Wednesday, March 12, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmVà nhân vật phản diện yêu thích của bạn trong phim Giáng...

Và nhân vật phản diện yêu thích của bạn trong phim Giáng sinh là…

Hãy nhìn qua những cảnh máng cỏ, đồ trang trí và đèn nhấp nháy trên những cây thông được trang trí một cách tự hào trong cửa sổ và tự hỏi: Giáng sinh có phải là ngày lễ có chủ đề giám sát nhiều nhất không? Ông già Noel “nhìn thấy bạn khi bạn đang ngủ … biết khi bạn thức”, v.v.

Và Elf on the Shelf về cơ bản là dạy trẻ em cách khai báo vị trí của kẻ chạy trốn cho chính quyền, đúng không?

Với tinh thần này, chúng tôi cảm thấy việc trao cho bạn cơ hội điền vào cuộc thăm dò ý kiến táo bạo theo mùa của chúng tôi vào tuần trước là điều phù hợp. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về bạn một chút.

Sau đây là kết quả.

Bạn cảm thấy thế nào về năm tới?

Vâng, chỉ có 35,5% trong số các bạn trả lời là “Merry”, trong khi 64% chọn “Grinchy”. Nhìn lại, tôi thấy một lỗi thiết kế. Sau cùng, Grinch đã được cứu rỗi vào cuối phim. Có lẽ ly rượu nog đã đầy một nửa?

Nghị sĩ Quốc hội của bạn nên tặng gì trong tất năm 2024?

Tiền thưởng ngày lễ? Chỉ có 20,4% trong số các bạn đồng ý, trong khi 79,6% cho rằng đó là một cục than.

Ai là nhân vật phản diện hay nhất trong phim ngày lễ?

Olivier cố tình bỏ qua nhân vật yêu thích tình cảm của mình, Oogie Boogie . Chúng tôi đã yêu cầu bạn chọn trong số Wet Bandits từ “Home Alone”, Mr. Potter từ “It’s a Wonderful Life”, Hans Gruber từ “Die Hard”, The Grinch từ “How the Grinch Stole Christmas” và Scrooge từ “A Christmas Carol”.

  • Kẻ cướp? 8,7%.
  • Thợ gốm? 18,5%
  • Kẻ giết người? 19,6%
  • Gruber? 24,5%

Và đứng đầu ở vị trí số 1 là Scrooge, với 28,8%. Và, vâng, cuối cùng cũng được đền đáp.

Christopher Lloyd vào vai Scrooge trong vở kịch sân khấu “A Christmas Carol” năm 2008.
(Irfan Khan/Los Angeles Times/Getty Images)

Một số suy nghĩ chia tay năm 2024: Phương tiện truyền thông và Trump

Tôi sẽ không nhắc lại tất cả những lời chỉ trích sau bầu cử về tình hình của các phương tiện truyền thông chính thống hoặc mối quan hệ của chúng ta với công chúng. Nhưng tôi muốn chỉ ra hai điều mà cá nhân tôi nghĩ bạn nên ghi nhớ khi đọc các bài viết về những chủ sở hữu, giám đốc điều hành hoặc ngôi sao giàu có hành hương đến Mar-a-Lago để gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump và xem các bài luận khác về cái chết được cho là của phương tiện truyền thông.

  • Đầu tiên, khi bạn thấy một chủ báo tỷ phú đích thân đến tỏ lòng tôn kính Trump, hãy hiểu rằng hãng tin đó chỉ là một trong nhiều lợi ích kinh doanh mà người đó có. Không chỉ là cố gắng thuyết phục Trump nhẹ tay với tờ báo hoặc mạng lưới đó. Mà còn là cố gắng tránh trả thù những phần khác (thường là sinh lợi hơn) trong danh mục đầu tư của họ.
  • Thứ hai, chúng ta đã bước vào cái mà tôi gọi là kỷ nguyên của phương tiện truyền thông được trung gian hóa. Nhiều người Mỹ (đặc biệt là những người bảo thủ, nhưng không phải tất cả) cho biết họ không tin tưởng vào phương tiện truyền thông chính thống quốc gia. Nhưng cuối cùng họ sẽ nhận được một số phiên bản nội dung của chúng tôi thông qua một người mà họ tin tưởng: Fox News, Joe Rogan, nhóm chuyển giao của Trump. Đó là người làm trung gian cho phương tiện truyền thông, xác thực một báo cáo nhất định.

Hãy chú ý đến cấu trúc câu “ngay cả [tên hãng tin] theo chủ nghĩa tự do cũng nói điều phù hợp với niềm tin của tôi”. Hoặc nhóm Trump quảng bá các cuộc thăm dò ý kiến chính thống khi họ tìm thấy sự ủng hộ của đa số đối với cách mà tổng thống đắc cử đã hành xử kể từ Ngày bầu cử.

Người đồng nghiệp cũ của tôi tại Washington Post, Erik Wemple, gần đây đã có một nhận định khá hài hước về hiện tượng này, khi chỉ ra việc chấp thuận các bài viết được The New York Times, Post, Axios, Politico và những bài viết khác trên Fox News đề cập trên sóng phát thanh. (Erik có lưu ý rằng MSM cũng là một mục tiêu thường xuyên bị chỉ trích ở đó.)

Tôi sẽ là người có lỗi nếu không lưu ý rằng các bản tin MSM, như bản tin này, cũng đóng vai trò trung gian. Chúng tôi chọn những bài đọc bắt buộc và tin tức từ các kênh khác. Chuyên mục của tôi chọn các chủ đề và góc nhìn để nâng cao sự chú ý của bạn.

Vậy, độc giả thân mến, có một câu hỏi đáng suy ngẫm khi năm mới đang đến gần: Ai là người điều phối phương tiện truyền thông của bạn?

RELATED ARTICLES

7 COMMENTS

  1. Great blog right here! Additionally your website rather a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link for your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  2. Your writing has a way of resonating with me on a deep level. I appreciate the honesty and authenticity you bring to every post. Thank you for sharing your journey with us.

  3. Nice blog here Also your site loads up very fast What host are you using Can I get your affiliate link to your host I wish my site loaded up as quickly as yours lol

  4. Mat6tube I enjoy your web page, but it’s worth checking the spelling in a number of posts. Some of them contain errors that I find a bit irritating, yet I’ll surely visit again.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular