John Bolton là một thành viên trong Hội Đồng An Ninh của nhiệm kỳ Donald Trump 1 nhưng về sau bị ngài Tổng Thống sa thải. Sau đó TT Trump hay phê bình rằng John Bolton bị “điên”.
John Bolton xuất thân là một luật sư nhưng suốt đời phục vụ cho chính quyền liên bang Mỹ. Có lúc ông ta làm lớn ở Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ như Thứ trưởng, Đại sứ Mỹ ở LHQ. Khuynh hướng chính trị của John Bolton là cực hữu, bảo thủ theo hệ phái Ronald Reagan, nghĩa là cổ súy tự do dân chủ trên toàn thế giới và sẽ tìm cách lật đổ các chế độ độc tài và Cộng Sản.
Trước khi John Bolton bị Trump sa thải, ông cũng đã có ý định tìm cách lật đổ chế độ Cộng Sản thân Nga Nicolás Maduro của Venezuela. John Bolton được gán cho danh hiệu là “neo-conservative”* không biết tiếng Việt gọi là gì nhưng khuynh hướng này là “tân – bảo thủ” tìm cách tiêu diệt các chế độ độc tài Cộng Sản trên toàn thế giới.
Về ý thức hệ John Bolton không phải là đồng minh của đảng Dân Chủ vì ông ta chỉ phục vụ cho các triều đại Cộng Hòa. Câu nói bất hủ đi vào huyền thoại của John Bolton là “nếu Liên Hiệp Quốc bị mất đi 10 tầng của tòa nhà thì vẫn không có gì thay đổi”. Ông là kẻ thù của LHQ.
Sau khi John Bolton bị Trump sa thải ở nhiệm kỳ 1, ông bắt đầu chỉ trích các chánh sánh của Trump và viết cuốn sách “The Room Where It Happened” vạch rõ những sai trái của chính quyền Donald Trump. Ông là luật sư nên phân tích theo lý trí một cách lạnh lùng và không chỉ trích bươi móc vấn đề cá nhân.
Mối thù Trump dành cho John Bolton từ đó vì Trump không thích bị chê bai. Và giọt nước làm tràn ly khi John Bolton lên truyền hình CNN phân tích Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ ở Alaska tháng rồi. Ông nói Trump đã không thua nhưng Vladimir Putin đã thắng.
Ngày 22 tháng 8 vừa qua, FBI ập vào xét nhà và văn phòng của John Bolton với tội trạng tàng trữ hồ sơ mật. TT Trump giả nai nói không hề biết chuyện FBI xét nhà và văn phòng kẻ thù của mình. Đảng Dân Chủ ở Quốc Hội Mỹ lên tiếng binh vực John Bolton vì hào hiệp binh người cô thế, hay “kẻ thù của kẻ thù là bạn ta” cũng không sai.
Cuộc điều tra của FBI đang tiến hành. Giám đốc của FBI là Kash Patel. FBI nằm dưới quyền của Bộ Tư Pháp do Bộ trưởng là bà Pam Bondi. Họ là những cận thần trung thành của Donald Trump.
Nói về chứa chấp hồ sơ mật thì ông Trump cũng từng đã và vụ đó được coi như đã chìm xuồng rồi và mới đây hồi tháng 3 Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dùng phần mềm Signal của điện thoại thông minh thông báo chương trình oanh kích phiến quân Houthi ở Yemen và thông tin này đã bị lọt ra ngoài vì nhắn lầm một địa chỉ của nhà báo.
Dùng điện thoại thông minh nhắn tin nói máy bay F18 và hỏa tiễn hành trình sắp tấn công các mục tiêu là 100000000% vi phạm luật bảo mật nghiêm trọng. Những ai đã từng phục vụ trong quân đội và chính quyền liên bang đều biết rõ điều này. Nhưng từ trên xuống dưới, từ Tổng Thống xuống Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, đến Giám đốc CIA John Ratcliffe v.v. nói láo nhịp nhàng rằng thông tin oanh tạc phiến quân Houthi không phải tài liệu mật. Họ đã ngồi xổm trên luật pháp quốc gia.
Vì thế khi John Bolton bị FBI xét nhà xét văn phòng để tìm hồ sơ mật chỉ là vở bi hài kịch của một chế độ quân vương độc tài trả thù những ai bất đồng chính kiến, và cũng để răng đe những ai có ý định chống đối.
Trong chính quyền liên bang và quân đội người ta tuyên thệ khi đầu quân nhậm chức là “trung thành với Hiến Pháp Hoa Kỳ” chớ không phải trung thành với Tổng Thống như đảng viên Cộng Sản phải trung thành với đảng. Không những vậy quân nhân và nhân viên liên bang có đường giây nóng để khuyến khích trực tiếp tố cáo những hành vi bất chính của cấp trên và danh tính sẽ được giữ kín để không bị trả thù.
Những giá trị công lý đó ngày hôm nay đang bị phá nát vì những ai lên tiếng chống đối sẽ bị sa thải và tệ hơn nữa là sẽ bị chụp mũ với các tội trạng mơ hồ. Những người cuồng chế độ này và nhứt là những người đang sống trong chế độ độc đảng ở Việt Nam vốn quen cái văn hóa trung thành với đảng trưởng, thì kết tội John Bolton phản bội TT Donald Trump. Nhắc lại một lần nữa, Hiến Pháp Hoa Kỳ không có đoạn nào ghi công dân Mỹ phải trung thành với Tổng Thống Hoa Kỳ.
——–
*
Tóm gọn: Neo-conservatives = Tân bảo thủ Mỹ, một phong trào bảo thủ với tư tưởng can thiệp đối ngoại mạnh mẽ và coi Mỹ là lực lượng thúc đẩy dân chủ toàn cầu.
Một bạn inbox định nghĩa khuynh hướng Neo-conservative là gì: Neo-conservative (hay viết tắt là neo-con) nghĩa là tân bảo thủ. Đây là một thuật ngữ chính trị ra đời ở Mỹ, thường dùng để chỉ một trào lưu tư tưởng và phong trào chính trị xuất hiện từ thập niên 1960–1970.
1. Nguồn gốc
• Ban đầu, “neo-conservative” dùng để mô tả những người vốn là tự do cấp tiến (liberal) nhưng sau thất vọng với các chính sách của phe cánh tả (như chính sách xã hội, chống chiến tranh Việt Nam), họ chuyển sang quan điểm bảo thủ.
• Thuật ngữ này do Michael Harrington (một nhà xã hội chủ nghĩa Mỹ) dùng với nghĩa châm biếm. Sau này chính các chính trị gia, học giả neo-con lại chấp nhận nó.
2. Đặc trưng tư tưởng
• Ủng hộ chính sách đối ngoại can thiệp mạnh mẽ: tin rằng Mỹ phải dùng sức mạnh quân sự, ngoại giao, và kinh tế để thúc đẩy dân chủ, bảo vệ lợi ích của mình.
• Về đối nội, họ gần với bảo thủ truyền thống trong các vấn đề đạo đức – xã hội, nhưng vẫn chấp nhận một số chính sách phúc lợi nếu cần để duy trì trật tự.
• Rất coi trọng sức mạnh quốc gia, quân đội, và vị thế siêu cường của Mỹ.
3. Thời kỳ nổi bật
• Neo-conservatism ảnh hưởng mạnh nhất vào thời Tổng thống Ronald Reagan (1981–1989).
• Đỉnh cao là thời George W. Bush (2001–2009) với học thuyết Bush, chiến tranh Afghanistan, và đặc biệt là cuộc xâm lược Iraq năm 2003 (nhiều người coi đây là “dấu ấn neo-con” rõ rệt).
4. Ý nghĩa hiện tại
• “Neo-con” hiện vẫn là một nhãn gắn cho những chính trị gia, học giả Mỹ ủng hộ chủ nghĩa can thiệp quân sự, ngoại giao cứng rắn và phổ biến dân chủ kiểu Mỹ ra thế giới.
• Trong tranh luận chính trị, đôi khi từ này mang tính mỉa mai hoặc chỉ trích, hàm ý “diều hâu, hiếu chiến”.
