phủ nhận việc tìm kiếm loại vũ khí này.
Mỹ đã cùng với Israel tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái, làm hạn chế hiệu quả việc làm giàu uranium của Iran, với việc ông Trump nói rằng các địa điểm hạt nhân quan trọng của nước này đã bị “phá hủy”. Nhưng Iran vẫn được cho là sở hữu các kho dự trữ uranium đã được làm giàu trước đó, điều mà Washington muốn nước này từ bỏ.
(Tường thuật của Elwely Elwelly; bổ sung tường thuật của Jaidaa Taha và Muhammad Al Gebaly từ Cairo; Biên tập bởi Emelia Sithole-Matarise và Gareth Jones)
Nguồn : REUTERS