SBS
Cùng với báo cáo nhân quyền của Human Rights Watch 2019, một số thân nhân những người dân biểu tình ngày 10/6 và chia sẻ bài trên Facebook bị chính quyền bắt cóc trong năm 2018 và nhốt quá thời hạn tạm giữ tạm giam mà không có quyết định bắt giam cũng không đưa ra xét xử lên tiếng tố cáo chính quyền Việt Nam bắt người tuỳ tiện và đòi phải thả người thân họ ra.
Trong một video clip mới đây được đăng tải trên Nhà Nam Media, thân nhân của những người bị bắt trong đợt 2/9/2018 và nhốt quá thời hạn 3 tháng tạm giam mà không đưa ra xét xử đã cùng lên tiếng về tình trạng mà bắt giữ “tuỳ tiện” này như họ lên án.
Phần lớn những người bị bắt là lúc họ đang đi trên đường bị một nhóm người lạ mắt bắt đi và gia đình phải đi tìm kiếm một khoảng thời gian mới biết người thân họ bị nhố trong tại một cơ sở công an tình thành nào đó.
Vì chính quyền không có quyết định bắt giam nên người nhà không biết đích thực lý di người thân họ bị bắt là gì và họ chỉ đoán là do từ những bài viết chia sẻ trên Facebook về thực trạng xã hội hay có người đã tham gia vào cuộc biểu tình đối luật an ninh mạng luật đặc khu.
Từ sau khi Luật An Ninh Mạng có hiệu lực vào ngày 1/1/2019 việc bắt giữ người mà không có lệnh bắt giam và giam giữ lâu hơn thời gian quy định cho tạm giam giữ trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam.
Báo cáo của Tổ Chức Giám Sát nhân Quyền – Human Rights Watch 2019 cho thấy tình trạng bắt bớ tùy tiện và vi phạm nghiêm trọng những quy định luật pháp do chính chính quyền ban hành cũng như những cam kết mà Việt Nam đã ký với các tổ chức quốc tế.
Bản báo cáo nhân quyền của Human Rights Watch 2019 nói:
“Chính quyền đã bắt các nhà bất đồng chính kiến phải chịu các mức án tù nhiều năm, dung túng cho côn đồ tấn công những người bảo vệ nhân quyền và thông qua các bộ luật hà khắc có nội dung gây hại hơn nữa tới quyền tự do ngôn luận.Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục độc chiếm quyền lực thông qua chính phủ, kiểm soát tất cả các tổ chức chính trị xã hội chủ yếu, và trừng phạt những người dám phê phán hay thách thức vị trí cầm quyền của mình.”
Và để làm được điều đó thì chính quyền đã tạo ra các điều luật mơ hồ để kết tội người bị bắt các tội danh nguy hiểm mà không dựa trên các chứng cứ. Báo cáo nhân quyền của Human Rights Watch 2019 nói
“Có sẵn các tội danh hình sự để áp dụng cho những người phát tán các tài liệu bị coi là chống chính quyền, đe dọa an ninh quốc gia, hay khuyến khích các tư tưởng “phản động.”
Mới đây trong một video clip do Nhà Nam Media công bố người nhà các TNLT những người bị bắt mà không có lệnh bắt giữ đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền VIệt Nam trả tự do cho người thân của họ.
Mời vào phần audio để nghe toàn bộ nội dung
Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại sbs.com.au/Vietnamese
can i purchase clomid pills order generic clomiphene prices order clomiphene without a prescription where can i buy generic clomiphene price cost of cheap clomid prices how can i get clomid tablets can i get generic clomid prices
This is a topic which is near to my verve… Myriad thanks! Exactly where can I find the contact details in the course of questions?
I couldn’t resist commenting. Adequately written!
cost zithromax 500mg – buy floxin 400mg without prescription buy metronidazole generic
rybelsus for sale – order periactin 4mg for sale buy periactin pills for sale
buy inderal 10mg without prescription – clopidogrel 150mg ca methotrexate 10mg generic
amoxil sale – buy valsartan 80mg pill order generic combivent 100mcg