Wednesday, February 5, 2025
HomeBIỂN ĐÔNG5 TỘI ÁC & SAI LẦM CỦA ĐCSTQ TRONG ĐẠI DỊCH VIÊM...

5 TỘI ÁC & SAI LẦM CỦA ĐCSTQ TRONG ĐẠI DỊCH VIÊM PHỔI CẤP VŨ HÁN

1/ Nghi ngờ đã chế tạo ra con Virus Vũ Hán từ SARS:
Đây là điểm xuất phát và mấu chốt của vấn đề. Đến nay hầu hết các nhà khoa học trên thế giới đều có chung nhận định Coronavirus Vũ Hán được Trung Quốc tạo ra từ phòng thí nghiệm. Mục đích là dùng nó làm vũ khí sinh học. Đến nay nhận định này càng đúng khi mà các nhà khoa học khi phân tích bộ gene của con virus thấy rằng nó đã bị con người cấy ghép gene. Nếu trong tự nhiên bộ gene của virus không thể đột biến nhanh như vậy được. Việc phát tán con virus này được ĐCSTQ cho rằng xuất phát từ loài Dơi, Tê tê, từ chợ Hải sản Vũ Hán nhưng thực tế chỉ ra là không phải vậy. Bởi người bị lây nhiễm đầu tiên lại không liên quan gì đến chợ Hải sản và các động vật hoang dã nói trên. Một bằng chứng chợ hải sản không phải là tác nhân gây bệnh đó là sau tất cả những gì cái chợ này hứng chịu trên truyền thông thì đến nay có một gia đình vẫn sinh sống trong khu chợ cho đến giờ cả 4 người trong gia đình vẫn không bị nhiễm bệnh.

Hiện tại ĐCSTQ đang ra sức tiêu hủy các chứng cứ liên quan đến nguồn gốc ra đời của con virus này. Tuy nhiên sớm hay muộn, chuyện này cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Nếu quốc tế tìm ra bằng chứng xác đáng việc ĐCSTQ chế tạo ra coronavirus Vũ Hán thì họ sẽ có thể bị kết án là đã có hành động chống lại loài người.

2/ Cố tình ém nhẹm, che giấu thông tin nạn dịch.
Đây chính là sai lầm đã dẫn đến nạn dịch lây lan mạnh mẽ trên toàn TQ và thế giới. Chính quyền coi việc giữ ổn định chính trị, xã hội một cách giả tạo lên trên hết, kể cả phải hy sinh rất nhiều công dân của mình. Họ đang che giấu rất nhiều sự thật về dịch bệnh, họ cho bắt bớ, bịt miệng những người dám nói lên sự thật.

Kết quả là dịch bệnh cành ngày càng mất kiểm soát và đã lan ra khắp nơi trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Họ đang tự tạo ra một xã hội hỗn loạn, hoảng sợ kinh hoàng.

Khi dịch bắt đầu xuất hiện, bác sĩ Lý Văn Lượng người đầu tiên lên tiếng cảnh báo cho một nhóm các bác sĩ để cảnh giác phòng bệnh đã bị chính quyền bắt phải thú nhận là đã tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận, làm mất ổn định, trật tự xã hội. Rồi sau đó đại dịch lan ra toàn TP Vũ Hán và các tỉnh thành của TQ làm chết hàng ngàn người, lây nhiễm cho hàng vạn gia đình thì chính quyền mới thú nhận là họ đã sai, tin của bác sĩ Lý Văn Lượng đưa ra trước đó là đúng.

Nếu chính quyền có chỉ đạo công khai, dứt khoát, coi trọng mạng sống của người dân, không bưng bít và sớm cảnh báo người dân nội dung tin đưa của bác sĩ Lượng thì đại dịch đã không xảy ra. Qua việc này mới thấy tội ác của chính quyền ĐCSTQ thật là tày trời, không thể tha thứ khi mà đại dịch đã lây lan ra toàn thế giới.

3/ Cố tình trì hoãn cho đoàn WHO và chuyên gia Y tế của Mỹ đến giúp đỡ để dập dịch.
Nạn dịch xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 31/12/2019 tại thành phố Vũ Hán và bắt đầu lây lan nhanh chóng sau đó. Khi này cả Mỹ và WHO muốn ngỏ ý sang giúp Trung Quốc nạn dịch nhưng Bắc Kinh tự tin là sẽ đẩy lùi dịch bệnh.

Tại Bắc Kinh ngày 28/1/2020 trong cuộc gặp gỡ với ông Tổng giám đốc WHO, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tự tin tuyên bố: “Con virus này là ma quỷ và chúng ta không thể để ma quỷ trốn thoát! Trung Quốc nhất định sẽ chiến thắng con virus này”.

Lúc này các nhà khoa học Mỹ đã ngỏ lời muốn sang vùng dịch tại Vũ Hán để hỗ trợ Trung Quốc để điều tra về con virus nhưng chính quyền TQ vẫn chưa cho phép các nhà khoa học của Mỹ sang hỗ trợ, giúp đỡ.

Ngày 17/2/2020, Tờ nhân dân Nhật báo – cơ quan phát ngôn của ĐCSTQ – đã đăng bài bình luận chỉ trích Mỹ có “tâm địa đen tối và hành động nguy hiểm” trước dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra, vốn bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc.

Mãi đến ngày 22/2/2020, khi mà nạn dịch đã có dấu hiệu mất kiểm soát trên diện rộng thì Bắc Kinh mới đồng ý cho phái đoàn của WHO đến vùng dịch Vũ hán của TQ để trợ giúp. Khi này thì mọi việc đã quá trễ nên nạn dịch đã bị lây lan ra toàn cầu.

Xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên Đài CNBC ngày 6/3/2020, ông Pompeo Bộ trưởng ngoại giao Mỹ đã quy trách nhiệm cho Trung Quốc, mô tả chuyện làm việc với Bắc Kinh để nhận thông tin chuẩn là “vô cùng nản”.

“Thông tin đầu vào về COVID-19 mà chúng ta nhận được đã không chuẩn xác, từ đó mới dẫn tới chuyện nước Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức và đặt chúng ta vào thế đã rồi như bây giờ”, ngoại trưởng Mỹ nói.

“Làm việc với Đảng Cộng sản Trung Quốc để tiếp cận được dữ liệu (chuẩn xác) là chuyện vô cùng nản”, ông Pompeo than thở.

4/ Mua chuộc lãnh đạo WHO biến thành công cụ của mình. Việc đút lót, hối lộ làm hủ bại các quan chức chính quyền các quốc gia và các tổ chức quốc tế để có lợi cho TQ là nghề của ĐCSTQ. Trên thực tế, việc ông Tedros – Tổng giám đốc WHO cứ khúm núm chạy theo Bắc Kinh trong mọi tuyên bố về dịch bệnh càng phản ánh rằng tổ chức này cũng giống nhiều tổ chức quốc tế khác đều là các tổ chức ăn hại đúng như ông Trump đã nhận định. Chính sự chậm trễ, đánh giá sai tình hình của WHO do dựa theo quan điểm của TQ, do bị TQ mua chuộc đã làm cho nạn dịch càng lan tràn mạnh như hiện nay.

Sau khi bị nhiều chỉ trích, tổ chức này đã nhận sai lầm nhận định về dịch bệnh, ông Tổng giám đốc da đen này đã buộc phải công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn thòng vào câu: “khuyến nghị các nước không nên hạn chế hay cấm việc đi lại cũng như hoạt động thương mại với Trung Quốc nếu không cần thiết.”

Đến khi dịch bệnh lan rộng ra hơn 110 quốc gia trên thế giới thì đến ngày 11/3/2020 ông tổng giám đốc WHO mới buộc phải tuyên bố nạn dịch Virus Vũ hán là ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU, khi này thì mọi thứ đã quá xa tầm kiểm soát.

Trong buổi họp báo chung với Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh tối 24/2/2020, Trưởng nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói thế giới biết ơn Trung Quốc vì đã chấp nhận quyết định khó khăn là phong tỏa thành phố Vũ Hán, nhờ đó giúp hạn chế tốc độ lây lan ra toàn cầu của dịch COVID-19. Chỉ cần qua động thái này mọi người cũng thấy rõ cái tổ chức này đã bị bắc Kinh mua chuộc ra sao khi mà chính ĐCSTQ đã làm lây lan mạnh mẽ con virus này.5/ Xây dựng kịch bản để xóa đi dấu vết lịch sử của Virus Vũ Hán:
Hiện tại ĐCSTQ đang cho lực lượng dư luận viên hùng hậu của mình phát tán các tin tức nói rằng Virus Vũ Hán là có xuất xứ tại Nhật, Hàn, Italia thậm chí là của Mỹ đã phát tán vào TQ để gây họa cho nhân dân TQ. Hối thúc WHO liên tục đổi tên Virus đã gây ra nạn dịch cũng phần nào làm phân tán, hạn chế tiếp cận thông tin nạn dịch khi tìm kiếm nạn dịch trên mạng theo tên của nó vì lúc này các bài báo nói về con virus đó có nhiều tên gọi khác nhau.

Mới đây nhất người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã lên tiếng chỉ trích Mỹ “vô đạo đức, vô trách nhiệm” trước dịch bệnh, trong khi Người phát ngôn khác là Triệu Lập Kiên ám chỉ quân đội Mỹ đã đưa virus corona chủng mới vào thành phố Vũ Hán, còn bà Hoa Xuân Oánh nói hoàn toàn sai lầm và không đúng khi gọi nó là ‘virus Tàu.”

Vừa rồi tạp chí nhân quyền Ý Bitter Winter đã đưa tin: các tài liệu ngoại giao mật của TQ yêu cầu quan chức ngoại giao và đặc vụ phải gọi virus Viêm phổi Vũ Hán COVID-19 là virus Ý, nhận là virus không bắt nguồn từ Vũ Hán, và quảng cáo Tập Cận Bình là anh hùng diệt virus.

Thay vì đáp lại những lời kêu gọi Trung Quốc cần xin lỗi thế giới vì che giấu dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng lây lan bùng phát tại Trung Quốc và quốc tế, ngày 4/3/2020, Tân Hoa Xã đã đăng bài nói rằng “Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi, thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn”.

Qua các thông tin nêu trên chúng ta thấy rằng ĐCSTQ thật là xảo trá, đã đổi trắng thay đen hòng lấp liếm sự thật, che dấu tội phạm tày trời của nhà nước TQ. Cho đến nay ĐCSTQ vẫn đang tiếp tục xây dựng kịch bản cho con virus Vũ Hán để hướng dư luận và sự căm giận của dân chúng ra bên ngoài mà mục tiêu chính là đổ dồn vào nước Mỹ.

(Cao Sơn, ngày 13/3/2020)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular