Bài viết trên Los Angeles Time
của Jackie Calmes • 11h
Thử thách duy nhất ở đây là tôi tự giới hạn trong 10 lập luận chống lại Donald Trump (và một lý do chính đáng để bỏ phiếu cho Kamala Harris). Vì vậy, để bắt đầu, chúng ta hãy hướng tới số 1:
10: Với tư cách là tổng thống, ông đã vi phạm lời thề “giữ gìn, bảo vệ và tranh đấu để bảo vệ Hiến pháp”.
Hãy hỏi Mike Pence, người đã mất vị trí bạn đồng hành của Trump với Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance vì Pence sẽ không vi phạm Hiến pháp; Vance sẽ làm vậy. Ngay cả sau khi rời nhiệm sở, Trump vẫn kêu gọi chấm dứt một phần của hiến pháp để ông có thể lấy lại quyền lực. Không ai nên nghĩ rằng ông ấy sẽ giữ lời thề nếu có cơ hội thứ hai, đặc biệt là khi Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng các tổng thống hầu như không bị truy tố.
9: Ông ấy vẫn không nói rằng ông ấy sẽ chấp nhận phán quyết của cử tri.
Và đó vẫn là điều chưa từng có. Trump đã làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của người Mỹ vào các cuộc bầu cử vốn là nền tảng của nền dân chủ. Ông đã nói dối sau chiến thắng tại cử tri đoàn năm 2016 rằng ông thua số phiếu phổ thông chỉ vì có tới 5 triệu người bỏ phiếu bất hợp pháp cho Hillary Clinton. Những nỗ lực của ông ấy nhằm lật ngược trận thua năm 2020 trước Joe Biden đã khiến ông ấy bị truy tố hình sự, một vụ khác mới nhứt.
8: Ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác bị cáo buộc trên cương vị tổng thống chỉ khi nào ông ta bị đánh bại.
Nếu tái đắc cử, Trump có thể ra lệnh cho Bộ Tư pháp “của mình” chôn vùi hai vụ án liên bang mà ông đã thành công trong việc trì hoãn ra sau cuộc bầu cử – vụ xét xử ở Washington vì bị cáo buộc cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và vụ ở Florida vì bị cáo buộc mang đi và dấu diếm tài liệu tối mật của chính phủ. Trường hợp thứ ba ở Georgia, (khi) tiểu bang cáo buộc ông cố gắng lật đổ cuộc bỏ phiếu năm 2020 cho Biden, vụ này
có thể sẽ bị gác lại nếu ông trở lại nhiệm sở!
7: Ông ấy sẽ là tổng thống đầu tiên có bản cáo trạng nghiêm túc.
Trump đã bị kết tội hoặc phải chịu trách nhiệm về lạm dụng tình dục, phỉ báng, gian lận tài chính dân sự và gian lận kinh doanh hình sự để che giấu cuộc hẹn hò với một ngôi sao khiêu dâm. Ông cũng là tổng thống đầu tiên bị luận tội hai lần một cách chính đáng. Về phương diện nhân cách: Cử tri không nên chọn người nào làm tổng thống khi đó là một người mà bất kỳ chủ lao động tư nhân nào trong nước sẽ không thuê.
6: Ông ấy không có khả năng làm tổng thống.
Hãy dựa vào nhiều cựu cố vấn hàng đầu, bao gồm gần một nửa trong số 42 người từng phục vụ trong Nội các của Trump. Những thành viên Nội các đầu tiên mà ông từng gọi là “tướng của tôi”? (như) James N. Mattis, H.R. McMaster và John F. Kelly đều đoạn tuyệt với cựu tổng tư lệnh của họ. Ngay cả những người ủng hộ Trump cũng chỉ trích ông ấy: Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết Trump “không nên ở gần Phòng Bầu dục” và cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley gọi ông là “không ổn định”. Hãy để hai người đặt đảng trên đất nước đó bỏ phiếu cho Trump. Cử tri không nên.
5: Ông ta là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Mark A. Milley, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói trong cuốn sách mới của Bob Woodward: Trump là “người nguy hiểm nhất đối với đất nước này”. Ông ta có nhiều khả năng bị quyến rũ bởi những kẻ chuyên quyền giết người hơn là đứng lên chống lại họ. Ông ta sẵn sàng xoa dịu tội phạm chiến tranh Vladimir Putin và thưởng cho cuộc xâm lược vô luật pháp của Nga bằng cách từ bỏ Ukraine. Woodward báo cáo rằng Trump đã có bảy cuộc gọi với Putin kể từ khi rời nhiệm sở, cho thấy sự sẵn sàng phản bội nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của các đồng minh đối với Ukraine, an ninh của châu Âu và các liên minh của Mỹ nói chung. Ông khuyến khích Nga làm “bất cứ điều gì họ muốn” với các thành viên NATO không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng. Như tạp chí Foreign Affairs đã đưa tin: “Nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy đã thử thách mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương – nhưng nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy sẽ phá vỡ nó”.
4: Ông ta không biết hoặc không quan tâm đến cách giải quyết các vấn đề của quốc gia một cách mang tính xây dựng.
Là ứng cử viên thiếu hiểu biết về chính sách nhất trong lịch sử, Trump đã quay sang những kẻ cực đoan đằng sau Dự án 2025 để xin bản thiết kế chi tiết, mặc dù hiện tại ông phủ nhận điều đó. Là một tay buôn? Ông ta thiếu sự chú ý, nắm bắt chi tiết và tinh thần thỏa hiệp để ban hành luật lưỡng đảng. Trong một cuộc khảo sát của Wall Street Journal, hầu hết các nhà kinh tế đều dự đoán rằng lạm phát, lãi suất và thâm hụt ngân sách do đề xuất cắt giảm thuế và thuế quan của ông, sẽ cao hơn nhiều so với các chính sách của Harris. (Và, không, thuế quan của Trump có vẻ sẽ không cắt giảm chi phí chăm sóc trẻ em.) Ông ấy đã yêu cầu Đảng Cộng hòa hủy bỏ dự luật nhập cư để duy trì vấn đề này cho chiến dịch mị dân của mình. Giải pháp của ông: trục xuất “đẫm máu” hàng triệu người di cư.
3: Ông ấy sẽ tiếp tục tuyển vào các tòa án liên bang những nhà tư tưởng cánh hữu.
Để xác nhận những lựa chọn của mình, Trump một lần nữa có lẽ sẽ được giúp đỡ bởi những gì được cho là Thượng viện đa số thuộc đảng Cộng hòa. Một lần nữa, ông lại chọn những ứng cử viên trẻ để phục vụ trong nhiều thập kỷ: “Bạn không nên đưa người già vào, bởi vì họ đã ở đó hai hoặc ba năm,” ông nói vào tuần trước. Các thẩm phán cực hữu của Tòa án Tối cao, Clarence Thomas và Samuel A. Alito Jr., có thể sẽ nghỉ hưu để Trump có thể bổ nhiệm những người thay thế trẻ hơn nhiều, có cùng chí hướng.
2. Ông ta là một kẻ nói dối bệnh hoạn.
Những lời nói dối liên tục của Trump có phạm vi từ tương đối vô hại đến nguy hiểm đến tính mạng. Cư dân Springfield, Ohio, phải chịu đựng việc đóng cửa trường học và bệnh viện trong bối cảnh bị đe dọa đánh bom sau khi Trump bịa đặt rằng người di cư Haiti sẽ ăn thịt thú cưng của họ. Lực lượng ứng phó bão liên bang ở miền Nam bị đe dọa sau khi Trump nói dối về nỗ lực giải cứu của chính quyền Biden. Chính quyền địa phương đang chi tiền thuế để bảo vệ những nhân viên bầu cử phi đảng phái. Những người Mỹ nổi tiếng và ít người biết đến đã buộc phải đảm bảo an ninh trước những lời đe dọa giết chết sau các cuộc tấn công gian dối của Trump. Nhưng tầm thường hơn: Người dân nên mong đợi sự thật từ tổng thống của họ.
1. Ông ấy không phải và sẽ không trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ.
Không phải MAGA? Không giá trị . Trump nói về việc cúp viện trợ thảm họa cho các bang xanh. Ông công kích các đảng viên Đảng Dân chủ, xem các nhà phê bình khác trong nước và báo chí tự do là “kẻ thù bên trong”, (và) có thể gọi quân đội đến đàn áp.
Cuối cùng là phần thưởng, một lý do tích cực để bỏ phiếu cho Harris. Bà ấy không chỉ nằm trong số những ứng viên giàu kinh nghiệm nhất cho công việc này mà còn có một điểm quan trọng là: Bà ấy không phải là Trump.
@jackiekcalmes
Câu chuyện này ban đầu xuất hiện trên Los Angeles Times.