Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmUSAID: Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch thâu tóm quyền lực

USAID: Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch thâu tóm quyền lực

Chris Murphy đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một trong những cuộc tiếp quản chính phủ nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khi Elon Musk và Trump bí mật thao túng bộ máy liên bang theo hướng tập trung quyền lực vào tay một nhóm tài phiệt công nghệ.

USAID: Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch thâu tóm quyền lực

Việc Musk đóng băng USAID chỉ sau một đêm, không qua Quốc hội, cho thấy đây không phải là một quyết định hành chính bình thường, mà là bước đầu trong chiến lược lật đổ hệ thống dân chủ và thay thế bằng một chế độ tài phiệt.

Điều gì đang diễn ra?

Elon Musk và nhóm của ông ta đang chiếm quyền kiểm soát USAID mà không thông qua bất kỳ quy trình hợp pháp nào
Các công chức kỳ cựu bị gạt sang một bên, thay thế bằng những người trẻ trung, trung thành với Musk, nhưng thiếu kinh nghiệm quản trị
Một tỷ phú không được bầu chọn đang nắm quyền kiểm soát ngân sách và chính sách đối ngoại của Mỹ mà không cần thông qua Quốc hội

Nguy cơ lớn nhất: Việc Musk đóng cửa USAID sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực, cho phép Trung Quốc và Nga mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, đẩy Mỹ ra khỏi vị thế siêu cường.

Đây là bước khởi đầu của một hệ thống độc tài công nghệ

Chris Murphy nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một cuộc tranh cãi chính trị thông thường, mà là một cuộc tấn công có hệ thống vào nền dân chủ.
Musk không chỉ kiểm soát Twitter (X), SpaceX, AI… mà giờ đây đang kiểm soát cả chính phủ!

Nếu họ thành công với USAID, điều gì sẽ ngăn họ làm điều tương tự với Bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng, Tư Pháp?
Nếu Musk có thể đóng băng ngân sách mà không cần thông qua Quốc hội, có gì đảm bảo rằng ông ta sẽ không kiểm soát toàn bộ ngân sách liên bang?
Khi chính phủ bị một nhóm tài phiệt kiểm soát, lá phiếu của cử tri có còn ý nghĩa?

Những gì đang xảy ra ở USAID chỉ là MỞ ĐẦU

Chris Murphy kêu gọi một cuộc phản kháng mạnh mẽ, bởi vì nếu để Trump và Musk tiếp tục, toàn bộ chính phủ có thể rơi vào tay họ.
Nếu bạn nghĩ rằng nền dân chủ không thể bị đánh cắp chỉ trong vài tháng, hãy nhớ rằng:
⚠️ Mọi chế độ độc tài đều bắt đầu bằng việc dần dần làm xói mòn hệ thống dân chủ
⚠️ Khi người dân nhận ra, thì đã quá muộn.

Đây không còn là vấn đề chính trị đảng phái – mà là cuộc chiến để bảo vệ nền dân chủ Mỹ.

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular